
Thị trường tiếp tục có một phiên tăng điểm sáng nay nhưng tốc độ không lớn. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã chững lại, nhường chỗ cho các mã nhỏ bay cao.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,46%, VN30-Index tăng 0,69% nhưng Midcap tăng 1,26% và Smallcap tăng 1,05%.
Mặc dù các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng rất tốt qua chỉ số, nhưng mức độ phân hóa trong các nhóm này cũng mạnh. Do khác biệt quá lớn về vốn hóa của các mã trong cả hai nhóm, chỉ số cũng không thật sự phản ánh rõ mặt bằng giá chung. Nhóm Midcap khá nhất, hiện có 46 mã tăng/17 mã giảm, Smallcap có 65 mã tăng/49 mã giảm.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số nên VN-Index tăng chậm. Chỉ số này đang bị kiềm chế bởi một số cổ phiếu lớn: SAB giảm 1,19%, VRE giảm 1,48%, BHN giảm 2,43%, MWG giảm 1,9%, VJC giảm 1,16%.
Phía tăng, hiện chỉ có VIC là khá mạnh với mức tăng 2,68%. Tuy thế VIC cũng đang chững lại. Đầu phiên cổ phiếu này còn tăng 4,16%. Các trụ khác tăng khá như MSN tăng 3,42%, GAS tăng 1,25%, VCB tăng 0,84% nhưng cũng chỉ là số ít. Trụ lớn nhất là VNM lại dừng ở tham chiếu.
Độ rộng của rổ VN30 chỉ ghi nhận 17 mã tăng/11 mã giảm cho thấy có sự phân hóa khá mạnh. Tuy nhiên mặt bằng chung của sàn HSX lại tốt với 159 mã tăng/117 mã giảm, nhờ hai nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Sàn HNX lại hoàn toàn ngược với HSX: Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng không đều và mặt bằng chung là kém. Chỉ số của nhóm này chỉ tăng 0,12%, trong khi đó HNX30-Index tăng 2,32%, HNX-Index tăng 1,37%.
Giao dịch mạnh ở sàn này cũng chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn nhất và giá tăng mạnh: SHB tăng 7,23%, VCS tăng 2,03%, ACB tăng 0,59%, PVS tăng 2,73%... Đặc biệt thanh khoản của HNX phụ thuộc gần một nửa (48%) vào hai cổ phiếu là SHB và PVS. SHB giao dịch tới 226,1 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tuy tăng giá rất khá, nhưng vẫn không thực sự thu hút dòng tiền. Các cổ phiếu blue-chips vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng giá trị giao dịch của thị trường. Rổ Vn30 sáng nay chiếm khoảng 51,2% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HSX.
Hai sàn hiện có 26 cổ phiếu kịch trần nhưng cũng không nhiều mã có thanh khoản tốt. Điển hình chỉ là AMD, HAI, KSB, PPI, DLG, VHG, VIG…
Thanh khoản hai sàn sáng nay tăng khá mạnh gần 16% so với sáng phiên trước, đạt 3.359,2 tỷ đồng. Tuy nhiên hai giao dịch lớn nhất ở HSX là của FLC vả ROS, lớn nhất trên HNX là SHB.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng khá mạnh. HSX được giải ngân 287,6 tỷ đồng, bán ra 148,9 tỷ đồng bao gồm cả thỏa thuận. Sàn HNX được mua 36,9 tỷ đồng, bán ra 6,1 tỷ đồng.
Các giao dịch mua ròng đáng chú ý nhất thuộc về HPG, SSI, DXG, VRE, HSG, VNM, VCI. Phía bán ra chỉ có MSN là đáng kể.
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Chứng khoán VnDirect cho rằng nhóm hưởng lợi lớn nhất sẽ là các ngân hàng có năng lực tài trợ dự án lớn, thanh khoản tốt và kinh nghiệm thu xếp các khoản vay hợp vốn, bao gồm VCB, BID, CTG và TCB.
Giá dầu thô bật tăng sau mấy phiên giảm sâu, sau khi có tin Iran tấn công tàu bè ở eo biển Hormuz...
Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 962,9 tỷ đồng.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.