
Thị trường bất ngờ yếu đi sáng nay và gần như toàn bộ các blue-chips lớn nhất đều giảm. VN-Index hiện chỉ còn trông cậy duy nhất vào MSN.
VN30-Index giảm 0,3% và chỉ còn đúng 3 mã tăng/26 mã giảm. Ba cổ phiếu tăng là MSN tăng 1,86%, PNJ tăng 1,17% và HPG tăng 0,13%. Trong số này chỉ có MSN là tác động được đáng kể tới VN-Index. PNJ thì quá nhỏ trong chỉ số này.
MSN tăng 1,86% giúp làm tăng vốn hóa khoảng 1.977 tỷ đồng nhưng con số này cũng là quá nhỏ để thay đổi thực trạng của chỉ số. Với độ rộng quá hẹp trong nhóm blue-chips, tác động từ phía giảm mạnh hơn nhiều. Đơn cử riêng VNM giảm 0,75% đã xóa gần hết sức mạnh của MSN.
VN-Index đang giảm 0,39%, cũng không quá mạnh là nhờ mức độ giảm của các trụ chưa lớn. Độ rộng tuy hẹp nhưng mức giảm giá cổ phiếu cũng nhẹ. Ảnh hưởng xấu nhất là VHM giảm 2,07%, GAS giảm 1,17%, VNM giảm 0,75%, NVL giảm 1,85%, PLX giảm 1,16%.
Còn lại, các blue-chips khác giảm nhẹ là VIC giảm 0,19%, VCB giảm 0,16%, SAB giảm 0,45%, CTG giảm 0,18%, VPB giảm 0,39%, VRE giảm 0,87%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí sáng nay cũng yếu. Dầu khí giảm nhiều, ngân hàng còn sót lại BID tăng 0,74%, HDB tăng 2,08%, TPB tăng 0,19%. Nhóm cổ phiếu Vingroup không có mã nào tăng. Độ rộng chung của HSX là 111 mã tăng/157 mã giảm. Số tăng nằm cả ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, nhưng cũng chỉ có Midcap là tăng 0,24% còn Smallcap đang giảm 0,73%.
Nhóm Midcap có DXG giao dịch khá mạnh. Cổ phiếu này đang tăng 3,8% với thanh khoản hơn 4 triệu đơn vị , tương đương 113,8 tỷ đồng. DXG đứng thứ hai thị trường về thanh khoản và là một trong hai cổ phiếu duy nhất khớp quá 100 tỷ đồng sáng nay.
Thanh khoản lớn nhất vẫn thuộc về HPG, với 4,49 triệu cổ phiếu giao dịch, tương đương 180,5 tỷ đồng. HPG có dấu hiệu bị xả mạnh, đầu phiên có đợt tăng nối tiếp hôm qua lên 40.650 đồng lúc 9h30, trên tham chiếu 1,88%. Thế nhưng toàn bộ thời gian còn lại HPG lao dốc và chốt phiên sáng may mắn còn tăng 0,13%. Khối ngoại vẫn mua tốt 983.980 cổ phiếu nhưng cũng lại xả gần tương đương với 880.700 cổ phiếu.
Sàn HNX thuần túy được lợi về điểm số nhờ trụ. HNX-Index còn tăng 0,11% dù chỉ có 41 mã tăng/80 mã giảm. HNX30 cũng tăng 0,1% với 3 mã tăng/14 mã giảm. ACB tăng 0,77% cân gần hết các mã khác trong khi PVS giảm 0,48%, VCG giảm 0,54%, VCS giảm 0,67%. Thanh khoản của ACB vẫn lớn nhất sàn này với 2,23 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương đương 86,8 tỷ đồng giá trị.
Mặc dù ACB, CTG, MBB, HDB vẫn nằm trong top 10 mã thanh khoản tốt nhất thị trường sáng nay, nhưng nhóm ngân hàng thực chất là giảm giao dịch. CTG khớp nhiều nhất cũng chưa tới 91 tỷ đồng giá trị. Nhóm VNM, GAS, SSI, VJC hay thậm chí là HPG cũng đã giảm giao dịch. Tổng giá trị khớp hai sàn phiên sáng giảm 12% so với sáng hôm qua, đạt 2.112,9 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng nhẹ với 267,5 tỷ đồng bán ra trên HSX và mua vào 217,8 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 182,1 tỷ đồng, mua vào 152 tỷ đồng. HNX bán 1,7 tỷ, mua 4,9 tỷ đồng. HSX giảm mức bán ròng là nhờ chứng chỉ quỹ E1 được thỏa thuận ròng gần 30,4 tỷ đồng. Còn cổ phiếu chỉ có SSI, KDC và HPG là được mua ròng đáng kể. Phía bán ròng có HQC, VRE, DXG, VNM, PVD, STB, GEX DPM.




Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.