
Gần như toàn thị trường bị xả mạnh sáng nay nhưng vài trụ vẫn tăng giá, khiến các chỉ số méo mó quá mức.
VN-Index chốt phiên sáng giảm hầu như không đáng kể 0,04% so với tham chiếu. Kết quả này trở nên lố bịch khi sàn HSX có tới 164 mã giảm và chỉ 70 mã tăng giá. Khoảng 105 cổ phiếu đang giảm trên 1%.
Chỉ số VN30 thậm chí còn đang tăng 0,11% chỉ với 9 cổ phiếu tăng giá/17 cổ phiếu giảm giá.
Trong khi đó sàn HNX rơi mạnh hơn: HNX-Index giảm 0,59% với 101 mã giảm/39 mã tăng. HNX30 giảm 0,49% với 16 mã giảm/2 mã tăng.
Độ rộng quá hẹp cho thấy các chỉ số đang diễn biến bất thường và không phản ánh được giao dịch của cổ phiếu. Nguyên nhân dĩ nhiên là do một số cổ phiếu lớn tăng giá. Vấn đề ở chỗ là một chỉ số mà không phản ánh được thị trường thì đó là chỉ số vô nghĩa.
Ảnh hưởng hàng đầu là ROS đang tăng 5,99%. Trong vòng có 8 phiên ROS đã tăng 57,84% và leo lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng quy mô vốn hóa của sàn HSX. Vì thế cổ phiếu này đã tác động rất lớn lên VN-Index lẫn VN30-Index.
Sáng nay ROS tạo cho VN-Index 1,54 điểm tương đương 0,23%. VN30-Index cũng được gần 3,2 điểm.
Cùng với ROS là một số cổ phiếu lớn khác giao dịch kém ổn định. Đầu tiên là SAB tăng 0,21% nhưng khoảng cách giữa hai bước giá mua cao nhất và bán thấp nhất tới 900 đồng. MSN tăng 0,18% nhưng còn không có chặn mua tham chiếu. Hai mã tăng thực chất hơn một chút là VNM tăng 0,53% và VCB tăng 0,25%.
Như vậy chỉ vài cổ phiếu lớn đã thay đổi hoàn toàn cục diện của chỉ số. Nhà đầu tư phần lớn chịu thiệt hại vì cổ phiếu giảm giá rất nhiều. Điều này đã dẫn đến nỗi thất vọng to lớn và thị trường đang bị xả hàng mạnh.
Thanh khoản sáng nay tăng 29% so với sáng hôm qua, đạt 2.211,3 tỷ đồng. ROS sáng nay giao dịch giảm khoảng 13% so với sáng hôm qua. Điều đó có nghĩa là thị trường tăng thanh khoản còn khủng hơn. Nếu bỏ ảnh hưởng của ROS, giá trị giao dịch tăng tới 34%.
Mức gia tăng thanh khoản là do nhà đầu tư bán ra mạnh mẽ. Số lượng lớn áp đảo các mã giảm giá đã cho thấy điều này. Một số cổ phiếu giao dịch rất lớn cũng đang giảm thê thảm. Điển hình là HBC giao dịch kỷ lục gần 154 tỷ đồng và giá rơi 4,21%. FLC bị xả hàng khổng lồ gần 18,4 triệu cổ phiếu, giá giảm 2,39%. Bên sàn HNX có PIV, DST thanh khoản tăng vọt và giá giảm rất sâu.
Thị trường lặp lại tình trạng giảm giá trên cổ phiếu và chỉ số biến động nhẹ. VN-Index đầu phiên được đẩy vọt lên 834,67 điểm nhưng chốt phiên sáng đã lao xuống 830,38 điểm. Nếu không có các cổ phiếu trụ đang cố gắng neo giữ, mức giảm sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lớn sáng nay nhờ thỏa thuận lớn ở VNM. Cổ phiếu này được mua ròng gần 123,5 tỷ đồng. MWG cũng được khối này thỏa thuận nội bộ 67,2 tỷ đồng. Tổng giá trị mua trên sàn HSX đạt 303,2 tỷ đồng, bán ra 185,3 tỷ đồng. HNX được mua 6,8 tỷ, bán ra 7,5 tỷ đồng.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.