
Sáng nay thị trường có cơ hội lớn để đột phá qua ngưỡng 900 điểm, khi cả VIC lẫn VRE đều kịch trần. Tuy nhiên, chỉ sau một phút chạm nhẹ vào ngưỡng này, VN-Index lại tụt dốc.
Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được trong sáng nay là 900,5 điểm lúc 10h31. Nửa sau của phiên, thị trường không thay đổi nhiều ở các trụ, nhưng độ rộng chung hẹp dần và cả độ rộng của rổ VN30 cũng hẹp lại.
Do đó, VN-Index trượt dốc dần dần và tạm dừng ở 897,33 điểm, chỉ còn tăng 0,75% so với tham chiếu, trong khi tại đỉnh tăng tới 1,1%.
Hai cổ phiếu mạnh nhất của VN-Index là VIC và VRE đã làm tốt nhiệm vụ. VIC leo dốc vùn vụt và kịch trần trước khi VN-Index đạt đỉnh 900 điểm. VRE kịch trần sau VIC độ vài phút. Nói chung cả hai cổ phiếu này tăng đồng pha và đều tăng hết biên độ, không thể đòi hỏi gì thêm nữa.
Cơ hội lớn nhất của VN-Index chính là VNM, cổ phiếu bất ngờ phục hồi mạnh từ 10h. Giá VNM tăng liên tục lên cao nhất 186.000 đồng, tăng 1,53% so với tham chiếu và vượt lên đỉnh cao nhất lịch sử. Tuy nhiên VNM lại không duy trì được đà tăng, giá giảm dần trong nửa sau của phiên sáng và hiện chỉ còn tăng 0,55% và giá lại tụt về vùng tích lũy cũ.
Một số cổ phiếu trụ khác cũng biến động kém ổn định giống VNM nên sức đẩy đối với chỉ số trở nên phập phù. GAS chốt phiên sáng tăng 1,15% vào ngày chốt quyền, PLX tăng 1,8%, MSN tăng 1,03%, CTG tăng 0,73% là các cổ phiếu tương đối mạnh. Tuy nhiên điểm chung của các cổ phiếu này là giá lại đang trượt dốc nhanh từ đỉnh cao giữa phiên.
Như vậy ngoài VIC và VRE còn đang có được sức ép ở giá trần, những trụ còn lại đều đang suy yếu. Đó là nguyên nhân khiến VN-Index không thể giữ được mốc 900 điểm chứ chưa nói tới chuyển đột phá thành công.
Mặt khác độ rộng thị trường đã suy giảm rất nhanh. HSX chốt phiên sáng chỉ còn 123 mã tăng/135 mã giảm. Trước đó khi VN-Index tạo đỉnh ở 900 điểm, số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp đôi số giảm. VN30 cũng chỉ còn 12 mã tăng/15 mã giảm, trong khi tại đỉnh có tới 23 mã tăng/1 mã giảm.
Nhịp trượt dốc ở nửa sau của phiên sáng nay rất chậm. Các chỉ số trải qua một thời gian chững lại và hạ độ cao dần dần. Hiện các trụ lớn nhất vẫn đang tăng, chỉ là thu hẹp mức tăng. VN30-Index đang trên tham chiếu 0,59%, giảm nhiều so với đỉnh tăng 0,96%.
Trong khi các blue-chip vẫn đang có gắng duy trì trạng thái tăng giá, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lao dốc rất nhanh. Chỉ số Smallcap hiện đã giảm 0,27% so với tham chiếu trong khi đầu phiên tăng 0,42%. Midcap đang tăng nhẹ 0,02% nhưng thực ra là giảm rất nhiều vì lúc gần 11h vẫn còn tăng 0,59%.
Sàn HNX phản ánh rõ nét trạng thái giao dịch kém. HNX-Index đã giảm 0,39% với 66 mã tăng/84 mã giảm. HNX30 giảm 0,26% với 5 mã tăng/14 mã giảm. Sàn này không có trụ nào đáng kể, mạnh nhất là PVS đang tăng 2,41% thì thực ra cũng là trượt giảm từ mức đỉnh tăng 4,22%. ACB rớt giá 1,21%.
Thanh khoản sáng nay có sự suy giảm khá mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 2.516,8 tỷ đồng, giảm 15% so với sáng phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài đang quay ra bán ròng. Sàn HSX được giải ngân 367,6 tỷ đồng nhưng bán ra 406,3 tỷ đồng. HNX được mua 10,8 tỷ đồng, bán ra 16,5 tỷ đồng.
VNM đã không còn các thỏa thuận khổng lồ nữa và khối ngoại vẫn mua vào ròng qua khớp lệnh nhưng quy mô rất nhỏ. Khối này đang mua 249.700 VNM, bán ra 161.050 cổ phiếu.
VIC tăng giá rất tốt nhưng khối ngoại cũng bán ròng lớn, đã xả 472.060 cổ phiếu, trong khi mua vào 152.840 cổ phiếu. VRE cũng bị khối ngoại bán cực mạnh với trên 1,18 triệu cổ, mua vào 861.560 cổ.
Ngoài ra, khối ngoại đang mua ròng tốt ở VNG, DCM, SSI, CII, PC1. Phía bán ra danh sách rất dài, với KBC, HPG, HBC, VRE, VIC, PVD, NVL, PLX, STB…




Phân tích lịch sử diễn biến giá Bitcoin từ năm 2010 đến năm 2026 cho thấy phần lớn mức sinh lời của tài sản này trong một năm thường tập trung vào số rất ít ngày giao dịch...
Nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, với tổng dư nợ vay tăng mạnh, đạt 360.240 tỷ đồng, tăng 20,3% so với quý trước.
Trong kỳ tái cơ cấu tháng 9/2026, VanEck Vietnam ETF (theo dõi chỉ số MarketVector Vietnam Local) dự kiến điều chỉnh danh mục dựa trên AUM 13.658 tỷ đồng, đưa tổng số từ 55 mã về 54 mã.
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24/8 (465/474 phiếu), TP.HCM có hiệu lực sớm từ 1/9/2026 và hiệu lực chung từ 1/10/2026. Luật không tạo ra chính sách bất động sản mới mà chuyển thẩm quyền quyết định từ trung ương về TP.HCM...
Yuanta dự báo lãi suất trên thị trường 1 sau nhịp giảm nhẹ vừa qua sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới, khi tăng trưởng tín dụng vẫn được thúc đẩy trong khi bài toán cân đối nguồn vốn trung và dài hạn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?