
Biến động trồi sụt đã diễn ra mau hơn trong phiên sáng nay, thay vì tăng thẳng một lèo như chiều hôm qua. Nhà đầu tư ngắn hạn bắt đầu chốt lời ở nhiều cổ phiếu, tạo lực cản khiến thị trường giảm tốc.
VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,2% với 142 mã tăng/123 mã giảm. VN30-Index tăng 0,77% với 14 mã tăng/14 mã giảm. Mặc dù điểm số có thể lên xuống dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng độ rộng nói trên vẫn cho thấy một sự phân hóa sâu sắc trong giá cổ phiếu.
Thay đổi đáng chú ý nhất là nhiều blue-chips đã giảm giá. VIC đang mất 1,05% và VRE mất 2,79% trở thành hai cổ phiếu hãm đà tốt nhất đối với VN-Index. Nhóm ngân hàng cũng đóng góp BID giảm 1,15%, CTG giảm 1,41%, MBB giảm 1,3%, TCB giảm 1,61%. Các mã ngân hàng còn lại giảm nhẹ hoặc tăng nhẹ.
Mặc dù VN-Index sáng nay có lúc giảm xuống thấp nhất 939,58 điểm và phục hồi cao nhất 947,07 điểm nhưng biến động thực ra là rất nhỏ, chưa tới 0,8%. Vì vậy thị trường chủ yếu là dao động hẹp. Điều này phản ánh đúng tình trạng giằng co ở cổ phiếu.
Sau khi tăng liền 5 phiên, khá nhiều cổ phiếu đã có lợi nhuận tốt, nhất là các mã blue-chips. Do đó áp lực chốt lời ngắn hạn bắt đầu xuất hiện. Khối lượng cổ phiếu giao dịch tại vùng đáy tuần trước cũng không nhiều nên lực bán chưa thực sự gây sức ép quá lớn. Sàn HSX hiện mới có khoảng 70 mã giảm trên 1%.
Ngay trong nhóm VN30 hiện tượng phân hóa cũng rất rõ. Cổ phiếu ngân hàng đang bị chốt mạnh và chủ yếu là giảm giá. Các mã tăng tốt giữ nhịp không cho chỉ số biến động lớn là VJC tăng 5,72%, VNM tăng 0,65%, PLX tăng 1,4%, MSN tăng 5,39%, HPG tăng 0,81%, GAS tăng 1,57%, BVH tăng 3,52%, HSG tăng 6,94%...
Chỉ số VN-Index sau khi điều chỉnh giảm điểm nhịp thứ hai đã bắt đầu phục hồi dần về cuối phiên. Chỉ số này tăng nhẹ vì không có cổ phiếu lớn nào thật sự mạnh. MSN, VJC, HPG tuy rất lớn trong chỉ số VN30 nhưng lại chưa đủ lớn trong chỉ số VN-Index.
Sàn HNX đang rất tiêu cực do bị các trụ kéo xuống, HNX-Index giảm tới 1,06% với 58 mã tăng/70 mã giảm. Nguyên nhân là ACB giảm 1,93%, SHB giảm 2,41%, VCS giảm 0,64%, PVS giảm 0,59%, VGC giảm 1,1%. Chỉ số HNX30-Index khá hơn, giảm 0,7% với 11 mã tăng/14 mã giảm.
Áp lực bán khá cao sáng nay đã khiến giá cổ phiếu trồi sụt liên tục, nhưng cũng xuất hiện lực mua tốt. Nếu nhà đầu tư chưa kịp mua ở những phiên trước thì lúc thị trường điều chỉnh có thể xem là cơ hội. Nhờ có lực cầu thường trực nên dao động ở cổ phiếu cũng không lớn. Thanh khoản tăng nhẹ 4% so với sáng hôm qua tính theo giá trị khớp lệnh, đạt 2.425 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng. Ở HSX, khối này bán 285,5 tỷ đồng, mua vào 287,7 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 143,2 tỷ đồng, bán 166,9 tỷ đồng. HNX mua 1,7 tỷ, bán 12,8 tỷ đồng.
Phía mua ròng, ngoài VIS được thỏa thuận 2 triệu cổ, khối ngoại mua tốt ở BID, CTG, HSG, VCB, MSN, DXG. Phía bán ròng giao dịch tâp trung vào VIC, VRE, VHM, HDB, VJC, VNM.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.