
VN-Index sáng nay hết tiến lại lùi quanh mốc 970 điểm và giao dịch thị trường không thật sự sôi động. Có lẽ nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi một sự bứt phá rõ ràng mới hành động?
Tính về điểm số đóng cửa thì chốt phiên sáng nay, VN-Index đã đạt 971,71 điểm, tức là đã cao hơn đỉnh cũ. Tuy nhiên nếu tính theo mức dao động tối đa thì đỉnh cao nhất vừa rồi ở 974,8 điểm. Đỉnh cao nhất hôm qua là 972,6 điểm.
Sáng nay đỉnh cao nhất VN-Index đạt được là 972,48 điểm. Trước khi đạt đỉnh cao này, thị trường đã có một nhịp lao dốc giảm xuống 967,73 điểm.
Nửa sau của phiên sáng, một lần nữa VN-Index tụt xuống dưới 970 điểm trước khi phục hồi lên 971,71 điểm, tăng 0,34% so với tham chiếu.
Tình trạng trồi sụt nhiều như vậy ở ngay vùng đỉnh cũ cho thấy thị trường vẫn chưa có động thái dứt khoát mua hay bán sẽ thắng. Bản thân độ rộng của HSX cũng phù hợp với tình trạng này khi có 134 mã tăng/122 mã giảm, không thật sự áp đảo. SAB, GAS, VRE sụt giảm cũng không phía là sức ép quá lớn vì phía tăng cũng có nhiều mã mạnh.
SAB sụt giảm sang phiên thứ ba và đã về sát đáy cũ. Thanh khoản khá thấp với 96.120 cổ phiếu được giao dịch và khối ngoại bán ra nhiều hơn mua vào. SAB giảm 0,87% và chỉ khiến VN-Index tổn thất khoảng 0,05%, rất nhẹ. GAS giảm 0,61% và VRE giảm 0,95% còn ít ảnh hưởng hơn.
Trong khi đó phía tăng VCB tăng 1,71% đã tạo ảnh hưởng bằng cả ba cổ phiếu giảm nói trên cộng lại. Vì vậy thị trường chưa bứt phá là do cổ phiếu chưa tăng đều, đa phần tăng nhẹ với thanh khoản kém.
VN30-Index đang tăng 0,47% với 19 mã tăng/7 mã giảm. Độ rộng của rổ này rất tốt nhưng chỉ là các mã trung bình hoặc nhỏ (của rổ) thúc đẩy, thay vì các trụ lớn. Rổ này có 8 mã tăng trên 1%.
Sàn HNX cũng chủ yếu mạnh ở rổ HNX30, với chỉ số tăng 0,31% và 10 mã tăng/9 mã giảm. ACB tăng 0,55%, VCS tăng 1,41% gánh hầu hết điểm số. HNX-Index chỉ tăng 0,06% với 74 mã tăng/85 mã giảm.
VN-Index hiện tại vẫn đang trong diễn biến phục hồi và đã vượt 970 điểm. Sức mạnh của các blue-chip vẫn chưa phát huy tác dụng toàn bộ. Tuy nhiên độ rộng thị trường cũng chỉ mới được cải thiện nghiêng về phía tăng ở những phút cuối phiên.
Thanh khoản thị trường cũng là biểu hiện của sự giằng co. Mặc dù VN-Index đã tiến qua 970 điểm nhiều lần trong ngày, nhưng quy mô giao dịch chỉ ở mức trung bình thấp. Tổng giá trị khớp lệnh sáng nay đạt 2.354,8 tỷ đồng, thấp hơn mức bình quân các phiên sáng tuần trước.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhỏ lại với 243,6 tỷ đồng giải ngân trên HSX, bán ra 183,4 tỷ đồng. HNX được mua 8,3 tỷ đồng, bán ra 3,2 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được mua ròng tốt sáng nay là HAG, VCB, VND, HSG, VRE, BVH. Phía bán chỉ có SSI, KBC, HPG là đáng kể.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...