
Hôm nay sẽ có hai quỹ ETF bám vào chỉ số VN30 thực hiện tái cơ cấu. Áp lực bán tăng lên trong khi nhà đầu tư chờ đợi ở phiên chiều nên thị trường đang điều chỉnh khá mạnh.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 1,22% và VN30-Index giảm 1,29%. Độ rộng đang rất hẹp với 170 mã giảm/98 mã tăng toàn sàn HSX và 25 mã giảm/4 mã tăng ở rổ VN30.
Những cổ phiếu được lọt vào rổ VN30 đợt này là VPB, VRE và PNJ dự kiến được mua mới khá lớn, nhưng các nhà đầu cơ mua trước đã xả ra sáng nay. VRE đang giảm 2,79%, VPB giảm 5,05% và PNJ giảm 2,02%. Ba cổ phiếu bị loại khỏi rổ thì NT2 giảm 0,75%, BID giảm 2,71% còn BVH tăng 0,4%.
Độ rộng rất hẹp cho thấy thị trường điều chỉnh khá toàn diện. Không chỉ đúng vào ngày tái cơ cấu chỉ số VN30 mà còn do áp lực chốt lời ngắn hạn tiếp diễn phiên hôm qua. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang bị bán mạnh vì đợt hàng mới về vẫn có lãi. VCB giảm 2,46%, CTG giảm 2,87%, MBB giảm 2,21%, STB giảm 1,82%, HDB giảm 2,28%, TCB giảm 1,43%, TPB giảm 0,19%.
Các blue-chips đồng loạt giảm dẫn tới tình trạng VN-Index mất trụ. VJC tăng nhẹ 0,57% là cổ phiếu duy nhất đáng kể, nhưng ảnh hưởng của mã này cũng không phải quá đặc biệt. VHM cũng tăng có 0,28%. Trong khi đó ngoài ngân hàng, nhiều trụ rơi sâu khác là GAS giảm 2,02%, SAB giảm 1,4%, PLX giảm 2,26%, HPG giảm 2,42%. Đồng thời VNM giảm 0,41%, VIC giảm 0,48%, MSN giảm 0,76%...
Tổng thể sàn HSX sáng nay có hơn 100 mã giảm trên 1%. Đó là mức điều chỉnh tương đối rộng. Nhóm Midcap và Smallcap lại ít bị ảnh hưởng, các chỉ số mới giảm tương ứng 0,75% và 0,34%.
Sàn HNX thực tế không bị ảnh hưởng từ việc đổi rổ VN30, nhưng áp lực của các trụ lại rất mạnh. Cổ phiếu ngân hàng ở HSX giảm chung, dẫn tới ACB giảm 1,98%, SHB giảm 3,66%, VCG giảm 2,3%, VCS giảm 2,75%. HNX-Index đang giảm 1,11% với 55 mã tăng/75 mã giảm. HNX30 giảm 1,01% với 8 mã tăng/12 mã giảm.
Đà giảm giá khá mạnh và rộng trên cả hai sàn nhưng thanh khoản sáng nay cũng giảm theo. Tổng giá trị khớp lệnh hiện mới đạt 2.092 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua 14%. Đặc biệt rổ VN30 giảm giao dịch tới 30%, mới khớp được 810,1 tỷ đồng.
Thanh khoản giảm không hẳn là nhà đầu tư lo ngại điều gì quá mức. Hôm nay là phiên tái cơ cấu của 2 quỹ ETF do đó áp lực thật sự sẽ đến vào buổi chiều. Có thể nhà đầu tư đang dừng mua để chờ đợi lượng hàng lớn đó bán ra và có giá tốt hơn?
Khối ngoại sáng nay giảm mạnh giao dịch và đang mua ròng nhẹ. Ở HSX, khối này chỉ bán 110,2 tỷ đồng và mua vào 121,1 tỷ đồng. Rổ VN30 bán rất nhỏ 50,7 tỷ đồng và mua 65 tỷ đồng. Sàn HNX mua 6,6 tỷ và bán 4,5 tỷ đồng.
Tuy vậy sáng nay phía mua ròng không có nhiều cổ phiếu thuộc hàng blue-chips. SSI, HSG, HNG, FLC, DIG là đáng chú ý nhất. Phía bán cũng chỉ có HPG, ITA, DXG, TCM là đáng kể.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.