
Thị trường chứng khoán thế giới đã rung chuyển đêm qua khiến thị trường Việt Nam sáng nay cầm chắc một phiên giảm mạnh. Không quá bất ngờ, chỉ số đã có lúc rơi 4,05%.
Chứng khoán Mỹ ngày hôm qua có phiên sụt giảm kinh hoàng hơn 3% ở chỉ số S&P 500 và hơn 4,4% ở chỉ số Nasdad. Chứng khoán Nhật mở màn phiên châu Á bằng mức giảm trên 3%, Trung Quốc giảm 1,4%, HongKong giảm 1,75%.
Chứng khoán Việt Nam không thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề này, mở cửa VN-Index đã giảm 2,18%. Mức giảm giá quá mạnh đã kích hoạt các giao dịch cắt lỗ ồ ạt, thậm chí có giải chấp, đẩy chỉ số rơi xuống mức thấp nhất 885,34 điểm, giảm 4,05% so với tham chiếu. Đáy tháng 6 vừa qua của VN-Index ghi nhận mức thấp nhất 884,75 điểm. Như vậy chỉ số đã chạm đáy cũ.
Tại mức điểm này, lực cầu bắt đáy xuất hiện và đang vực chỉ số lên. Cổ phiếu đang cố gắng phục hồi. VN-Index thu hẹp mức giảm lúc chốt phiên sáng xuống còn 2,45%, vẫn là mức giảm rất lớn. VN30-Index giảm 2,26% so với tham chiếu và đáy thấp nhất giảm 4,06%.
Gần như cả thị trường đã sụt giảm mạnh và độ rộng đương nhiên là quá hẹp. HSX chỉ có 38 mã tăng/243 mã giảm. VN30 có duy nhất MSN đang tăng 0,13% và NVL tham chiếu, còn lại 28 mã giảm. Rổ VN30 cũng có 18 mã đang giảm trên 2%, toàn sàn có gần 170 mã giảm trên 2%.
MSN là cổ phiếu phục hồi khá nhất. Ban đầu mã này giảm 5,33%, thủng cả đáy tháng 7 xuống đáy thấp nhất trong 10 tháng. Tuy nhiên sau đó đã có lực cầu "cứu giá", nâng dần lên giằng co quanh tham chiếu. MSN tuy chốt phiên sáng tăng nhưng thực ra cũng chỉ là tăng kỹ thuật vì cung cầu vẫn đang tranh nhau chặn mua chặn bán ở tham chiếu.
Nhìn chung các cổ phiếu khác cũng phục hồi khá nhờ cầu bắt đáy. VPB là mã ngân hàng duy nhất giảm sàn 7% và xuống giá thấp nhất trong lịch sử niêm yết, nhưng dần hồi lên và hiện chỉ còn giảm 5,42%. Mức phục hồi tuy mạnh nhưng đà giảm trước đó còn mạnh hơn, nên cổ phiếu nói chung vẫn đang rất thấp dưới tham chiếu.
Blue-chips ngoài MSN chưa thấy mã nào khả quan hơn về mức độ phục hồi. GAS vẫn đang giảm 2,75%, VNM giảm 3,26%, VIC giảm 1,82%, VRE giảm 3,04%, VCB giảm 1,8%, CTG giảm 2,37%, TCB giảm 2,45%, VHM giảm 4,83%, BID giảm 4,45%, VJC giảm 2,05%...
Sàn Hà Nội hiện đang có VCG nổi lên giống MSN bên HSX, nhưng mức độ mạnh hơn. VCG ban đầu giảm 2,69% và đã được kéo vọt lên thành tăng 3,23%. Đây là trụ duy nhất ở HNX còn tăng. ACB giảm 3,07%, SHB giảm 2,56%, PVS giảm 0,54%, VGC giảm 1,27%, VCS giảm 1,39%... HNX-Index giảm 1,97% với 107 mã giảm/34 mã tăng. HNX30 giảm 2,02% với 23 mã giảm/3 mã tăng. HNX cũng đang có trên 80 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên.
Phiên sụt giảm sáng nay không mấy bất ngờ vì thị trường đã yếu đi đáng kể từ hai phiên trước, sau khi kết quả kinh doanh đã không hỗ trợ được cổ phiếu. Thị trường quốc tế lại quá xấu dù cũng đúng vào mùa kết quả kinh doanh quý 3. Do đó sụt giảm mạnh là tình trạng chung của các thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng rất mạnh kể cả khi giá rơi sâu. HSX bị bán ra 286,8 tỷ đồng và mua 175,6 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 200,7 tỷ đồng, mua 124,6 tỷ đồng. HNX bán 7,1 tỷ, mua 19,1 tỷ đồng.
Chỉ có duy nhất 3 blue-chips được mua ròng khá tốt là SSI, VRE và VCB. Còn lại, phía bán chứng kiến HPG, BID, MSN, NVL, PLX, VNM bị bán rất nhiều, thêm ITA, PVD, AAA, DXG. HPG bị bán ròng lớn nhất với hơn 1,6 triệu cổ phiếu. Tới 41% thanh khoản của HPG sáng nay là do khối ngoại xả, giá giảm 2,17%.
Thị trường rơi về đáy cũ đã xuất hiện cầu bắt đáy khá tốt nhưng không phải là đột biến. So với phiên sáng ngày 11 và 12/10 vừa qua, giao dịch sáng nay còn rất nhỏ. Hai sàn mới khớp được 2.698,8 tỷ đồng, trong khi phiên sáng trước tương ứng 5.527,8 tỷ đồng và 3.113,4 tỷ đồng. Thậm chí so với phiên sáng bắt đáy ngày 23/10 vừa rồi, giao dịch sáng nay cũng chỉ lớn hơn vài trăm tỷ đồng mà thôi.




Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.
Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...