
Sau phiên ATC đánh úp choáng váng hôm qua, thị trường chỉ hồi lại tí xíu đầu phiên, sau đó là trượt dốc. Có lẽ giờ đến lượt áp lực từ các nhà đầu tư cắt lỗ.
VN-Index tăng nhẹ lên 993,7 điểm, trên tham chiếu 0,59%. Thị trường đi ngang đến tầm 10h là bắt đầu xuất hiện các tín hiệu gia tăng sức ép bán ra. Đó cũng là thời điểm thường phải xử lý các khoản cầm cố. Từ sau 10h, VN-Index trượt dần và càng lúc càng nhanh. Đến gần cuối phiên sáng chỉ số đã rơi xuống 980,66 điểm, giảm 0,73%. Khoảng 10 phút cuối, VN-Index hồi lên 983,14 điểm, còn giảm 0,48%.
Như vậy VN-Index đã giảm tiếp xuống dưới mức thấp nhất của phiên hôm qua. Hai phiên giảm sâu liên tục cho thấy áp lực bán là rất lớn.
Rất may là chỉ số VN30 mới giảm 0,12% và vẫn có 10 mã tăng/15 mã giảm. Như vậy điểm số mất nhiều bên VN-Index chủ yếu dưới tác động của vốn hóa.
Thật vậy, VCB đang giảm tới 1,6%, VHM giảm 2,94% đã khiến VN-Index mất tới 4,2 điểm trong khi tổng giảm của chỉ số là 4,75 điểm. Hai mã này cũng chính là trụ đẩy VN-Index suýt thủng 980 điểm. Đó là lúc VHM giảm 5,25%, VCB giảm 2,63%. Ngoài ra VRE giảm 3% cũng khiến VN-Index mất 0,7 điểm. Như vậy có thể nói diễn biến tiêu cực của chỉ số sáng nay chủ đạo là do 3 cổ phiếu này.
Việc chỉ có hai trụ lớn nhất giảm sâu nhất và cướp mất phần lớn điểm số cũng có thể xem là dấu hiệu khá tích cực. Số blue-chips còn lại giảm không quá mạnh: BID giảm 0,85%, CTG giảm 0,23%, MSN giảm 0,28%, MWG giảm 0,26%.
Phía tăng đương nhiên không có gì nổi bật. SAB tăng 1,45%, VIC tăng 0,78% là hai điểm tựa đáng kể nhất. Còn lại là HPG tăng 1,14%, NVL tăng 0,88%, STB tăng 0,98%, VJC tăng 0,78%, VPB tăng 0,75%...
Độ rộng của HSX rất kém với 102 mã tăng/203 mã giảm trong đó gần 100 mã giảm trên 1%. Midcap giảm 0,76%, Smallcap giảm 0,53%. Như vậy việc các mã vừa và nhỏ thoát khỏi ảnh hưởng của thị trường là không đúng, chỉ có số ít cổ phiếu đang được đầu cơ đủ tốt và có chọn lọc là tăng ngược dòng, như TCH, SCR, DLG.
Sàn HNX đang có các trụ giảm khá mạnh: ACB giảm 0,83%, PVS giảm 0,54%, VCS giảm 1,5%, VCG giảm 0,73%, PVI giảm 0,94%. HNX-Index giảm 0,5% với 39 mã tăng/77 mã giảm. HNX30 giảm 0,41% với 5 mã tăng/12 mã giảm.
Thanh khoản sáng nay tăng dù đa số cổ phiếu giảm cho thấy áp lực bán vẫn đang tăng cao. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.886,5 tỷ đồng, tăng 6,4% so với sáng hôm qua. Nếu không tính giao dịch của ROS, thanh khoản tăng gần 3%.
VHM là cổ phiếu thanh khoản nhất phần còn lại của thị trường, khớp 1,9 triệu cổ trị giá 179,7 tỷ đồng. Cổ phiếu này tiếp tục đà điều chỉnh giảm sang phiên thứ 12 nhưng đến hôm nay mức giảm mới đột biến. Trong tổng mức điều chỉnh 7,04% kể từ đỉnh, sáng nay VHM đã giảm 2,94%.
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng nhẹ với 303,6 tỷ đồng giải ngân trên HSX và 295,2 tỷ đồng bán ra. VN30 mua 228,1 tỷ, bán 211,1 tỷ đồng. HNX mua 1,4 tỷ, bán 5,9 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tốt là ROS, CTG, HPG, POW, VRE, KBC và chứng chỉ quỹ E1. Phía bán ròng có VCB, VGC, VHM, STB, SSI, VCI.
Dưới sức ép quá lớn của VHM và VCB thì cơ hội của thị trường chỉ trông cậy vào khả năng phục hồi tăng tốt hơn của các blue-chips khác. Ngoài ra, khoảng 10 phút cuối phiên cũng đang có dấu hiệu phục hồi tại hai cổ phiếu này.
Bộ Tài chính đề xuất công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có tối thiểu 01 người đại diện theo pháp luật đáp ứng các tiêu chuẩn về tình trạng pháp lý, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc)...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/6) nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại, theo đó hoàn tất quý 2 và nửa đầu năm với thành quả tăng ấn tượng...
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.086,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 48,8 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/07/2026.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.