
Thị trường bất ngờ giao dịch rất uể oải trong sáng hôm nay mặc dù có nhiều báo cáo kết quả kinh doanh xuất hiện. Một số cổ phiếu còn quay đầu giảm giá theo hiệu ứng tin ra là bán.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,41% chỉ với 120 mã tăng/144 mã giảm. VN30-Index tăng 0,32% với 14 mã tăng/11 mã giảm. Sàn HSX đã không có bất kỳ giao dịch mạnh mẽ nào, hiện mới có khoảng 70 mã tăng trên 1% mà hơn một phần ba số này thanh khoản lèo tèo vài chục tới vài ngàn cổ phiếu.
Từ cuối tuần, kết quả kinh doanh quý 3 bắt đầu xuất hiện dày đặc. Cơ bản là những con số lợi nhuận tốt nhưng thị trường cũng không tỏ ra hào hứng. VJC báo lãi tăng 30% cùng kỳ thì nhà đầu tư nước ngoài xả tưng bừng, giá giảm 1,67% xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.
Những thông tin về lợi nhuận quý 3 là yếu tố hỗ trợ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng không thật sự bùng nổ như thời điểm bình thường trước. Nhóm mạnh nhất hiện là BID tăng 2,31%, MBB tăng 2,62%, HDB tăng 1,1%, TPB tăng 1,64%, còn VCB chỉ tăng 0,35%, CTG tăng 0,81%, TCB không tăng, STB giảm 0,74%.
Nhóm dầu khí hiện có PLX tham chiếu, còn GAS tăng 1,52%, PVD tăng 1,07%, PVS tăng 2,4%, PVC tăng 1,37%...
Các trụ lớn khác tăng yếu: VHM tăng 0,27%, VIC tăng 0,3%, MSN tăng 0,25%. Trong khi đó VNM lại giảm 0,32%, VJC giảm 1,67%.
Có thể thấy số giảm giá không nhiều ở các blue-chips nhưng số tăng cũng không chiếm được đa số và mức tăng cũng nhẹ. Đây là lý do khiến các chỉ số không bứt phá mà dao động hẹp và chậm chạp. Không phải do trụ nào kéo xuống cả, bản thân các trụ đã không đủ mạnh.
Với độ rộng tổng thể khá hẹp ở HSX, các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không giao dịch tốt. Chỉ số Midcap đang giảm 0,47%, Smallcap giảm 0,49%. Giao dịch tích cực chỉ xuất hiện ở các cổ phiếu đơn lẻ cụ thể mà không đại diện cho nhóm ngành nào như TNT, LMH, SKG, ITA, HBC...
Sàn Hà Nội cũng trong tình trạng tương tự, số trụ tăng giá nhiều hơn giảm nhưng mức tăng còn yếu. HNX-Index tăng nhẹ 0,37% với 53 mã tăng/52 mã giảm. HNX30 tăng 0,38% với 8 mã tăng/9 mã giảm. VGC là cổ phiếu duy nhất giảm 0,6% là có ảnh hưởng. Các mã như PTI, DGC giao dịch không đảm bảo về thanh khoản. Số tăng là PVS tăng 2,4%, VCS tăng 2,97%, VCG tăng 0,53%, ACB tăng 0,65%.
Điều cũng rất bất ngờ là thanh khoản suy yếu ở thời điểm đáng lẽ nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn tới kết quả kinh doanh. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng chỉ đạt 1.754 tỷ đồng, giảm 4% so với phiên trước. Rổ VN30 giảm tới 16% thanh khoản, chỉ đạt 689,9 tỷ đồng.
Blue-chips duy nhất giao dịch trên 50 tỷ ở sàn HSX là VJC, khớp 90,4 tỷ đồng thì lại bị xả hàng mạnh, giá giảm 1,67%. Cổ phiếu ngân hàng có STB thanh khoản nhất (49,8 tỷ) thì giá cũng giảm. Các mã còn lại giao dịch rất nhỏ. Thậm chí DXG, DIG cũng lọt được vào top 10 thanh khoản nhất sàn này.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần trăm tỷ ở sàn HSX trong phiên sáng. Cụ thể, giá trị bán đạt 247,6 tỷ đồng, giá trị mua đạt 149,2 tỷ đồng. VN30 được mua 58,3 tỷ, bán ra 94,5 tỷ đồng. HNX mua 28,8 tỷ, bán 1,5 tỷ đồng. Khối ngoại cũng không mấy tỏ ra hào hứng với kết quả kinh doanh. Các mã được mua ròng tốt nhất là MSN, BID, SBT, DXG, HBC. Phía bán ròng có VJC, DIG, SKG, NTL, PPC, SSI, VCB, HSG, KBC...




Hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì khả quan, tuy nhiên kết quả cuối cùng của các cuộc điều tra theo Mục 301 vẫn là rủi ro chính sách quan trọng đối với triển vọng ngành.
Giá bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng qua, khi mối lo lãi suất tăng và rủi ro suy giảm nhu cầu từ nhà đầu tư bitcoin hàng đầu cùng lúc phủ bóng lên thị trường tiền số...
Nhà đầu tư cá nhân phiên hôm qua bán ròng 1.263,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 380,9 tỷ đồng.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết kiên định với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương này, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sẽ phải thất vọng...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), khi cổ phiếu chip lại bị bán mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...