
Bao nhiêu kỳ vọng VHM sẽ đẩy VN-Index lên, sẽ kéo dòng tiền vào, cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh. Duy nhất xuất hiện vài giao dịch được sắp đặt sẵn ở VHM, còn lại dòng tiền vẫn dửng dưng như cũ.
Tổng giá trị giao dịch sáng nay ở HSX vọt lên gần 31.052,1 tỷ đồng, con số kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên không có gì bất ngờ, đó là các thỏa thuận đã được sắp đặt trước tại VHM. Tổng giá trị thỏa thuận ở mã này lên tới 30.716,7 tỷ đồng. Còn cổ phiếu này thậm chí không có lấy 1 giao dịch qua đường khớp lệnh.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giúp thỏa mãn sự chờ đợi về giao dịch, khi mua ròng thỏa thuận VHM hơn 248,89 triệu cổ phiếu, trị giá 28.547,9 tỷ đồng. Khối ngoại đến hôm nay mới bắt đầu giao dịch vì chỉ sau khi tăng giá trần hôm qua, VHM mới đạt đến khung giá được thỏa thuận từ trước. Nguyên nhân là do giá chào sàn của VHM được đặt thấp hơn giá thỏa thuận giữa các tổ chức.
Giao dịch của VHM đã tạo "ảo ảnh" về thanh khoản trong sáng nay. Dĩ nhiên tiền nào cũng là tiền, nhưng với thị trường chung, tiền của VHM không giúp được gì nhiều. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 1.960 tỷ đồng, tăng chưa đầy 4% so với sáng hôm qua.
Bởi vì dòng tiền thực tế mua qua khớp lệnh rất thấp nên cổ phiếu đã giảm giá hàng loạt. Trên sàn HSX chỉ có 71 mã tăng/176 mã giảm và 113 mã đang giảm trên 1%. VN-Index hiện giảm 0,92% phản ánh khá đúng tình trạng giao dịch ở cổ phiếu, vì VHM đã không có giao dịch. Do không giao dịch nên giá tính vào VN-Index sáng nay của VHM vẫn là giá tham chiếu 110.500 đồng của ngày hôm qua. Cổ phiếu này bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện 10 cổ phiếu để tạo giá tính chỉ số ở mức 118.200 đồng, tăng kịch trần.
Thị trường hoàn toàn có thể nhìn thấy sự đảo ngược của chỉ số VN-Index bất kỳ lúc nào VHM có giao dịch. Tuy nhiên cổ phiếu có tăng giá hay không lại là chuyện khác.
Ban đầu thị trường khá giằng co, thậm chí VN-Index còn có vài lần tăng quá tham chiếu ngay cả khi VHM không có giao dịch. Nhiều cổ phiếu duy trì được sắc xanh. Rổ Vn30 thậm chí đầu phiên chỉ có 2 mã giảm, 2 mã tham chiếu, còn lại đều tăng.
Càng về sau thị trường càng yếu dù các giao dịch thỏa thuận cả VHM xuất hiện trước 10h. Thanh khoản thực qua khớp lệnh quá thấp chứng tỏ nhà đầu tư vẫn chưa hào hứng gì. Các blue-chips nhanh chóng bị bán ra mạnh và quay đầu giảm hàng loạt.
Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,92% do có 5 mã tăng/23 mã giảm. VIC ban đầu tăng, nhưng hiệu ứng ngược xuất hiện và giá lao dốc mạnh. Chốt phiên sáng VIC đã giảm 1,54%. VRE, cổ phiếu có liên quan đến VHM ban đầu cũng tăng 1,96% nhưng giờ đã tụt về tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng nỗ lực tăng trong nửa đầu phiên sáng và giữ nhịp khá tốt. Tuy nhiên sức ép lại tăng vọt trong nửa sau và tất cả đều giảm: VCB giảm 2,11%, CTG giảm 1,37%, BID giảm 3,64%, MBB giảm 1%, STB giảm 0,39%. Duy nhất VPB tăng 0,55%.
Nhóm trụ còn lại hiện duy trì được 3 cổ phiếu quan trọng là VNM tăng 1,33%, SAB tăng 0,21% và MSN tăng 2,07%. Đối với VN30-Index lẫn VN-Index, đây là 3 trụ cuối cùng trong trường hợp VHM không "xuất chiêu" cứu chỉ số.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.