
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
03/09/2019, 12:03
Tình trạng ảm đạm vẫn diễn ra trong phiên đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ, cả nhà đầu tư trong nước lẫn ngoài nước đều giảm giao dịch và vốn ngoại lại bán ròng
Tình trạng ảm đạm vẫn diễn ra trong phiên đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ, cả nhà đầu tư trong nước lẫn ngoài nước đều giảm giao dịch và vốn ngoại lại bán ròng.
VNM đang là trụ duy nhất chống đỡ cho VN-Index với mức tăng 0,98%. Thực tế VN30 vẫn có 10 mã tăng/15 mã giảm nhưng số tăng quá nhẹ. VIC chỉ tăng 0,08%, BID tăng 0,65%. Không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật còn dòng tiền thì quá cạn.
VN-Index chỉ xanh le lói vài phút đầu phiên rồi lình sình đi ngang dưới tham chiếu. Độ rộng khá hẹp với 118 mã tăng/168 mã giảm khiến VN-Index có rất ít cơ hội để diễn biến mạnh hơn. Mặc dù VN30-Index cũng chỉ giảm nhẹ 0,1%, nhưng yếu tố thanh khoản đã khiến diễn biến giá trở nên thiếu ổn định.
Đầu phiên blue-chips cũng khá tốt, VN30-Index tăng cao nhất 0,18% với 21 mã tăng/2 mã giảm. Một số mã lớn mạnh như VIC có lúc tăng 0,73%, TCB tăng 0,7%. Càng về sau blue-chips tụt giá càng nhiều. Hiện tượng đẩy giá ngược dòng bó hẹp lại rất ít cổ phiếu và mức thanh khoản cũng không lớn.
Một số mã đang có đà tăng tốt có thể kể tới như FPT tăng 1,51%, MWG tăng 1,03%, REE tăng 0,95%. Các mã này đều đang cố gắng kiểm tra lại đỉnh cũ giữa tháng 8. Tuy nhiên xét về khả năng nâng đỡ thị trường thì gần như không có. Thậm chí ngay cả các cổ phiếu vừa vả nhỏ cũng rất nguội. Nhóm thanh khoản tương đối đều nằm trong khoảng tăng dưới 2%. Midcap thậm chí giảm 0,42%, Smallcap giảm 0,25%.
Nhóm blue-chips giảm cũng không mạnh. Tác động xấu nhất tới VN-Index chỉ là VJC giảm 1,89%, VHM giảm 0,34%, GAS giảm 0,6%, HPG giảm 1,58%, SAB giảm 0,33%. Yếu tố chính là blue-chips không có động lực để thay đổi giá một cách rõ ràng, cả bên mua lẫn bên bán đều dè chừng.
Sàn HNX cũng giao dịch cực kỳ ảm đạm trong nhóm blue-chips. PVS tăng nhẹ 0,48% là mã duy nhất trong nhóm trụ. ACB giảm 0,45%, PVI giảm 2,57%, VCG giảm 0,76%. HNX-Index bất ngờ phải trông cậy vào MBG tăng 9,49% chỉ với chưa tới 900 triệu đồng giá trị giao dịch. HNX30 đang giảm 0,2% với 6 mã tăng/9 mã giảm. Độ rộng chung của sàn này là 47 mã tăng/57 mã giảm và chỉ số chính giảm 0,31%.
Thị trường chung mặc dù rất chán nhưng mức giảm trên cổ phiếu không mạnh. Ví dụ HSX có độ rộng hẹp nhưng số giảm quá 1% cũng chỉ hơn 80 mã. Giao dịch lặng lẽ và không có điểm nổ, kể cả tích cực lẫn tiêu cực.
Dòng tiền vào thị trường đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng. Tổng giá trị khớp hai sàn mới đạt 1.208 tỷ đồn giảm 9% so với sáng phiên trước. Chỉ có 3 cổ phiếu khớp vượt 50 tỷ đồng sáng nay thì cả ba đều giảm: MBB giao dịch 12,6 tỷ đồng, giá giảm 0,22%, ROS giao dịch 66,7 tỷ, giá giảm 3,93%, HPG khớp 53,2 tỷ, giá giảm 1,58%.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm mua đáng kể và đang bán ròng. Tổng giá trị mua bên HSX chỉ đạt 169,9 tỷ đồng trong khi bán ra 205,3 tỷ đồng. VN30 được mua 59,2 tỷ, bán 69,5 tỷ đồng. HNX mua 3,1 tỷ, bán 7 tỷ đồng. Khối này bán ròng tính theo giá trị vì xuất hiện một số blue-chips như HPG, HDB, VRE, SSI, ngoài ra là TNA, PVT và chứng chỉ quỹ E1. Phía mua ròng toàn mã nhỏ là TDH, KBC và HSG.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường công tác tuyên truyền và đào tạo nhà đầu tư, đặc biệt là phát triển nhóm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và việc phát hành trái phiếu cần gắn với định mức tín nhiệm để nâng cao tính minh bạch và công khai.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: