
Sau phiên giảm đột ngột hôm qua, thị trường sáng nay phục hồi nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đà phục hồi không thuyết phục vì thiếu sự phối hợp với đa số cổ phiếu khác.
VN-Index không rơi thêm nhiều trong phiên, một phần vì đêm qua chứng khoán Mỹ tăng khá mạnh. Tuy nhiên mức phục hồi của VN-Index cũng không rõ rệt vì chủ đạo vẫn là dựa trên sự phục hồi giá của nhóm cổ phiếu Vingroup và vài mã khác.
VHM tăng trở lại 1,47% sau khi rơi 4,43% hôm qua. VIC tăng 0,85% cũng quá ít so với mức giảm 2,66% phiên trước. VRE đang lấy lại 1,45% sau khi để mất 4,56%. Đây là 3 cổ phiếu tạo ra nhiều điểm số nhất cho VN-Index. Tuy nhiên có thể thấy mức phục hồi này chỉ mang tính kỹ thuật sau khi đã lao dốc chóng mặt ở phiên liền trước.
Một số blue-chips đơn lẻ tăng nhẹ: VNM tăng 0,51%, GAS tăng 0,1%, CTG tăng 0,9%, BID tăng 1,15%. Đó là tất cả những gì đáng kể nhất. VN30-Index chỉ tăng 0,17% so với tham chiếu và có 14 mã tăng/13 mã giảm. VN-Index tăng 0,28% với 117 mã tăng/155 mã giảm.
Độ rộng khá hẹp ở HSX cho thấy thị trường đang phục hồi nhờ các cổ phiếu trụ. Nhóm VN30 có độ rộng cân bằng và cũng khá nhiều mã tăng, nhưng chỉ số quá yếu cũng đồng nghĩa với mức tăng ở nhóm tăng không rõ rệt.
Cổ phiếu ngân hàng đóng góp vào nhóm tăng là STB, MBB, HDB, EIB, CTG, BID nhưng mức tăng quá yếu để đẩy chỉ số. Vẫn còn VPB giảm 0,24%, TCB giảm 0,19%, VJC giảm 0,42%, SAB giảm 0,16%, MSN giảm 0,12%, HPG giảm 0,47%...
Sàn HSX cũng giao dịch nguội lạnh cả ở nhóm cổ phiếu đầu cơ. Tín hiệu suy yếu và gặp khó khăn ở các blue-chips đã ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý đầu cơ tại các mã nhỏ. Chỉ vài mã giao dịch còn khá như SZC, VHG, GSP là tăng được trên 3%. Các mã tiếp tục lao dốc nặng là TLD, HSL, TTF, GTN, HCD, PHR...
Sàn HNX hiện đang bị SHB giảm 1,3%, NVB giảm 2,33% kéo xuống. HNX-Index giảm 0,06% với 58 mã tăng/69 mã giảm. HNX30-Index giảm 0,14% với 6 mã tăng/11 mã giảm. PVS tăng 1,44%, ACB tăng 0,33% là lực kéo đáng kể duy nhất.
Thị trường đã gia tăng thanh khoản trở lại với 2.164,9 tỷ đồng, tăng 34% so với sáng hôm qua. Mức tăng chủ yếu đến từ sàn HSX, khoảng 33% và VN30 giao dịch tăng 44%. Nhóm ngân hàng với CTG, MBB có cải thiện. HPG, VIC, VHM cũng khá lên. HNX chỉ trông cậy vào PVS và ACB.
Khối ngoại đang mua ròng nhẹ trên HSX với tổng giá trị mua vào 279,2 tỷ đồng, tổng giá trị bán ra 217,2 tỷ đồng. VN30 mua 176,7 tỷ, bán 158,9 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 15 tỷ đồng, bán không đáng kể. Không có nhiều blue-chips được mua ròng lớn, tiêu biểu chỉ có HPG, CTG, VIC, VHM. Ngoài ra là PVD, KBC, BWE, HHS, CII và chứng chỉ quỹ. Phía bán ròng chỉ có VCB là đáng chú ý.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.