
Bộ ba GAS, VIC, VHM đang cố gắng đỡ VN-Index cho bớt giảm và bớt xấu, còn thực tế thị trường sáng nay đang bị bán tháo rất mạnh.
Chỉ số chính chốt phiên sáng mới giảm 0,87% tương đương hơn 8 điểm nhưng cổ phiếu đang giảm rất mạnh. HSX chỉ có 69 mã tăng/182 mã giảm. Tới 120 cổ phiếu đang giảm trên 1%. Chỉ số VN30-Index cũng giảm 1,3%.
VN-Index đang được nhóm 3 cổ phiếu vốn hóa lớn đỡ là GAS tăng 1,01%, VIC tăng 0,47% và VHM tăng 0,18%. Rất ít blue-chips tăng nên các cổ phiếu này tuy không thật mạnh, vẫn hỗ trợ được cho chỉ số. Vấn đề nằm ở 24 cổ phiếu trong nhóm VN30 đang giảm, với 18 mã giảm trên 1%.
Những trụ giảm mạnh nhất là VNM giảm 2,34%, VPB giảm 2,99%, VCB giảm 1,02%, HPG giảm 2,26%, MBB giảm 2,38%, CTG giảm 2,37%, STB giảm 2,65%.
Sàn HNX cũng đang có PVS tăng 1,12%, PGS tăng 7,59% nâng đỡ. Tuy nhiên, ACB giảm 1,69%, SHB giảm 1,25%, VCS giảm 1,39%, VGC giảm 1,13%. HNX-Index đang giảm 0,81% với 45 mã tăng/71 mã giảm. HNX30 giảm 0,51% với 7 mã tăng/15 mã giảm.
Diễn biến đột ngột xấu đi trong phiên sáng nay có thể do tác động từ các thị trường lân cận cũng lao dốc. Chứng khoán Nhật giảm 1,07%, Hàn Quốc giảm 1,53%, Trung Quốc giảm 2,45%, Hồng Kông giảm 2,42%.
Thị trường Việt Nam có giảm do các blue-chips bị bán lớn nhưng VN-Index giảm vẫn chưa phản ánh hết diễn biến. Độ rộng rất hẹp và số mã giảm sâu rất nhiều mới là thực tế. Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng không cưỡng lại được, phần lớn giảm 2%-4% như FLC, HHS, TTF, DXG, AMD, HAG, HAI, KLF...
Thanh khoản phiên sáng xấp xỉ hôm qua, đạt 2.429,5 tỷ đồng. 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường thì đều giảm mạnh như VNM, HPG, FLC, MBB, ACB.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh, nhất là ở rổ VN30 đã tạo sức ép không nhỏ. Trên toàn sàn HSX, khối ngoại bán 280 tỷ đồng, mua vào 173,3 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 đã bị bán 175,8 tỷ đồng và chỉ mua 86,2 tỷ đồng. Sàn HNX mua 9,3 tỷ, bán 10 tỷ đồng.
VNM bất ngờ bị bán ròng cực lớn với hơn 561.000 cổ phiếu. Hơn 80% khối lượng giao dịch ở VNM sáng nay là do khối ngoại xả hàng. Cổ phiếu này mất 2,34% giá trị và giá xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. VIC, HDB, NVL cũng là các blue-chips bị bán ròng lớn. Ngoài ra là PVD, DXG GEX.
Phía mua ròng cũng có mặt một số blue-chips là VCB, HPG và GAS. Trong số này chỉ có GAS còn tăng, hai mã còn lại giảm do nhà đầu tư trong nước xả rất lớn.
Mức giảm 0,87% sáng nay của VN-Index là mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ khi chỉ số này đi lên từ đáy phiên 12/7 vừa qua. Chỉ số đã để mất mốc 950 điểm.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.