
Thị trường kết thúc phiên sáng với mức sụt giảm thêm 11,58 điểm tương đương 1,24% nữa của VN-Index. Hôm qua chỉ số này cũng vừa mất trên 18 điểm hay 1,9%.
Hai phiên sụt giảm mạnh liên tục không hẳn là bất thường vì chứng khoán Mỹ còn rơi khủng khiếp hơn. Đêm qua các chỉ số chính của thị trường này lại giảm tiếp trên 2% nữa và đồng loạt thủng đáy tháng 2/2018. Diễn biến quá xấu và quá mạnh này khiến thị trường toàn cầu đều rực lửa chứ không riêng gì Việt Nam.
Thị trường Việt Nam đã không thể đi ngược thế giới thêm lần nữa khi nguy cơ tăng lãi suất USD sẽ xuất hiện trong 2 phiên tới. Nhà đầu tư đã cắt lỗ rất mạnh, đẩy cả trăm cổ phiếu giảm rất sâu. Thực vậy kết thúc phiên sáng cả hai sàn có tới 139 cổ phiếu giảm trên 2%. Nếu tính từ mức giảm trên 1%, có tới 230 mã.
Trong số trụ chỉ còn hai mã duy nhất xanh là VCB tăng 0,36% và BID tăng 0,15%. Mức tăng này là không đáng kể. Chỉ riêng toàn bộ các mã ngân hàng còn lại giảm đã đủ gây sức ép rất lớn lên VN-Index. Đó là TCB giảm 1,09%, CTG giảm 1,15%, VPB giảm 2,14%, MBB giảm 0,71%, HDB giản 1,53%, TPB giảm 2,41%, STB giảm 1,6%.
Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư rất ưa chuộng và nếu thị trường có tăng thì không thể thiếu nhóm này. Hiện chính suy nghĩ này đã khiến giá cổ phiếu đảo ngược. Trong hai ngày qua lực bán tháo ở cổ phiếu ngân hàng rất lớn, đẩy giá giảm sâu vượt xa các cổ phiếu khác.
Nhóm blue-chips còn lại cũng có nhiều trụ giảm chóng mặt: VNM giảm 1,49%, VIC giảm 1,46%, VHM giảm 1,16%, GAS giảm 1,29%, MSN giảm 1,1%, HPG giảm 3,7%...
Chỉ riêng rổ VN30 đã có 20 mã giảm trên 1% trong đó 5 mã giảm trên 2%. VN30-Index giảm 1,6% mạnh hơn nhiều so với VN-Index và độ rộng chỉ là 3 mã tăng/27 mã giảm. Ngoài VCB thì CTD và DPM tăng nhẹ gần như không có tác dụng gì. Độ rộng chung của HSX là 57 mã tăng/219 mã giảm.
Sàn HNX các chỉ số cũng đồng loạt giảm trên 1%: HNX-Index giảm 1,11% với 42 mã tăng/86 mã giảm. HNX30 giảm 1,52% với 2 mã tăng/22 mã giảm. Đã không có trụ nào nổi lên cả: ACB giảm 1,01%, SHB giảm 1,33%, PVS giảm 2,53%, VGC giảm 1,72%, VCS giảm 1,46%...
Điểm nhấn sáng nay là nhà đầu tư nước ngoài mua vào rất tốt. Tổng giá trị giải ngân trên HSX đã đạt 510,9 tỷ đồng trong khi bán ra 164,7 tỷ đồng. Rổ VN30 cũng được mua 362,8 tỷ đồng, bán ra 84,2 tỷ đồng. Tuy vậy khối ngoại lại mua nhiều ở các mã ít quan trọng như PNJ, VIS, GEX, PVD, ITA, SSI, BID, VRE, STB và cũng thực hiện qua thỏa thuận nhiều. Phía bán ròng có CTG, DXG, HBC.
Nhờ khối ngoại tăng mua, thanh khoản phiên sáng cũng tăng khoảng 32% so với sáng hôm qua, đạt 2.050,1 tỷ đồng. MBB và HPG là hai mã duy nhất khớp trên 100 tỷ đồng. Thanh khoản tại rổ VN30 tăng gần 40% so với sáng phiên trước nhưng đại đa số cổ phiếu giảm giá rất sâu.
Chốt phiên sáng, các chỉ số giá quan trọng nhất đều đang rơi trở lại sát mức thấp nhất của phiên sau thời gian ngắn nỗ lực đi ngang từ 11h. VN-Index chỉ còn 922,07 điểm trong khi đáy thấp nhất là 919,81 điểm. VN30 đang ở 887,01 điểm trong khi đáy là 886,01 điểm.
Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 962,9 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/6/2026.
Ngày 22/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Toàn diện (MOU). Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của cả hai tổ chức mà còn mở ra những cơ hội mới cho thị trường vốn Việt Nam.
Đối với thị trường chứng khoán, Công văn số 5386/NHNN-TD sẽ tạo tác động tích cực lên các nhóm ngành bao gồm ngành ngân hàng và Xây dựng, Vật liệu Xây dựng.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.