
Thị trường chịu áp lực rất lớn ngay phiên đầu tuần khi kết thúc tuần trước VN-Index đã để mất ngưỡng 960 điểm. Chỉ 1 giờ đầu tiên sáng nay, VN-Index đã lao dốc 1,27% về đúng đáy cũ.
Thực ra điểm số chênh một chút. Đáy phiên sáng nay VN-Index giảm xuống 947,7 điểm trong khi đáy thấp nhất hôm 9/5 là 944,91 điểm. Tuy nhiên hôm đó chỉ số cũng đóng cửa ở 947,01 điểm.
Thị trường đã điều chỉnh quay lại đáy cũ và ngay lập tức kích hoạt dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Thêm nữa, dù VN-Index chỉ tương đương đáy đầu tháng 5 nhưng giá nhiều cổ phiếu đã giảm thấp hơn thời điểm đầu tháng 5. Do vậy nhà đầu tư nhảy vào bắt đáy cũng là điều dễ hiểu.
Thanh khoản là yếu tố đáng chú ý nhất sáng nay. Hai sàn khớp lệnh 1.733 tỷ đồng, tăng 38% so với phiên cuối tuần trước và đạt mức cao nhất 9 phiên. Ngoài ROS, giao dịch lớn nhất thuộc về HPG, PVD, PVS.
Rổ VN30 thu hút thanh khoản khá tốt, đạt 814,3 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng 57% so với sáng phiên trước. Nếu không tính tới ROS thì thanh khoản của rổ cũng vẫn tăng 55,4%. Như vậy đã có sự gia tăng giao dịch ở các mã còn lại.
VN-Index chốt phiên sáng vẫn đang giảm 0,82% với 67 mã tăng/198 mã giảm, trong đó 126 mã giảm trên 1%. VN30-Index đang giảm 0,8% với 3 mã tăng/25 mã giảm và 13 mã giảm trên 1%. Tuy vậy cả hai chỉ số này đều đang có sự phục hồi nhất định. VN-Index giảm thấp nhất 1,27% còn VN30-Index giảm 1,01%.
Ba cổ phiếu duy nhất tăng trong nhóm VN30 là SAB tăng 1,12%, NVL tăng 0,66% và MSN tăng 0,12%. Trong số này SAB có ảnh hưởng lớn nhất và cũng là cổ phiếu duy nhất thoát khỏi xu hướng giảm chung của thị trường. Đến 9h30 SAB đã quay trở lại tham chiếu và sau đó tăng liên tục. Thanh khoản của SAB sáng nay lớn bất ngờ với 79.340 cổ phiếu tương đương 21,3 tỷ đồng. Mới phiên sáng mà SAB đã lập kỷ lục giao dịch trong 13 phiên.
SAB tăng mạnh cũng lập kỷ lục mới về giá. Cổ phiếu này đạt 270.000 đồng, đã vượt qua đỉnh 17 tháng ở 267.500 đồng. Nhà đầu tư trong nước mua mạnh SAB trong khi khối ngoại xả thẳng khớp lệnh tới 89% thanh khoản.
SAB là mã trụ có ảnh hưởng lớn tới VN-Index nhưng đà phục hồi cũng còn do các trụ khác bớt giảm. VIC từ chỗ giảm 0,7% hiện còn 0,09%. VHM từ giảm 2,93% còn 1,71%. VNM từ -0,62% còn –0,08%. VCB từ -4,76% còn -0,6%. GAS từ -3,36% còn -2,3%. BID từ -1,59% còn -0,79%. VRE từ -2,3% còn -1,29%...
Sàn HNX hiện chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dầu khí. PVS đang giảm 3,1%, PVC giảm 1,43%, PVB giảm 2,13%... và VCG giảm 0,38%, ACB giảm 0,34%. SHB đã quay đầu tăng 1,43% từ mức giảm sâu nhất 1,43%. HNX30-Index đang giảm 0,81% với 6 mã tăng/19 mã giảm. HNX-Index giảm 0,52% với 32 mã tăng/74 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá nhiều trong sáng nay. HSX bị xả 283,2 tỷ đồng, mua vào 178,5 tỷ đồng. VN30 bị bán 226,6 tỷ đồng, mua 133,7 tỷ đồng. HNX bán 8,5 tỷ, mua 1,9 tỷ đồng. Mức bán lớn này chủ yếu là 8 triệu SBT được khối ngoại thỏa thuận trị giá 144 tỷ đồng. Các giao dịch bán ròng khác khá nhỏ với PVD, PHR, HDC, IDI, LHG, ASM, toàn các mã không quan trọng. Phía mua ròng có HPG, HAG, ITA, BVH, VRE, NVL, GEX và chứng chỉ quỹ E1.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.