
Mặc dù độ rộng là tích cực, phản ánh số mã tăng giá nhiều, nhưng các cổ phiếu lớn nhất lại đang vít cổ chỉ số xuống. VN-Index chốt phiên sáng vẫn giảm nhẹ 0,05%.
Sàn HSX hiện có 152 mã tăng/98 mã giảm là một tương quan rất tích cực. Khoảng 80 cổ phiếu đang tăng trên 1% cũng không phải là ít. Thế nhưng VN-Index sau rất nhiều nỗ lực phục hồi vẫn chưa thể vượt lên trên tham chiếu được. Chỉ có 2 thời điểm rất ngắn chỉ số này xanh. Thậm chí ít phút trước giờ nghỉ, Vn-Index lại tụt trở lại dưới tham chiếu.
Nguyên nhân đến từ sức ảnh hưởng quá lớn từ các cổ phiếu chi phối: VHM giảm 2,61%, VNM giảm 0,4%, TCB giảm 0,32%, VRE giảm 1,72%, SAB giảm 0,36%, VJC giảm 0,29%, HPG giảm 0,73%.
Phía ngược lại, tuy số cổ phiếu tăng giá nhiều nhưng nhóm tăng lại không có các mã dẫn dắt mạnh. Khỏe nhất hiện là VCB tăng 1,18%, VIC tăng 0,73%, GAS tăng 2,22%, PLX tăng 0,83%. Từng đó mã tăng chưa đủ để bù đắp được cho vốn hóa giảm. Gần như toàn bộ các mã còn lại tăng đã bị vô hiệu hóa.
Bản thân chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng cũng chỉ tăng rất nhẹ 0,08% dù có 18 mã tăng/9 mã giảm. Đó là rổ này đã không có VHM và TCB, hai mã rất lớn đang giảm giá. Thế nhưng bản thân các cổ phiếu như SAB, VNM, VJC, MSN, HPG cũng quá lớn trong chỉ số này.
Diễn biến phiên sáng nay ấn tượng hơn cả là đợt phục hồi từ sau 10h30. VN-Index từ đáy 977 điểm tăng dần lên 984,36 điểm trước khi tụt trở lại 982,5 điểm, xuống dưới tham chiếu. Đà phục hồi này trước hết là nhờ các cổ phiếu lớn bớt giảm. VHM, TCB đều có cải thiện nhẹ. Tiếp đến là các mã như VIC, VCB đi lên khá ấn tượng. VIC từ 123.000 đồng leo tuốt lên 124.500 đồng. VCB từ 58.700 đồng lên 60.50 đồng trước khi tụt nhẹ trở lại.
Sàn HNX chủ đạo cũng là giằng co dù một số trụ khá tốt như PVS tăng 3,45%, ACB tăng 0,26%, SHB tăng 1,16%, VCS tăng 2,24%. HNX-Index đang tăng nhẹ 0,05% với 55 mã tăng/57 mã giảm. HNX30 tăng 0,45% với 10 mã tăng/6 mã giảm.
Tổng thể thị trường sáng nay dao động khá lớn do thanh khoản rất thấp. Các cổ phiếu không có cung cầu đủ dày để ổn định nên có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn. Tổng giá trị khớp lệnh của cả hai sàn chỉ xấp xỉ sáng hôm qua với 1.422,6 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu quan trọng nhất là VN30 lại giảm tới 10% giá trị khớp lệnh, chỉ đạt 513,8 tỷ đồng.
Cho đến sáng nay thì thị trường đã có 6 phiên sáng duy trì liên tục mức khớp lệnh dưới 2.000 tỷ đồng, thậm chí càng ngày càng giảm đi. Tổng giá trị giao dịch sáng nay có đột biến ở thỏa thuận 7,84 triệu cổ phiếu YEG trị giá 2.352 tỷ đồng do nhà đầu tư nước ngoài mua. Ngoài ra có DIG thỏa thuận 9 triệu cổ phiếu trị giá 185,4 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch khớp lệnh mới là điều quyết định tới giá cổ phiếu hàng ngày.
Nhà đầu tư nước ngoài mua lớn ở YEG nên tổng giá trị giải ngân hôm nay rất cao, đạt tới 2.607,7 tỷ đồng trên HSX. Phía bán ra là 194,6 tỷ đồng. Tuy vậy rổ VN30 chỉ được mua có 47,3 tỷ đồng và bán 39,5 tỷ đồng. Các giao dịch mua bán đều không mấy ấn tượng. Rất ít blue-chips được mua ròng, ngoài YEG chỉ có STB, KDC, HSG, DXG. Phía bán ròng là HNG, VSC, DRC và chứng chỉ quỹ.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.