
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Ngọc
03/01/2018, 12:10
Nếu tính từ đáy 895,73 điểm của hôm 12/12/2017 thì VN-Index trong 16 phiên đã tăng 12,4%
Có vẻ như nhà đầu tư rất hào hứng với diễn biến đột phá mốc 1.000 điểm của VN-Index. Sau khi chỉ số "chắc chân" trên 1.000 điểm, tiền đổ vào thị trường rất lớn.
"Chắc chân" là vì không dễ dàng bứt qua 1.000 điểm ngay trong nhịp đầu tiên. VN-Index mở cửa tiến sát tới ngưỡng này khi đạt 999,86 điểm. Lần vượt đầu tiên chỉ số bay lên 1.002,36 điểm rồi cắm đầu giảm xuống 998,41 điểm.
Phải tới lần thứ hai khi thị trường phục hồi dần và vượt qua được đỉnh đầu tiên ngay đầu phiên, đà tăng mới chắc chắn. VN-Index được các blue-chip kéo lên rất tốt và chốt phiên sáng ở 1006,72 điểm, tăng 1,1% so với tham chiếu.
Điều khá thú vị là độ rộng của HSX không thật sự xuất sắc. Sàn này chỉ có 144 mã tăng/132 mã giảm, chênh lệch rất nhỏ. Tuy nhiên VN30 lại có 22 mã tăng/4 mã giảm và chỉ số này tăng 1,46%. Ngoài ra nhiều blue-chip khác không trong rổ VN30 cũng tăng mạnh.
Thị trường hiện đang được dẫn dắt bởi các trụ truyền thống. VIC tăng 3,2%, VNM tăng 1,65%, MSN tăng 4,88%, SAB tăng 2,66%, GAS tăng 1,99%. Đó là 5 cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm trụ.
Đương nhiên rổ VN30 có mặt bằng giá khá tốt, với 15 mã tăng mạnh hơn chỉ số, nhưng ảnh hưởng của các mã còn lại kém xa nhóm trụ.
Phía giảm, ROS tiếp tục tụt áp thêm một phiên nữa, giảm 5,01%. BID cũng là cổ phiếu khá lẻ loi trong nhóm ngân hàng khi giảm 0,37%. Các mã ngân hàng không nay kém xa phiên hôm qua, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu: VCB tham chiếu, MBB tăng nhẹ 0,56%, CTG tăng 0,2%, STB tăng 0,75%, VPB tăng 1,5%, EIB tăng 1,58%.
Hai mã ngân hàng bên HNX cũng mất đi vai trò của mình. ACB tăng nhẹ 0,77%, SHB tăng 2,04%. Trụ chính là VCS đang tăng 6,9%, VCG tăng 4,98%. HNX-Index chốt phiên sáng tăng 0,26% do chỉ có 71 mã tăng/101 mã giảm. HNX30 tăng 1,62% với 13 mã tăng/12 mã giảm.
Có thể thấy khá rõ thị trường hoàn toàn được điều nhịp từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, cổ phiếu blue-chip cơ bản. Sáng nay VN-Index tăng rất tốt 1,1% nhưng lại chỉ có chưa tới 90 cổ phiếu tăng được trên 1%. Chỉ số Midcap chỉ tăng 0,69% còn Smallcap giảm 0,09%.
Trong số các mã vốn hóa lớn mà trọng điểm là rổ VN30, nhóm 5 mã dẫn dắt lại nổi trội hơn cả và tạo ra phần lớn điểm số tăng. Đa số các cổ phiếu của rổ này đang bị chặn đà tăng vì có lực xả khá lớn nên chỉ duy trì mức tương đỉnh đầu tiên trong nửa đầu phiên sáng.
Thanh khoản là điểm nhấn tích cực, phản ánh tâm lý nóng ruột của nhà đầu tư. Sau khi VN-Index vượt qua được 1.000 điểm lần thứ hai, thanh khoản lập tức tăng rất cao. Tổng giá trị khớp lệnh phiên sáng lên tới 3.914,6 tỷ đồng, tăng 17% so với sáng hôm qua và là kỷ lục trong lịch sử các phiên sáng.
Thậm chí hai phiên sáng mà thị trường đạt đỉnh ngày 4-5/12/2017 thì giá trị khớp lệnh cũng chỉ trong khoảng 3.700 - 3.800 tỷ đồng.
Mức giao dịch cực mạnh như vậy là do nhà đầu tư đổ tiền vào sau khi thị trường vượt ngưỡng tâm lý quan trọng. Tuy nhiên cũng đã có lực chốt lời rất lớn vì mức tăng liền 8 phiên đã đẩy VN-Index tăng 6,4%. Ngay cả tháng 11 năm ngoái thị trường đi lên liên tục cũng không kéo dài được quá 8 phiên.
Nếu tính từ đáy 895,73 điểm của hôm 12/12/2017 thì VN-Index trong 16 phiên đã tăng 12,4%.
Nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh giao dịch sáng nay nhưng mức mua ròng cũng không đột biến. Cụ thể, tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận trên HSX đạt 486,7 tỷ đồng, bán ra 350,6 tỷ đồng. HNX được mua 27,1 tỷ đồng, bán ra 22,5 tỷ đồng.
Ngoài chứng chỉ quỹ E1, khối ngoại mua ròng khá tốt ở VIC, STB, KDC, HPG, NKG, CII, HBC, DRC…
Phía bán SCR, VHC, PVT, DIG, PHR, NVT, IJC, VRE đang bị xả nhiều nhất. Có thể thấy khối ngoại ít giao dịch với các blue-chip trong sáng nay.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: