
Thị trường sáng nay mới đối diện với lượng hàng bắt đáy của phiên giảm 19 điểm ngày 18/6 và lực bán cũng không quá mạnh, nhưng sức mua đã mất hút.
Cả phiên sáng hai sàn chỉ khớp lệnh 1.373,4 tỷ đồng, giảm 31% so với sáng hôm qua và là phiên sáng thấp kỷ lục kể từ đầu năm. VN-Index sụt giảm 1,42%, VN30-Index giảm 1,51%.
Độ rộng rất hẹp cho thấy nhà đầu tư đã bán ra trên diện rộng dù thanh khoản cũng thể hiện sức ép không lớn. Giá giảm chủ đạo do nhà đầu tư chưa mua vào. Sàn HSX chỉ có 70 mã tăng/81 mã giảm. VN30 là 28 mã giảm/1 mã đứng giá. Sàn này có 132 cổ phiếu giảm trên 1%.
Sáng nay nhà đầu tư cũng đón nhận thông tin MSCI chưa đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng. Thông tin này có thể bị xem là tiêu cực nhưng thực tế không bất ngờ. Dù vậy đà giảm rộng và mức giảm rất sâu cũng khiến yếu tố này trở nên xấu.
Nhóm vốn hóa lớn đã không thể giữ nhịp được cho thị trường nữa. Duy nhất VIC đang ngấp nghé tham chiếu còn lại giảm hết. Trong số các trụ đỏ, VNM có tiềm năng khi giảm nhẹ 0,18%. Tuy vậy số quá lớn cổ phiếu blue-chips đang giảm rất sâu.
Nhóm ngân hàng rơi mạnh với VCB giảm 2,41%, CTG giảm 2,87%, BID giảm 3,21%, TCB giảm 1,68%, MBB giảm 1,97%, STB giảm 2,08%.
Các trụ lẻ có GAS giảm 3,48%, SAB giảm 1,84%, VJC giảm 1,65%, VHM giảm 0,87%, MSN giảm 1,48%, HPG giảm 2%, VRE giảm 4,43%.
Sàn Hà Nội cũng rất tệ với HNX-Index giảm 1,74% do có 86 mã giảm/48 mã tăng và nhiều trụ gãy. HNX30-Index giảm 1,78% với 20 mã giảm/3 mã tăng. ACB giảm 2,54%, SHB giảm 2,3%, PVS giảm 2,35%, VCG giảm 3,47%, VCS giảm 2,84%. Duy nhất VGC tăng 2,7%.
Nguyên nhân lớn nhất khiến thị trường giảm mạnh sáng nay là thiếu sức mua. Nhà đầu tư chỉ mua giá thấp trong khi nhà đầu tư sẵn sàng bán ra khá nhiều. Phiên ngày 18/6 VN-Index giảm 29 điểm với tổng giá trị giao dịch hơn 5.300 tỷ đồng bắt đáy sớm. Mức giao dịch này cũng không lớn nhưng việc giá tăng mạnh hôm qua đã khiến tỷ lệ lỗ được thu hẹp lại khá nhiều, có thể dẫn đến áp lực cắt lỗ.
Bản thân nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng không gây sức ép nhiều lên thị trường. Quy mô giao dịch khá thấp. Ở HSX khối này chỉ bán ra 225,8 tỷ đồng và mua vào 200,4 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 146,6 tỷ đồng, mua vào 147,2 tỷ đồng. Sàn HNX bán 12,9 tỷ, mua 1,5 tỷ đồng.
Hiện phía mua ròng chỉ có SSI, HBC, STB là đáng kể. Phía bán ròng ngoài VRE, VIC cũng không có mã nào đặc biệt.
Hôm nay cũng là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 6 nhưng VN30-Index hiện đang là 952,27 điểm thì giá hợp đồng phái sinh chỉ là 943,4 điểm. Như vậy nhà đầu tư cho rằng chỉ số này thậm chí có thể giảm thêm tới gần 9 điểm nữa. Tuy nhiên nếu thị trường phục hồi thay vì giảm thêm thì các vị thế Short sẽ chịu thiệt hại lớn vì ngày đáo hạn giá thanh toán sẽ là điểm của chỉ số VN30-Index lúc đóng cửa.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.