
Diễn biến thị trường sáng nay kịch tính không kém chiều hôm qua khi liên tục có những pha trồi sụt biên độ lớn. Một số mã trụ xanh đỏ rất thất thường.
VN-Index mở cửa đã đạt mức cao nhất phiên sáng khi tăng luôn 0,85% so với tham chiếu. Ngay sau đó thị trường lại xuất hiện một đợt bán mạnh ở nhóm blue-chips, đẩy chỉ số sụt sâu, giảm 0,38% chỉ trong vòng gần 1 giờ đồng hồ.
Nỗ lực bắt đáy từ 10h trở đi chỉ tập trung vào các blue-chips như phiên hôm qua nên chỉ kéo được điểm số. Độ rộng của HSX rất kém. VN-Index được nhóm trụ lôi lên sát đỉnh cao đầu phiên và rồi lại bị thả rơi cho tới tận giờ nghỉ trưa. Chỉ số chốt phiên sáng tăng hầu như không đáng kể 0,06% so với tham chiếu.
Hiện sàn HSX chỉ có 104 mã tăng/169 mã giảm. Rổ VN30 khá hơn với 18 mã tăng/11 mã giảm và chỉ số tăng 0,28%. Độ rộng thị trường rất giống phiên trước, cho thấy dòng tiền tập trung ở blue-chips và bỏ qua hầu hết các mã vừa và nhỏ. Smallcap đang giảm 0,32% và Midcap giảm 0,46%.
Các blue-chips đã hoàn toàn điều hướng các chỉ số trong phiên sáng nay và những mã biến động gây ảnh hưởng nhất là VIC, SAB, VCB. Dao động của bộ ba này là rất rộng, vốn hóa lại cao. Chẳng hạn VIC trong phiên sáng chênh lệch tối đa hơn 4%, từ tăng 2% thành giảm 2,11%, chốt phiên sáng đang giảm 1,26%. VCB cũng chênh lệch trong phiên tới hơn 2,5%.
Hiện tượng co giật nói trên xuất hiện chủ yếu ở các blue-chips vừa trải qua đợt tăng giá khá tốt. VIC, VCB, GAS, MSN, HPG, CTG… đều tăng nhanh trong vài phiên. Nhà đầu tư đang mạnh tay chốt lời tạo áp lực đáng kể.
Sự phân hóa mạnh mẽ trong rổ VN30 đang là lực cản đối với VN-Index trong nỗ lực vượt đỉnh. Sáng nay các mã lôi kéo chỉ số này nhiều nhất là VCB, VJC, GAS, VPB, MSN thì cũng đều biến động lên xuống liên tục.
VIC, SAB, PLX, VNM, HPG hiện đang đẩy VN-Index xuống nhưng mức độ giảm không lớn. Thêm nữa mặt bằng blue-chips vẫn nghiêng về phía tăng nhiều hơn.
Độ rộng rất hẹp ở sàn HSX không phản ánh hiện tượng phân hóa mà nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ gần như bị bỏ rơi. Không chỉ đến hôm nay, mà nhiều phiên trước tình trạng này cũng đã diễn ra. So với VN-Index hay VN30-Index, cả chỉ số Midcap lẫn Smallcap đều có nhịp phục hồi yếu hơn và đã tạo đỉnh từ 3-5 phiên trước.
Điều khá bất ngờ trong phiên sáng nay là thanh khoản không còn dồi dào như sáng hôm qua. Giá trị khớp lệnh sáng nay giảm tới 34%, chỉ đạt 3.813,4 tỷ đồng. Ngay cả với rổ VN30, giá trị khớp lệnh cũng giảm gần 20%.
Giá cổ phiếu blue-chips hôm nay không khác nhiều so với hôm qua nhưng thanh khoản suy yếu cho thấy nhà đầu tư có phần thận trọng hơn. Các chỉ số sáng nay cũng đạt đỉnh cao tương đương phiên hôm qua và đều phải thoái lui.
Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng khá mạnh. HSX sáng nay bị bán tổng cộng 429,2 tỷ đồng, mua vào 239,9 tỷ đồng. HNX cân bằng hơn với 33,8 tỷ mua vào, 37,7 tỷ đồng bán ra.
Ngoài chứng chỉ quỹ E1, danh sách bán ròng mạnh bao gồm khá nhiều blue-chips như VRE, HSG, BID, GMD, VCB, VJC, HPG, PLX, VIC, STB, thêm GTN, ITD, DIG, KBC… Phía mua chỉ có duy nhất MSN là đáng kể. NTL, SBT cũng được mua ròng tốt nhưng thị giá hơi thấp.




Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.