
Những bức xúc của ngày hôm qua đã biến mất sáng nay, thị trường đảo chiều đi lên rực rỡ với sự dẫn dắt của các blue-chips.
Chỉ số VN30-Index tăng 1,32% so với tham chiếu, trong khi VN-Index tăng 0,74%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng quay đầu tăng mạnh như các lần đảo chiều trước và trở thành các mã dẫn dắt. Mới hôm qua nhóm này còn sàn hàng loạt.
VCB đã tăng kịch biên độ, dẫn toàn nhóm ngân hàng tăng mạnh: BID tăng 6,01%, CTG tăng 6,16%, MBB tăng 4,94%, STB tăng 5,35%, HDB tăng 5,18%, VPB tăng 2,45%, TPB tăng 5,17%. Bên sàn HNX có ACB tăng 7,18%, SHB tăng 7,32%.
Tuy nhiên không phải tất cả các trụ đều khỏe. Ngoài nhóm ngân hàng, cũng chỉ còn một số mã khác khá mạnh như NVL tăng 6,67%, PLX tăng 5,71%, HPG tăng 4,93%, SSI tăng 6,55%. Còn lại VNM chỉ tăng nhẹ 0,48%, GAS đang giảm 2,65%, MSN giảm 2,13%, ROS giảm 3,68%, SAB giảm 2,63%, VIC giảm 3,15%, VJC giảm 1,42%.
Các trụ lớn vẫn giảm phần nào giúp thị trường vẫn còn đang ở "mặt đất". Nếu các trụ này cũng hòa vào nhóm tăng thì các chỉ số sẽ "thăng thiên" ngay lập tức.
Độ rộng của HSX khá mạnh với 181 mã tăng/96 mã giảm. VN30 là 21 mã tăng/8 mã giảm. Độ rộng này thể hiện đa đảo chiều đang diễn ra rộng và khá đều. Tới 112 cổ phiếu trên HSX đang tăng quá 2%, đà phục hồi lấy lại phần lớn mức giảm của ngày hôm qua.
Sàn HNX có sức mạnh của ACB, SHB, thêm PVS tăng 4,46%, VCG tăng 3,53%, VCS tăng 2,35% nên chỉ số HNX-Index tăng vọt 3,94%. HNX30 tăng 3,93%. Sàn này có 101 mã tăng/53 mã giảm. HNX là 23 mã tăng/4 mã giảm.
Phiên sáng đảo chiều cực mạnh hôm nay đã giúp giải tỏa phần nào sự ức chế đang ngự trị trên thị trường. Mức sụt giảm quá lớn và kéo dài suốt thời gian qua đã bào mòn đáng kể tài khoản và các phiên tăng chính là sự an ủi cần thiết.
Tuy nhiên, thanh khoản phiên sáng nay lại không tăng được bao nhiêu và nếu trừ đi phần tăng giá thì còn thấp hơn sáng hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn mới đạt 2.862 tỷ đồng, tăng có 1,1% so với sáng hôm qua. Phần tăng này chủ yếu do cổ phiếu tăng giá.
Dòng tiền giao dịch mạnh vẫn chỉ loanh quanh nhóm cổ phiếu quen thuộc là ngân hàng, bất động sản. Nhóm ngân hàng vẫn chiếm phần lớn thanh khoản, thêm NVL, HPG, SSI. Trên HNX vẫn loanh quanh ACB, SHB, PVS...
Đến ngày hôm qua, thị trường đã chịu sức ép tâm lý khủng khiếp và nhà đầu tư bi quan tột độ. Việc xuất hiện các thông tin trấn an thị trường cũng thường xuất hiện khi sức ép này trở nên lớn quá sức chịu đựng. Phiên phục hồi sáng nay như dòng nước mát trên xa mạc. Thị trường không chỉ đảo chiều về giá, mà đang giúp đảo chiều cả tâm lý. Nhà đầu tư đã lại hăng hái đuổi giá mua ào ạt.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.