
Thị trường chứng khoán thế giới hạ nhiệt trong sáng nay đã phần nào làm giảm độ hưng phấn của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên điểm số bị mất nhiều chính là do một số trụ lớn.
VN-Index kết thúc phiên sáng với mức giảm 0,49% so với tham chiếu. Thị trường diễn biến bất ngờ sau phiên đảo chiều phục hồi khá mạnh hôm qua. Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua cũng tăng rất tốt, nhưng đến sáng nay các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ lại quay đầu giảm trên 1%.
Chứng khoán Nhật, Trung Quốc cũng đang giảm. Diễn biến này phần nào khiến nhà đầu tư lo ngại không giao dịch mạnh, trong khi áp lực bán vẫn còn khá lớn.
Tuy vậy, ảnh hưởng của VHM đến VN-Index là rất đáng kể. Cổ phiếu này sụt giảm 4,38% đã bốc hơi hơn 8.000 tỷ đồng vốn hóa. VHM đã khiến chỉ số mất 0,28%, nghĩa là hơn một nửa số phần trăm giảm. BVH giảm 3,21%, SAB giảm 1,08%, NVL giảm 2,28%, MSN giảm 1,42% là những mã duy nhất còn lại ảnh hưởng mạnh.
Trong khi đó các mã còn lại giảm không nhiều. Ngân hàng chỉ có VCB giảm 0,73%, VPB giảm 2,08%, STB giảm 0,4%, CTG giảm 0,43%, TCB giảm 0,38%. Còn lại HDB tăng 0,73%, BID tăng 0,8%, TPB tăng 1,43%.
Nhóm dầu khí cũng có GAS tăng 0,69%, PLX tăng 1,57%. Các trụ khác khá mạnh: VNM tăng 1,25%, VIC tăng 0,41%.
Độ rộng của HSX lúc chốt phiên sáng là 108 mã tăng/144 mã giảm, nhưng cũng chỉ có 80 mã giảm trên 1%. VN30-Index giảm 0,29% với 9 mã tăng/18 mã giảm, đa số giảm dưới 1%.
Sàn HNX cũng bị ảnh hưởng chủ yếu từ trụ: ACB giảm 0,73%, SHB giảm 1,3%, PVS giảm 0,52%, VCS giảm 1,76% là những mã đáng kể nhất. HNX-index đang giảm 0,55% với 47 mã tăng/63 mã giảm. HNX30 giảm 0,75% với 3 mã tăng/14 mã giảm.
Thị trường giao dịch khá yếu trong phiên sáng và các chỉ số trượt dốc dần, chủ yếu do tác động từ nhóm blue-chips. Sức ép từ phía bán không lớn. Bằng chứng là thanh khoản chỉ đạt 1.660 tỷ đồng, giảm 39% so với sáng hôm qua nhưng cổ phiếu giảm giá khá nhẹ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang quay lại mua ròng dù mức độ còn khiêm tốn. Tổng giá trị mua trên HSX là 250,8 tỷ đồng, bán ra 222,2 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 127,5 tỷ đồng, bán ra 108,3 tỷ đồng. HNX mua 18,1 tỷ, bán 4,9 tỷ đồng.
Các mã được mua ròng lớn là GMD, BID, HDB, STB, XG, PLX. Phía bán ngoài chứng chỉ quỹ có VIC, NVL, MSN.



Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, với mức độ bán ròng ngày càng gia tăng, tính đến 19/6 gần 78 nghìn tỷ trong khi cả năm 2025 là 125 nghìn tỷ; 2024 bán ròng 90 nghìn tỷ đồng.
Giai đoạn thủy triều dâng, tàu nào cũng nổi đã qua. Thị trường sẽ phân hóa mạnh giữa doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp yếu và đây thực ra là tín hiệu tích cực cho sự trưởng thành của thị trường.
SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Ngày thứ Hai (22/6), Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ...
BSC Research không loại trừ kịch bản ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cho đến kỳ chuyển đổi nâng hạng chặng 1 của FTSE vào ngày 21/09/2026, điều này sẽ tạp áp lực bán lên 30 cổ phiếu trong danh mục hiện tại của quỹ.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.