
Cuối cùng thì cũng có ai đó nhả ra 20 cổ để tạo giá khớp cho VHM và do đó giúp VN-Index giữa được trên 1.000 điểm đầu phiên. Thế nhưng đến cuối phiên, quá nhiều cổ phiếu giảm giá khiến VHM cũng bất lực.
VN-Index ở giây cuối cùng của phiên sáng nay đã rơi về 999,9 điểm, giảm 1,49% so với tham chiếu. Mức giảm này còn là nhẹ vì VHM đang tăng 6,97%, cộng cho chỉ số gần 0,7% điểm tăng. Như vậy chỉ cần VHM không được giao dịch như mấy hôm trước, VN-Index sẽ bốc hơi 2,19% trong sáng nay và tụt thấp hơn nhiều mốc 1.000 điểm.
Mức giảm nếu VHM không tăng trần là bình thường, vì VN30-Index đang giảm tới 2,34%. Mặt khác, toàn sàn HSX chỉ có 60 mã tăng/228 mã giảm mà 114 cổ phiếu giảm trên 2%.
VHM được giao dịch ngày hôm nay do đã có lượng hàng mua phiên chào sàn về tài khoản. Cổ phiếu này "ra mặt" đúng lúc VN-Index đang chịu áp lực rất cao. Với mức giá 118.200 đồng có được hôm nay, VHM chính thức trở thành cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, cao hơn VIC 10%, cao hơn VNM 35%, cao hơn GAS 54%, cao hơn VCB 63%, cao hơn SAB 200%.
Mặc dù có VHM đỡ VN-Index nhưng nhà đầu tư không còn tin vào chỉ số này nữa. Bằng chứng là các đợt bán tháo diễn ra ồ ạt khắp các cổ phiếu. Độ rộng quá hẹp và cổ phiếu giảm giá quá sâu cho thấy chỉ số đã mất đi tính tham chiếu. Mặt khác, các blue-chips đều giảm cực mạnh thì trước sau cũng sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của VHM.
Đến cuối phiên sáng thì VHM không còn nhiều ảnh hưởng nữa vì các trụ lớn nhất sau VHM đều giảm cực mạnh: VNM giảm 2,41%, VIC giảm 4,72%, VCB giảm 3,05%, GAS giảm 0,74%, SAB giảm 1,51%, BID giảm 3,49%, CTG giảm 2,95%, MBB giảm 2,36%, PLX giảm 3,33%, ROS giảm 5,33%...
Chỉ số VN30-Index giảm 2,34% và 16 cổ phiếu giảm trên 2% là sức nặng quá khả năng nâng đỡ của VHM.
Có một điểm đáng chú ý là mặc dù VN-Index có giảm thủng 1000 điểm hay không thì rất nhiều cổ phiếu cũng đã thủng đáy ngày 3/5 vừa rồi. Chính điều này đã dẫn đến áp lực cắt lỗ rất mạnh của không chỉ nhà đầu tư bắt đáy trong tháng 5 mà cả những nhà đầu tư kiên trì nắm giữ ở các mức giá cao hơn.
Thanh khoản sáng nay tăng do nhà đầu tư bán tháo giá rẻ nhiều hơn. Tuy nhiên tổng giá trị khớp lệnh cũng chỉ đạt 2.119,9 tỷ đồng, hơn sáng hôm qua khoảng 24%. Mức giao dịch này vẫn còn quá thấp so với lực bắt đáy của 2 tuần đầu tháng 5, bình quân phiên sáng khoảng 2.300 tỷ đồng. Sáng nay chỉ có duy nhất hai cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng là VIC và HPG. Các blue-chips lẫn nhóm ngân hàng đều có thanh khoản rất kém.
Bất ngờ lớn nhất sáng nay chính là nhà đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng bán ròng. Đến lúc này có lẽ không thể cho rằng khối ngoại bán cổ phiếu để mua VHM nữa. Tổng giá trị bán ra ở HSX là 511,5 tỷ đồng trong khi mua vào 342,6 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 280,7 tỷ đồng, mua vào 170,5 tỷ đồng. HNX mua 83,2 tỷ đồng, bán ra 76,4 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất toàn là blue-chips như VIC, HSG, NVL, HPG, VRE, VNM, HDB, VJC. Phía mua chỉ có VCB là đáng kể.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.