![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Sự xuất hiện của VNM đã nhen nhóm hi vọng VN-Index sẽ được đẩy lên cao hơn. Quả thực cổ phiếu này tiếp tục đột biến, đã kéo chỉ số tăng cao nhất tới 0,81%.
Đó là lúc 9h56, đúng thời điểm VNM đạt đỉnh cao. VN-Index tăng lên 849,53 điểm, lần thứ hai tiến sát tới ngưỡng 850 điểm. Cách đây 3 phiên VN-Index đã lên mức cao nhất 849,3 điểm. VNM thời điểm đó tăng 1,81% lên 157.800 đồng.
Tuy nhiên chỉ một mình VNM đột biến đã không duy trì được lực đỡ bền bỉ. Khá nhiều blue-chips hôm nay cũng tăng, nhưng mức độ vừa phải. Thêm nữa vốn hóa lớn thì chỉ có VNM. VCB cũng tăng khá, lúc cao nhất trên tham chiếu 3,13% và sau đó cũng giống VNM, tụt giảm dần.
Hai trụ chính sáng nay là VNM và VCB có diễn biến gần giống nhau. VNM chốt phiên sáng thu hẹp đáng kể mức tăng, chỉ còn trên tham chiếu 0,97%. VCB chỉ còn tăng 1,32%. Nếu so với mức đỉnh của hai mã này, giá đã điều chỉnh đáng kể.
Do không được các blue-chips khác hợp sức nên khi VNM và VCB tụt dốc, các chỉ số lập tức suy yếu rất nhanh. VN-Index giảm rất nhanh từ sau 10h và chốt phiên sáng đang dưới tham chiếu 0,08%. Chỉ số VN30-Index khá hơn, vẫn tăng được 0,02% nhưng cũng là mất gần hết.
Điểm may mắn cho VN30-Index là các cổ phiếu lớn còn tăng đều nằm trong rổ này. VN-Index đã bị nhiều cổ phiếu lớn khác kéo xuống, như VPB giảm 3,23%, PLX giảm 2,3%. Độ rộng của rổ VN30 cũng khá tốt nhờ có 16 mã tăng/13 mã giảm.
Sàn HSX có số cổ phiếu giảm giá lớn, đa phần tác động lên VN-Index. Với 154 mã giảm/105 mã tăng, VN-Index giảm 0,08% vẫn còn là nhẹ.
Sàn HNX đang phản ánh tình trạng giao dịch rất xấu. HNX-Index giảm 0,51% với 95 mã giảm/47 mã tăng. HNX30 giảm 0,67% với 15 mã giảm/5 mã tăng.
Trên toàn thị trường, tình trạng giảm giá vẫn đang áp đảo và nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, hàng đầu cơ đang chịu thiệt hại lớn nhất. Số cổ phiếu giảm sàn hiện mới là 17 mã, không nhiều bằng hôm qua, nhưng các cổ phiếu đầu cơ lớn vẫn rơi mạnh nhất: HAI giảm 5,14%, HAR giảm 6,99%, OGC giảm 6,45%, QBS giảm 6,99%, PIV giảm 8,53%, DST giảm 7,58%...
Thanh khoản phiên sáng nay đã tăng mạnh nhờ một vài mã giao dịch lớn. HBC đột biến với gần 161 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng 3,5 lần so với sáng hôm qua. Đáng tiếc HBC lại bị xả khổng lồ và giá giảm 6%. MWG cũng tăng 3,5 lần quy mô giao dịch, đạt 98,3 tỷ đồng và giá cũng giảm 2,29%. Nhóm tăng thanh khoản và giá tăng chỉ có VNM, SSI là đáng kể. Sàn HNX cũng chủ yếu thanh khoản lớn ở vài mã như DST, PIV là do bị xả hàng.
Tính riêng các giao dịch khớp lệnh, giá trị sáng nay tăng 23% so với sáng hôm qua, đạt 2.316,9 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mạnh phiên này. HSX được giải ngân 193,6 tỷ đồng, bán ra 92,6 tỷ đồng. HNX được mua 8,2 tỷ đồng, bán ra 10,9 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 được mua 110,1 tỷ đồng, bán ra 54,3 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được mua ròng lớn nhất bao gồm SSI, HNG, VCB, VCI, STB, DCM, VIC, VNM. Phía bán nhỏ và ít mã quan trọng, đáng kể chỉ có DXG, FMC, KBC, CII, PXS, HVG…
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.