
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi ngược lại hầu hết các thị trường châu Á trong sáng nay. VN-Index tăng 0,81% bất chấp thị trường thế giới cuối tuần qua đỏ rực.
Mức sụt giảm trên 2% của thị trường Mỹ ngày cuối tuần trước đã được giảm bớt ảnh hưởng do có kỳ nghỉ chắn ngang. Thị trường Việt Nam mở cửa ban đầu khá thận trọng, thậm chí đỏ nhẹ, nhưng càng về sau càng tăng tốt hơn.
Các blue-chips đóng vai trò quan trọng kéo điểm số, vì thanh khoản sáng nay rất kém. Khó có thể nói thị trường tăng trong hào hứng được, vì tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 3.539 tỷ đồng, giảm 30% so với sáng phiên trước.
Mặt khác, 26% giá trị thị trường chỉ tập trung vào 3 cổ phiếu là HPG, PVS và VIC. Toàn thị trường cũng chỉ có 7 cổ phiếu khớp lệnh được trên 100 tỷ đồng giá trị và 7 mã này chiếm 40,4% giá trị thị trường.
Như vậy nếu giao dịch sôi động thì cũng chỉ bó hẹp ở số ít cổ phiếu và không phải mã nào cũng tăng giá. Hai cổ phiếu thanh khoản lớn nhất sáng nay là HPG và PVS thì đều giảm.
HPG đang bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra quyết liệt. Đã có hơn 1,86 triệu HPG bị xả trong tổng số 5,27 triệu đơn vị được giao dịch. HPG giảm giá 2,28% và đang ở mức thấp nhất 21 phiên.
PVS bên sàn HNX đang giảm 6,84% và cũng đang bị khối ngoại xả trên 1,07 triệu cổ phiếu. Thanh khoản của PVS gần như chắc chắn đã đạt kỷ lục kể từ đầu tháng 2/2018 nhưng mức giảm giá cũng đang là kỷ lục 27 phiên.
Hai cổ phiếu tăng tốt trong nhóm 7 mã thanh khoản lớn nhất thị trường là VIC, tăng 3,2% và VJC tăng 3,41%. VIC cũng đang là trụ đỡ mạnh nhất cho VN-Index lẫn VN30-Index.
Thanh khoản rất thấp trong sáng nay nhưng các chỉ số vẫn tăng tốt: VN-Index tăng 0,81%, VN30-Index tăng 0,93%. Các blue-chips vẫn phân hóa nhiều, VN30 chỉ có 14 mã tăng/13 mã giảm, nhưng vốn hóa của số tăng rất lớn. Đó là VIC tăng 3,2%, VNM tăng 0,72%, BID tăng 2,01%, GAS tăng 1,22%, SAB tăng 2,8%, VJC tăng 3,41%.
Không có nhiều mã lớn gây sức ép lên các chỉ số. Mạnh nhất ở phía giảm là HPG giảm 2,28%, VRE giảm 2,71%, PLX giảm 1,41%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang chịu sức ép mạnh từ phía chốt lời, sáng nay trồi sụt xanh đỏ liên tục. Hiện chỉ có BID và HDB là mạnh, còn lại STB giảm 1,59%, CTG giảm 0,29%, MBB giảm 0,14%.
Độ rộng của HSX vẫn nghiêng về phía giảm với 111 mã tăng/139 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ không thu hút được dòng tiền trong phiên thanh khoản kém như sáng nay. Chỉ số Midcap chỉ tăng 0,01%, Smallcap giảm 0,31%.
Sàn Hà Nội sáng nay khá bất lợi khi cổ phiếu ngân hàng cũng yếu giống như bên sàn HSX, nhưng lại có PVS giảm quá mạnh. Ngoài ra VCG cũng giảm 0,43%. HNX-Index đang mất 0,08% với 73 mã tăng/67 mã giảm. HNX30 giảm tới 0,34% với 11 mã tăng/11 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng nhẹ. HSX được mua 322,2 tỷ đồng, bán ra 341 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 được mua 222 tỷ đồng, bán ra 219 tỷ đồng. Sàn HNX mua 9,1 tỷ, bán gần 30 tỷ đồng.
Rất ít cổ phiếu lớn được khối ngoại mua ròng nhiều. Hàng đầu chỉ có VIC, SSI, MSN, ngoài ra là DXG, STB, PDR. Phía bán ròng lớn nhất là HPG và VRE.
Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam.
VN-Index kết thúc tuần 42/2026 tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp. Thanh khoản suy yếu trở lại và tiếp tục duy trì ở vùng thấp.
4/5 phiên giảm tuần qua khiến VN-Index để mất 1,7% và xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Điểm sáng là diễn biến phục hồi cuối tuần, giúp chỉ số trụ vững quanh mốc 1700 điểm, cùng với khả năng duy trì phân hóa tích cực ở cổ phiếu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.