
Thị trường chìm vào đợt bán mạnh mẽ ở nửa sau của phiên sáng nay, đẩy VN-Index thủng 1.000 điểm ngay từ 10h. Diễn biến này đã kích hoạt tâm lý bán ra nhiều hơn.
Không có thông tin tiêu cực nào mới và thị trường quốc tế cơ bản vẫn tích cực. Tuy nhiên trong nước nhà đầu tư lại lựa chọn chiến lược bán ra. Ngưỡng 1.000 điểm của VN-Index được trông đợi sẽ là mốc hỗ trợ mới. Kỳ vọng này phần nào giúp nửa đầu phiên thị trường chỉ giảm nhẹ.
Khi mốc 1.000 điểm bị phá vỡ, ngay lập tức nhà đầu tư bán đổ bán tháo đồng loạt toàn diện ở các cổ phiếu blue-chips, kéo theo sự đi xuống ở hầu hết các nhóm cổ phiếu khác. VN-Index thủng 1.000 điểm lần thứ nhất khoảng 10h, sau đó có một nhịp nỗ lực phục hồi qua ngưỡng này bất thành. Chỉ số ngay lập tức cắm đầu giảm xuống tận 992 điểm, mất 1,45% so với tham chiếu.
Ít phút cuối phiên lực cầu bắt đáy xuất hiện đã tạm thời kìm được đà rơi. VN-Index phục hồi nhẹ trở lại 994,43 điểm trước giờ nghỉ. Chỉ số vẫn giảm 1,21% tương đương 12,16 điểm. Đặc biệt độ rộng rất hẹp với 69 mã tăng/209 mã giảm. Có tới 128 cổ phiếu đang giảm trên 1% ở HSX phản ánh tình trạng bán mạnh xuất hiện đồng loạt.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,15% với 3 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 11 cổ phiếu giảm mạnh hơn chỉ số. Số tăng giá là HPG tăng 0,16%, DHG tăng 0,09% và STB tăng 0,39%.
Trong khi đó tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều giảm đáng kể: VIC giảm 0,91%, VNM giảm 0,95%, VHM giảm 2,98%, GAS giảm 1,64%, SAB giảm 0,6%, TCB giảm 0,93%, VRE giảm 4,91%, BID giảm 1,64%, MSN giảm 2,64%...
Có thể thấy các mã tăng hầu như không có tác dụng gì rõ rệt, trong khi sức kéo xuống của nhóm dẫn dắt là quá lớn. VCB hiện mới giảm 0,15% là may mắn lớn nhất vì mã này vẫn lớn thứ 4 trong VN-Index.
Blue-chips giảm đồng loạt bất kể nhóm ngành và cũng không vì thông tin bất lợi nào. Như vậy sức ép chính đến từ hoạt động bán ra chốt lời hoặc cắt lỗ của nhà đầu tư. Áp lực này đã đẩy thanh khoản lên khá cao. Hai sàn khớp lệnh 2.505,7 tỷ đồng trong phiên sáng, tăng 3% so với sáng hôm qua. Nhóm VN30 giao dịch khoảng 1.154,3 tỷ đồng, tăng 11%.
Nhóm cổ phiếu bị xả mạnh nhất là ngân hàng, với CTG dẫn đầu thị trường, khớp gần 5,5 triệu cổ phiếu tương đương 125,5 tỷ đồng giá trị. VCB, MBB chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4 trong nhóm thanh khoản lớn nhất. Sàn HNX có ACB giao dịch lớn.
HNX-Index cũng đang giảm 1,07% với 50 mã tăng/92 mã giảm, nhưng HNX30 giảm tới 1,18% khi chỉ có 3 mã tăng/18 mã giảm. Các cổ phiếu lớn nhất, thanh khoản nhất của sàn này đều rơi sâu: ACB giảm 1,28%, SHB giảm 2,53%, PVS giảm 1,81%, VCG giảm 1,74%...
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng hỗ trợ thị trường nhưng ảnh hưởng không rõ ràng. Trên HSX khối này mua 657 tỷ đồng, bán 543,6 tỷ đồng. VN30 mua 545,9 tỷ, bán 443,2 tỷ đồng. HNX mua 1,6 tỷ, bán 5,8 tỷ đồng.
Khối ngoại trợ giá đáng chú ý nhất ở VCB khi mua 1,08 triệu cổ trên tổng lượng khớp 1,31 triệu cổ, tương đương gần 83% thanh khoản. Đó cũng là lý do giúp VCB chưa bị cuốn vào đà giảm sâu của các mã ngân hàng khác. CTG được mua ròng tốt nhất với khoảng 1,38 triệu cổ nhưng khối ngoại chỉ chiếm 25%. Nhà đầu tư trong nước xả CTG áp đảo. HPG, STB, PLX, SBT, BWE cùng chứng chỉ quỹ là các mã được mua ròng nổi bật.
Phía bán ròng khối này xả rất lớn VRE nhưng có yếu tố thỏa thuận. BID, POW, NBB, KBC, CII là các cổ phiếu khác bị bán nhiều. Như vậy giá trị bán tập trung chủ yếu ở VRE.
Thị trường đảo chiều ấn tượng khi tâm lý hoảng loạn đầu phiên nhanh chóng nhường chỗ cho lực cầu bắt đáy quyết liệt. Có thời điểm chỉ số mất hơn 24 điểm, hàng loạt cổ phiếu lao dốc mạnh, nhưng lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn đã giúp thị trường lật ngược tình thế.
Ba đội: The Fund, TAT, Rizz Taker lần lượt dành giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tại chung kết cuộc thi Investment Challenge 2026, hành trình kiến tạo thế hệ nhà đầu tư trẻ Việt Nam…
Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway và là một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới, chỉ trích làn sóng đầu cơ đang gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay...
Nhóm Cảng và vận tải biển sẽ tiếp tục tăng trưởng bứt phá trong 2026-2027 nhờ triển vọng thương mại lạc quan của Việt Nam. Trong khi đó, áp lực gia tăng cước vận tải do căng thẳng Trung Đông cùng rủi ro hàng rào thuế quan mới đã kích hoạt làn sóng nhập khẩu sớm từ khối bán lẻ Âu - Mỹ...
Đây không phải giai đoạn hết an toàn, mà là biến động đã trở thành trạng thái nền, không còn là ngoại lệ. Điều này buộc nhà quản lý tài sản phải chuyển từ tư duy chọn tài sản an toàn sang quản trị biến động chủ động, xây danh mục dựa trên tương quan động hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.