
Tổng giá trị giao dịch của sàn HSX sáng nay tăng vọt lên xấp xỉ 14.317 tỷ đồng nhưng là do MSN thỏa thuận cổ phiếu quỹ. VN-Index đang được "tứ trụ" VIC, VHM, GAS và BID kéo lên xanh.
MSN thỏa thuận gần 109,9 triệu cổ phiếu quỹ giá 100.000 đồng cho quỹ ngoại nên riêng cổ phiếu này đã xác lập quy mô giao dịch 10.990 tỷ đồng. MSN trên sàn chỉ có giá 93.400 đồng và đang giảm 0,53%.
Tổng giá trị giao dịch thỏa thuận ở HSX vào khoảng 11.479 tỷ đồng nên giá trị khớp lệnh chỉ có 2.837,8 tỷ đồng mà thôi.
Thị trường không vì giao dịch của MSN mà diễn biến tích cực hơn. Đợt phục hồi khá mạnh của VN-Index từ sau 10h30 đưa chỉ số này từ 1013,11 điểm lên 1021,51 điểm trước khi tụt xuống 1019,34 điểm về cuối phiên. Chỉ số này hoàn toàn dựa vào sức tăng của 4 cổ phiếu là VIC, VHM, GAS và BID. 4 cổ phiếu này đóng góp 0,6% điểm tăng cho chỉ số, trong khi VN-Index kết thúc phiên sáng tăng 0,64%.
VIC đang là cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm trụ, tăng 2,64%. Tiếp đó là BID tăng 3,31%, GAS tăng 1,67%, VHM tăng 1,26%. Đây là 4 cổ phiếu có vốn hóa tăng đều trên 3.000 tỷ đồng sáng nay. TCB cũng đang tăng khá mạnh 2,09%.
Sàn HSX kết thúc phiên sáng chỉ có 110 mã tăng/156 mã giảm. VN30-Index đã đỏ nhẹ với 12 mã tăng/15 mã giảm. Chỉ số này có thiệt thòi là thiếu VHM, TCB và BID trong khi GAS vốn hóa hơi nhỏ đồng thời VIC bị giới hạn vốn hóa. Tuy vậy độ rộng của VN30 cũng thể hiện giao dịch giằng co là chính. Ngoài VIC, GAS, không còn blue-chips nào tăng nổi bật ở rổ này.
Phía giảm giá sáng nay cũng không quá mạnh ở nhóm trụ. VJC giảm 2,42%, MSN giảm 0,53%, HPG giảm 1,18%, NVL giảm 0,93%, MBB giảm 0,43% là những cổ phiếu kém nhất.
Sàn HNX cũng đang dựa vào các trụ dầu khí, ngân hàng và bất động sản với tiêu biểu là PVS tăng 4,72%, VCG tăng 2,15% và SHB tăng 1,11%. Rất tiếc là ACB lại giảm 0,59%. HNX-Index đang tăng nhẹ 0,04% với 58 mã tăng/74 mã giảm. HNX30 tăng 0,92% với 14 mã tăng/9 mã giảm.
Với độ rộng rất hẹp ở cả hai sàn, thị trường đang được giữ nhịp ở chỉ số nhờ nhóm cổ phiếu blue-chips và nổi bật là một số mã mạnh nhất. Thanh khoản nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận tăng nhẹ 16% so với sáng hôm qua, đạt 3.391,4 tỷ đồng. Các blue-chips thanh khoản lớn nhất là HPG, CTG, BID, VJC, MSN, PVS và ACB, đều khớp trên 100 tỷ đồng. 7 cổ phiếu này chiếm khoảng 32% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường.
Giao dịch ở MSN cũng làm nhiễu hoạt động mua bán của nhà đầu tư nước ngoài sáng nay. Tổng giá trị mua ròng của khối này trên HSX khoảng 10.130 tỷ đồng thì riêng MSN đã là 10.990 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch bán ròng nhẹ. Như vậy khối ngoại thực ra là đang bán ròng các cổ phiếu khác nếu không tính MSN.
Các mã được mua ròng tốt trừ MSN là HPG, KBC, STB, BMP. Các mã bị bán ròng lớn là PVD, DXG, FLC, TDH, VJC, PPC, VCB, SBT, NKG, CSM, SSI.



Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.