
Sự kiên nhẫn đã không còn nhiều, nhà đầu tư bắt đầu cắt lỗ mạnh trong phiên sáng nay đẩy cả thị trường vào tình trạng giảm giá sâu.
VN-Index sau nửa đầu phiên cố gắng chống chọi để duy trì mức giảm trung bình và dao động đi ngang thì sau 10h30 đã kiệt sức. Đà giảm tăng tốc và không cản nổi, đẩy chỉ số rơi tuốt xuống dưới 940 điểm. Mức giảm sâu nhất trước giờ nghỉ là 1,54% so với tham chiếu. Ít phút cuối phiên thị trường có chững lại, VN-Index leo lên 940,07 điểm và giảm 1,41%, tương đương 13,44 điểm
Các blue-chips tê liệt toàn bộ. Rổ VN30 còn duy nhất MBB tăng 0,95% và DHG tham chiếu, còn lại đều giảm mạnh. Tới 20 cổ phiếu trong rổ giảm trên 1%, trong đó 11 mã giảm trên 2%. VN30-Index đang giảm 1,62% so với tham chiếu.
MBB cũng không đại diện được cho ngân hàng. Các mã còn lại đa số giảm sâu: VCB giảm 1,4%, CTG giảm 2,25%, VPB giảm 4,52%, STB giảm 1,93%, TCB giảm 2,6%, HDB giảm 0,82%, TPB giảm 0,2%, BID giảm 0,14%.
Riêng nhóm Vingroup có phần giảm nhẹ: VIC giảm 0,3%, VRE giảm 0,4%, VHM giảm 0,67%. Nhóm này giữ được mức rơi chưa lớn là yếu tố hỗ trợ duy nhất cho chỉ số. Chỉ cần 3 mã này rơi tới 1%, VN-Index sẽ bốc hơi trên 2%.
Những trụ còn lại đều mất giá mạnh: VNM giảm 2,7%, GAS giảm 2,23%, PLX giảm 2,98%, MSN giảm 1,14%, HPG giảm 1,75%.
Độ rộng của HSX hiện đang là 65 mã tăng/212 mã giảm, trong đó 14 mã sàn, gần 150 mã giảm trên 1%. Chỉ số của nhóm Midcap đang giảm 1,82%, Smallcap giảm 1%.
Sàn HNX cũng mất sạch trụ và chỉ số chính đang giảm 1,41% với 38 mã tăng/101 mã giảm. HNX30 giảm 1,7% với 3 mã tăng/21 mã giảm. ACB đang giảm 1,95%, SHB giảm 1,25%, PVS giảm 2,39%, VGC giảm 1,82%, VCS giảm 4,18%.
Cũng không thể đổ lỗi cho thị trường sáng nay chịu tác động từ bên ngoài. Hôm qua thị trường quốc tế tăng mạnh, thị trường trong nước vẫn giảm. Sáng nay thị trường châu Á chủ đạo là giảm mạnh. Thông tin kết quả kinh doanh không tạo được bất kỳ lực đỡ nào. Đà giảm kéo dài suốt từ sáng tới tận giờ nghỉ và càng về sau càng giảm mạnh.
Thanh khoản tăng cao cũng do nhà đầu tư bán tháo mạnh hơn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 2.107,6 tỷ đồng, tăng 20% so với sáng hôm qua. Rổ VN30 cũng giao dịch hơn 1.038 tỷ đồng, tăng 51% so với phiên trước.
Khối ngoại vẫn bán ròng nhưng mức độ có nhẹ đi. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 211,1 tỷ đồng, mua vào 145,1 tỷ đồng. Rổ Vn30 bị bán 155,2 tỷ đồng, mua vào 83,9 tỷ đồng. HNX bán 6,6 tỷ, mua 4,8 tỷ đồng.
Khối ngoại xả ròng nhiều blue-chips lớn cũng là yếu tố tạo sức ép mạnh. HPG, VNM, VCB, VRE là các blue-chips bị bán ròng nhiều nhất, cùng với PVD, HQC, DIG, PPC, KBC. Phía mua ròng chỉ có SBT, BID là đáng kể.
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.