
Bước sang phiên thứ hai có thanh khoản tốt, khối ngoại lại bán ròng lớn ở VHM. Chưa kể cả VIC và VRE cũng tương tự.
Hôm qua nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2,84 triệu VHM trị giá trị hơn 313,1 tỷ đồng. Khối ngoại lâu nay được cho là bán tháo các cổ phiếu khác để dồn tiền mua VHM. Quả thực đã có những chuyển nhượng rất lớn, nhưng trên sàn khối này đang bán ròng. Không rõ đây là nhà đầu tư ngoại nào, nhưng rõ ràng là không phải VHM sẽ được giữ thật chặt như "bảo bối". Giá bán ra cũng không "ngon" hơn giá mua vào qua thỏa thuận của tổ chức ngày 18/5 vừa rồi.
Sáng nay khối ngoại tiếp tục bán ra 1,06 triệu VHM nữa, trong khi mua vào 162.840 cổ phiếu. Toàn bộ khối lượng này được bán trực tiếp qua sàn khớp lệnh, chiếm khoảng 83% thanh khoản của mã này. Như vậy khối ngoại đang bán ra còn nhà đầu tư trong nước thì mua vào.
VHM tăng giá 1,72% chứ không kịch trần được. Giá còn bị ép xuống đáng kể khi khối ngoại xả hàng, ban đầu VHM tăng tới 2,99%. Tuy vậy mã này vẫn đóng góp được cho VN-Index hơn 1 điểm, tương đương 0,17%. Tính ra VHM có thể cân bằng được với ROS và VCB.
Khả năng nâng đỡ chỉ số có hạn do VHM tăng nhẹ nên VN-Index vẫn đang giảm 0,49%. Độ rộng HSX hẹp, với 96 mã tăng/166 mã giảm. VN30-Index đang giảm tới 0,87% với 6 mã tăng/22 mã giảm.
Như vậy các blue-chips đã quay lại giảm đáng kể sau phiên đảo chiều tăng khá bất ngờ hôm qua. Nhóm tăng giá vừa ít, vừa yếu. BVH tăng 1,84% là mạnh nhất nhưng ảnh hưởng cũng không nhiều. SAB tăng quá nhẹ 0,37%, NVL tăng 0,6%, MWG tăng 0,18%, HPG tăng 0,19%.
Trong khi đó sức ép từ nhóm giảm lại rất lớn. GAS giảm 1,59%, VJC giảm 2,75%, MSN giảm 1,65%, CTG giảm 1,25%, BID giảm 1,64%, VCB giảm 0,92%, ROS giảm 5,86%, HDB giảm 3,18%, VPB giảm 1,77%.
VN-Index có phần may mắn là VIC chỉ giảm 0,19% và VNM mới bị chặn bán tham chiếu và vẫn chưa có lệnh bán xuống dư mua giá đỏ.
Sàn HNX cũng đang bị các trụ kéo xuống đáng kể: SHB giảm 2,11%, ACB giảm 1,2%, PVS giảm 1,51%, VCG giảm 0,57%, chỉ có VGC tăng 1,21%. HNX-Index đang giảm 0,74% với 64 mã tăng/76 mã giảm. HNX30 giảm 0,56% với 8 mã tăng/13 mã giảm.
Sức ép chính của thị trường sáng nay đến từ diễn biến xấu đi khá nhanh tại các cổ phiếu blue-chips. Không còn sức sống của ngày hôm qua, ngay từ sau 10h chỉ số VN30-Index đã bắt đầu đỏ. VN-Index chậm hơn do còn có VHM kéo lên, đến khoảng 10h45 cũng bắt đầu rơi xuống dưới tham chiếu. Cuối phiên sáng sức nặng của đa số blue-chips lớn giảm giá đã khiến cả hai chỉ số tụt xuống sâu hơn và VHM không làm được gì nhiều.
Các cổ phiếu lớn nhanh chóng yếu đi chủ yếu là do thiếu sức mua. Sau phiên tăng hôm qua, thị trường lại thiếu hụt cầu mới rất đáng kể. Thanh khoản của rổ VN30 sáng nay giảm 10% về giá trị so với sáng hôm qua. Cả thị trường ngay cả khi tính giao dịch của VHM cũng giảm 16%, đạt 1.865,8 tỷ đồng. Nếu không tính giao dịch của VHM giá trị giảm 11%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm giao dịch nhưng vẫn duy trì bán ròng. Trên HSX, tổng giá trị bán ra đạt 464,3 tỷ đồng, mua vào 346,1 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua ròng nhẹ khi bán ra 188,9 tỷ đồng, mua vào 197,6 tỷ đồng. HNX mua 18,4 tỷ, bán 20,1 tỷ đồng.
Phía mua ròng đáng kể nhất là DIG, STB, HPG, VCB, MSN và DXG, chưa kể chứng chỉ quỹ E1. Phía bán nổi bật là VHM, VRE, HDB, VIC, HSG, ROS, DPM, KBC, HAG.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.