
Sau phiên khởi sắc cuối ngày hôm qua, thị trường đã không thể duy trì được đà đi lên trong sáng nay. Trái lại dòng tiền sụt giảm nghiêm trọng còn lực bán tăng cao khiến cả thị trường lại đỏ rực.
VN-Index mở cửa đã giảm 0,1% và nhanh chóng lao dốc trọn thời gian còn lại. Đến cuối phiên sáng chỉ số đã giảm 0,84% và chỉ có 77 mã tăng/175 mã giảm. Trong số này gần 100 mã giảm trên 1%.
Khối ngoại sau phiên mua đột biến hôm qua đã chững lại và quay sang bán ròng. Hai cổ phiếu bị xả tưng bừng bất chấp có thể ảnh hưởng xấu đến giá là HPG và CTG. Khoảng 1,47 triệu CTG đã bị khối ngoại bán sáng nay, chiếm 29% tổng giao dịch ở mã này. CTG chốt phiên giảm 4,2% so với tham chiếu.
Chỉ riêng từ đầu tháng 12 tới giờ CTG đã rơi 15% giá trị và mức 20.550 đồng là ngay đáy tháng 7 vừa rồi, cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 12 tháng của CTG. CTG nằm trong số các mã giảm mạnh nhất thị trường sau khi có những phân tích dự bảo triển vọng kết quả kinh doanh không tích cực.
HPG sáng nay cũng bị xả 1,16 triệu cổ nhưng còn được mua lại 544.000 cổ. Lượng bán ra này cũng chiếm hơn 23% thanh khoản của HPG. Giá sụt giảm 3,54% cũng chính thức giúp HPG xác lập đáy thấp nhất trong vòng 12 tháng. Chỉ riêng trong tháng 12 HPG đã bốc hơi 14% giá trị, còn từ đầu tháng 10 tới giờ là giảm gần 30% giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay sang bán ròng trong sáng nay do giảm mua nhiều. Trên HSX khối này chỉ giải ngân 151,7 tỷ đồng nhưng bán 229,5 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 174,2 tỷ đồng, mua vào 103,5 tỷ đồng. Sàn HNX mua 2,6 tỷ, bán 4,5 tỷ đồng.
Ngoài CTG và HPG, khối ngoại cũng bán ròng mạnh tại GEX, HBC, VHC, VCB, DXG. Phía mua ròng có PVD, STB, CII, SSI.
Khối ngoại bán ra không mạnh và cũng chỉ ép giá ở CTG và HPG là chính. Thị trường sụt giảm mạnh sáng nay không phải vì áp lực này mà chính là từ nhà đầu tư trong nước thoát hàng nhiều hơn, trong khi lực cầu sụt giảm nghiêm trọng sau phiên quật ngược lên ngày hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng sụt giảm 27% chỉ còn 1.508,5 tỷ đồng. Thanh khoản của rổ VN30 giảm 20%.
Độ rộng của rổ VN30 chỉ là 5 mã tăng/25 mã giảm với chỉ số giảm 0,86%. Trong rổ này cũng có 8 mã giảm trên 1%. Riêng giao dịch của HPG và CTG đã chiếm 36% giá trị rổ. Điều đó cho thấy sức mua đang rất yếu ở các blue-chips.
Các blue-chips lớn nhất vẫn tiếp tục giảm mạnh nhất dẫn đến lực kéo xuống mạnh đối với các chỉ số. VNM giảm 1,59%, GAS giảm 2,14%, CTG giảm 4,2% là 3 mã ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Ngoài ra là HPG giảm 3,54%, SAB giảm 1,76%, TCB giảm 1,45%, PLX giảm 1,76%, VCB giảm 0,54%.
Nhóm tăng giá cũng có được VJC tăng 0,16%, MSN tăng 0,62%, FPT tăng 0,48%, CII tăng 0,58%, HSG tăng 1,43%.
Nhìn chung với độ rộng tổng thể của HSX quá hẹp, cũng như rổ VN30 số mã giảm áp đảo, thị trường đang bị bán toàn diện chứ không chỉ riêng nhóm blue-chips.
Sàn HNX lại mạnh bất ngờ khi HNX-Index chỉ giảm 0,3% dù có 74 mã giảm/47 mã tăng. Nguyên nhân là ở HNX30 có 11 mã tăng/12 mã giảm, chỉ số giảm 0,14%. VCG giao dịch xuất sắc khi tăng 5,99% với thanh khoản dẫn đầu sàn này, đạt gần 4 triệu đơn vị và 89 tỷ đồng. VGC cũng tăng 1,75%. SHB giữ được tham chiếu còn ACB giảm nhẹ 0,34%. Riêng PVS giảm mạnh 4,17%.
VN-Index kết thúc phiên sáng đã để mất ngưỡng 920 điểm. Khoảng 30 phút cuối chỉ số này còn rơi xuống 918 điểm trước khi cố gắng quay lại 919 điểm. VIC giảm rất nhẹ 0,2% và VHM có 10 cổ khớp lên dư bán tham chiếu là yếu tố khó đoán nhất.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.