
Diễn biến thị trường sáng nay có thể coi là thành công nếu so với mức giảm của các thị trường khác. Chứng khoán Mỹ giảm hơn 1,5%, VN-Index giảm 0,18%.
Kết quả của mức giảm nhẹ này đến từ nỗ lực giữ nhịp tại nhóm blue-chips. Chỉ số VN30-Index thậm chí còn đang tăng nhẹ 0,08% so với tham chiếu. Ban đầu VN-Index cũng giảm khá mạnh gần 0,7%, nhưng sau đó các blue-chips phục hồi khá tốt nên chỉ số cân bằng dần.
Nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng bắt đầu bị chốt mạnh tay. VPB đầu phiên tăng tiếp 2,3% nữa, nhưng sau đó tụt giảm dần. Đến cuối phiên sáng, nỗ lực lắm cổ phiếu này mới tăng nhẹ trở lại 0,46%. HDB giảm mạnh ngay từ lúc mở cửa và suy yếu liên tục. Chốt phiên sáng đã mất 2,59%.
Các mã ngân hàng còn lại đa số là giảm: VCB giảm 0,56%, MBB giảm 0,94%, TCB giảm 0,57%, BID giảm 1,4%, STB giảm 1,22%, CTG giảm 0,22%, TPB giảm 0,19%. Cổ phiếu dầu khí cũng hết hơi với giá dầu chững lại: GAS giảm 0,62%, PLX giảm 1,02%.
Rất may là nhóm cổ phiếu Vingroup xuất phát chậm hơn ngân hàng, dầu khí, nhưng hôm nay vẫn tăng: VHM tăng 1,37%, VIC tăng 0,1%, VRE tăng 0,17%. Thậm chí VHM trở thành cổ phiếu đỡ chỉ số mạnh nhất. Ngoài ra cũng phải kể tới VNM tăng 0,69%, HPG tăng 2,82%.
Đặc biệt HPG còn có vai trò quan trọng trong việc tạo thanh khoản chung sáng nay. Cổ phiếu này thanh khoản rất mạnh với trên 4,6 triệu đơn vị, tương đương 166,8 tỷ đồng. Riêng HPG đã chiếm 9,8% tổng giá trị khớp hai sàn. Như vậy, VHM, HPG vừa đỡ điểm số, vừa tạo thanh khoản cho thị trường.
Độ rộng của rổ VN30 khá tốt với 13 mã tăng/14 mã giảm, phản ánh chính xác vai trò giữ nhịp của nhóm này đối với các chỉ số. Trong khi đó độ rộng của HSX lại hẹp, với 96 mã tăng/160 mã giảm. Các cổ phiếu không phải là blue-chips bị xả hàng mạnh và thiếu lực đỡ nên đa số giảm.
Nhóm trụ cũng có nhiều mã ngoài ngân hàng, dầu khí giảm giá tạo sức ép mạnh. Đó là SAB giảm 1,14%, MWG giảm 0,83%, NVL giảm 1,73%, BVH giảm 1,89%.
Sàn HNX gặp bất lợi lớn do cổ phiếu ngân hàng rơi mạnh: ACB giảm 1,03%, SHB giảm 1,33%, thêm VGC giảm 1,26%, PGS giảm 10%. HNX30-Index đang giảm 1,01% với 6 mã tăng/15 mã giảm. HNX-Index giảm 0,73% với 53 mã tăng/73 mã giảm.
Thanh khoản tăng khá mạnh 20% so với sáng hôm qua chủ yếu đến từ HPG và lực xả ở một số mã ngân hàng như VPB, CTG. Hai sàn đã khớp thành công 1.706,5 tỷ đồng. Giao dịch tại rổ VN30 chiếm khoảng 50% thị trường và riêng HPG chiếm 20% rổ này. Nếu cộng thêm cả VPB, CTG thì 3 mã chiếm 35,2% rổ.
Khối ngoại mua bán cân bằng, với 198,1 tỷ đồng bán ra và 199,1 tỷ đồng mua vào trên HSX. VN30 mua ròng nhẹ với 163,5 tỷ mua vào và 129,2 tỷ bán ra. HNX mua 2,8 tỷ đồng, bán 6,7 tỷ đồng.
HPG lại là cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất với mức ròng gần 1,22 triệu cổ, chiếm 29% thanh khoản mã này. GMD, CTG, SBT, CII, KBC, VNM cũng được mua ròng khá. Phía bán có AAA, VIC, VRE, DGW, VCB, STB, NVL.
KBSV đánh giá dư địa tái định giá của nhóm cổ phiếu dầu khí không còn nhiều khi mặt bằng giá trên giá trị sổ sách (P/B) hiện tại đã tương đương P/B trung bình 5 năm.
Xung đột lại bùng phát ở Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt đã khơi lại lo ngại rủi ro tưởng như bị lãng quên. Thị trường những ngày gần đây tạm cân bằng trên nền thanh khoản rất thấp lại trở nên mong manh khi đợt bán hạ giá mới xuất hiện.
ADB cho rằng chiến tranh kéo dài hơn dự kiến giữa Mỹ và Iran khả năng để lại những "vết sẹo dai dẳng" trên thị trường năng lượng...
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông có nguy cơ tái diễn...
“Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã làm đứt gãy sự tự mãn gần đây của thị trường, khiến nhà đầu tư phải đánh giá lại về rủi ro địa chính trị"...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.