
Thị trường chủ đạo giằng co trong phiên sáng nhưng đến cuối phiên đã bứt tốc nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu dầu khí cộng với VNM tăng tốt. Cổ phiếu ngân hàng vừa mới thoát khỏi vùng giảm.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,39% so với tham chiếu, ghi nhận 132 mã tăng/117 mã giảm. Chỉ số này chủ đạo được đẩy lên nhờ nhóm cổ phiếu dầu khí và trụ VNM.
Không phải GAS, sáng nay PLX mới là cổ phiếu trụ chính của VN-Index khi tăng mạnh 3,12%. PLX cuối tuần trước phục hồi kém GAS và hôm nay đang tăng "bù". Vốn hóa của PLX dĩ nhiên kém xa GAS, nhưng GAS chỉ tăng được 1,35% nên lực đẩy của PLX lại lớn hơn một chút. PLX tăng vốn hóa 2.717 tỷ đồng còn GAS là 2.488 tỷ đồng.
VNM cũng là cổ phiếu mạnh nhưng chủ yếu là lợi thế vốn hóa có sẵn. Giá VNM chỉ tăng 0,95% so với tham chiếu nhưng nhờ vốn hóa lớn hơn GAS tới 25% nên lực đẩy chỉ kém GAS một chút.
Trừ 3 cổ phiếu trụ nói trên cộng điểm số nổi bật (0,23% điểm tăng), những mã còn lại kém hơn hẳn là VIC tăng 0,39%, BID tăng 1,61% và MWG tăng 2,62%. Mặc dù rổ Vn30 đang có 15 mã tăng/12 mã giảm nhưng đa số là tăng rất nhẹ. Chỉ số cũng chỉ tăng được 0,16% so với tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng không mạnh ở phiên sáng, đang phân hóa khá nhiều. Nhóm tăng ngoài BID khác biệt, có VCB tăng nhẹ 0,32%, STB tăng 0,45%, MBB tăng 0,21%, CTG tăng 0,77%, nhóm yếu hơn là VPB giảm 0,77%, TCB tham chiếu, HDB giảm 0,7%, TPB giảm 0,19%.
Chỉ số VN30-Index tăng rất nhẹ cũng phản ánh đúng thực trạng của nhóm blue-chips, có rất ít cổ phiếu tăng tốt, đa phần là lình xình quanh tham chiếu. Nhóm vốn hóa khá lớn giảm chỉ có SAB giảm 0,56%, VJC giảm 0,26%, VRE giảm 0,13%, VPB giảm 0,77%, HPG giảm 0,27%, NVL giảm 1,83%.
Do không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt đủ mạnh nên đà tăng của VN-Index cũng không rõ rệt. Cổ dầu khí chỉ giúp chỉ số vượt 970 điểm trong khoảng 15 phút cuối phiên sáng.
Sàn HNX cũng đang dựa vào hai nhóm cổ phiếu chính là dầu khí và ngân hàng, nhưng mức tăng cũng không được rõ. ACB tăng 0,54%, SHB tăng 1,2%, PVS tăng 2,11% là những trụ chính. Ngoài ra có VCG tăng 1,76%, VGC tăng 0,61%, VCS tăng 0,59%. Chỉ số chính tăng nhẹ 0,33% với 53 mã tăng/62 mã giảm. HNX30 tăng 0,64% với 13 mã tăng/7 mã giảm.
Với độ rộng không nghiêng hẳn về bên nào nên chủ đạo thị trường sáng nay là dao động hẹp. Thanh khoản cũng không có cải thiện, thậm chí còn giảm nhẹ 1% so với sáng hôm qua. Hai sàn hiện khớp lệnh mới chỉ có 1.890,7 tỷ đồng.
Điều bất ngờ là thanh khoản thị trường sáng nay lại phụ thuộc nhiều vào các cổ phiếu ít quan trọng. GEX và SBT lại đang là 2 mã duy nhất khớp trên 100 tỷ đồng, tương ứng 119,7 tỷ và 100,3 tỷ đồng. GEX cũng được dự kiến lọt vào rổ ETF đợt này và dường như được đầu cơ mạnh hơn VHM. Cuối tuần trước GEX đã tăng 5,6% và sáng nay tăng tiếp 2,99%. Mốc 31.000 đồng của GEX cũng là xấp xỉ đỉnh cao nhất trong lịch sử hồi đầu tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên vốn hóa của GEX thật sự quá nhỏ để có thể thay đổi được thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài lại quay ra bán ròng sáng nay. Cuối tuần trước khối này mua ròng nhưng sáng nay cũng bán ròng gần tương đương. Trên HSX, tổng giá trị bán là 204,1 tỷ đồng, mua vào 131,1 tỷ đồng. Rổ VN30 mua 70,9 tỷ, bán 90,2 tỷ. HNX mua 1 tỷ, bán 3,1 tỷ đồng.
Ba cổ phiếu duy nhất được khối ngoại mua ròng đáng kể là BID, VNM, GEX. Phía bán ròng có SSI, VIC, NVL, HPG, VHM, CHP, HAG.




Nếu không có thêm những doanh nghiệp chất lượng và có khả năng tăng trưởng bền vững, việc nâng hạng tự thân sẽ khó tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn chủ động.
Một nhà đầu tư thực sự không chỉ là người sở hữu tài khoản hay thường xuyên giao dịch. Nhà đầu tư cần tập trung vào các sản phẩm đầu tư dài hạn như quỹ, hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình, nắm được các lớp tài sản và cách phân bổ tài sản...
Đây là con số được bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE đưa ra tại Hội nghị về ngành quỹ diễn ra sáng 25/8...
Sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VNI “tuột” cơ hội chinh phục ngưỡng 1800 điểm, dù mức cao nhất hôm nay đã lên 1812,18 điểm. VIC là trụ duy nhất còn tăng mạnh dù cũng đã bị ép xuống đáng kể. Loạt blue-chips khác thì tạo gánh nặng rõ ràng.
Trong năm 2025, ghi nhận tỷ lệ đóng cửa, theo thống kê FiinGroup, tăng ở cả ba nhóm quy mô. Doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ đóng cửa cao nhất, khoảng 22,7%, tiếp theo là doanh nghiệp vừa và nhỏ với 12,7% và doanh nghiệp lớn với 4,9%.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.