
Thị trường biến động chậm với độ rộng hẹp trong phiên sáng nay trước những lo ngại mới về căng thẳng thương mại và hoạt động tái cơ cấu danh mục. VN-Index hết phiên mới phục hồi tăng không đáng kể chưa tới 1 điểm.
Đáng chú ý nhất là sàn HSX chỉ có 106 mã tăng/163 mã giảm. Đây là phiên hiếm hoi trong trong 6 phiên vừa qua khi mà chỉ số VN-Index biến động tách biệt với số cổ phiếu tăng giá. Các phiên trước ngay cả khi chỉ số giảm, số cổ phiếu tăng giá vẫn áp đảo.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,08%, VN30-Index giảm 0,23%, Midcap không đổi, Smallcap tăng 0,08%. Độ rộng của nhóm blue-chips cũng khá hẹp, VN30 chỉ có 10 mã tăng/18 mã giảm. May mắn là nhóm này vẫn có một số trụ rất mạnh.
Khỏe nhất là VNM đang tăng 2,18% nhờ sự hỗ trợ từ khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 61% khối lượng giao dịch sáng nay của VNM và đẩy giá tăng.
VNM cũng nằm trong số bị quỹ ETF bán ra nhiều, nhưng lượng bán sáng nay vẫn còn nhỏ, mới hơn 114.000 đơn vị trong khi mua trên 432.000 đơn vị. Hơn 4.000 tỷ vốn hóa tăng của VNM giúp VN-Index có được 0,13%.
Cổ phiếu gánh chỉ số cùng VNM là TCB, đang tăng 4,16%. TCB bất ngờ có phiên tăng đáng kể nhất kể từ đầu tháng 8, ở thời điểm mã này đã rơi liên tục trong tháng 8 và tạo đáy thấp mới trong lịch sử niêm yết ở 24.800 đồng. TCB mạnh gần bằng VNM với hơn 3.800 tỷ đồng vốn hóa tăng.
Trong nhóm VN30 chỉ còn lại duy nhất GAS tăng 1,3% là đáng kể. VPB tăng khá 1,03% hay HSG tăng 2,25% nhưng khả năng tác động lên VN-Index khá hạn chế. Các mã còn lại là quá yếu như SAB, PLX, VHM.
Ngược lại, số blue-chips giảm có mặt VIC giảm 0,89%, VCB giảm 0,63%, VJC giảm 1,01%, VRE giảm 0,92%, CTG giảm 0,56%, MSN giảm 1,2%, MBB giảm 1,33%.
Sàn HNX đang dựa chủ yếu vào cổ phiếu dầu khí và một số mã lớn khác. PVS tăng 1,33% và PLC tăng 8,77% là hai mã đáng chú ý nhất. Ngoài ra chỉ còn VCG tăng 1,14%. Trong khi đó ACB giảm 0,59%, SHB giảm 1,18%, VGC giảm 1,07%. HNX-Index đang giảm nhẹ 0,2% với 65 mã tăng/70 mã giảm. HNX30 tăng 0,33% với 14 mã tăng/9 mã giảm.
Thị trường ngày đầu tuần kém sôi động và giao dịch rất thận trọng trong bối cảnh nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại tăng cao với kế hoạch Mỹ áp thuế thêm với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông đang giảm tương ứng 1,06% và 1,64%.
Tuần này cũng là thời điểm cả hai quỹ ETF sẽ bán ra nhiều cổ phiếu blue-chips để tái cân bằng danh mục. Tuy vậy hết phiên sáng giao dịch của khối ngoại cũng chưa có gì đặc biệt, vẫn là mua ròng nhẹ.
Ở HSX, khối ngoại bán ra 155,5 tỷ đồng, mua vào 195,2 tỷ đồng. Rổ VN30 mua 92,8 tỷ, bán 41,3 tỷ đồng. Sàn HNX mua 4,7 tỷ, bán vài trăm triệu.
Quy mô mua ròng hiện đang tập trung chủ yếu vào VNM, HPG, HDB và PLX. Trong khi đó phía bán ròng không có mã nào đáng chú ý, ngoài VNS, CTI, DIG.
Thanh khoản phiên sáng nay không mạnh, tổng giá trị khớp lệnh giảm gần 5% so với phiên trước, đạt 2.142 tỷ đồng. Cả hai sàn không có mã nào giao dịch tới 100 tỷ đồng, lớn nhất là VNM và PVS tương ứng 95,5 tỷ và 94,9 tỷ đồng.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.