
Lượng cổ phiếu lớn về đến tài khoản đã tạo sức ép mạnh trong phiên sáng nay và cổ phiếu giảm giá áp đảo. VN-Index có lúc sụt tới 1,56% so với tham chiếu.
Hai lần xuất hiện các đợt xả lớn đã khiến thị trường chao đảo dữ dội. VN-Index hai lần tụt xuống quanh mức 1092 điểm. Những phút cuối phiên lực cầu bắt đáy ở vài trụ đã tăng lên, giúp chỉ số hồi nhẹ, mức giảm thu hẹp lại còn 1,14% so với hôm qua.
Tuy nhiên độ rộng quá hẹp ở HSX vẫn cho thấy có lực bán mạnh xuất hiện. Sàn này chỉ có 92 mã tăng/189 mã giảm. VN30 cũng chỉ có 7 mã tăng/22 mã giảm và chỉ số giảm 1,1%.
Ngoài rổ VN30, cổ phiếu vốn hóa lớn duy nhất còn tăng là VRE, đang trên tham chiếu 0,18% nhờ vài trăm cổ mua lẻ tẻ. Mức tăng này là quá nhẹ, chưa kể VRE trong 4 phiên vừa rồi còn sụt gần 10% mà hôm nay chỉ tăng rất khẽ.
Nhóm cổ phiếu lớn đã hoàn toàn gây thất vọng. VNM giảm tới 1,07%, VIC giảm 1,52%, GAS giảm 0,95%, MSN giảm 1,27%, HPG giảm 2,6%, VJC giảm 0,95%, PLX giảm 3,38%.
Các mã ngân hàng hiện còn sót lại duy nhất STB tăng 1,19%. Ngay cả cổ phiếu mạnh nhất này cũng đang tụt lùi, vì đầu phiên tăng 3,28%. Toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng còn lại trên HSX đều rơi thảm: VCB giảm 1,76%, BID giảm 2,31%, MBB giảm 2,11%, CTG giảm 3,18%, VPB giảm 1,34%, HDB giảm 2,23%.
Sàn HSX đang có 125 cổ phiếu giảm giá trên 1% và tất cả các nỗ lực phục hồi nhìn thấy được ở chỉ số đều do các trụ bớt giảm. Chẳng hạn SAB đang rất cố gắng làm đẹp chỉ số bằng các lệnh nhỏ mua vào tham chiếu, nhưng để vượt tham chiếu được cũng không dễ. STB đã khớp tới trên 20,6 triệu cổ mà vẫn đang bị kẹt giữa khối lượng chặn mua chặn bán rất lớn.
Sàn HNX đang có vẻ ngoài không quá xấu: HNX-Index chỉ giảm 0,71%, HNX30 giảm 0,34%. SHB vẫn đang tăng 0,75% và VCG bất ngờ tăng 4,1%. Tuy nhiên độ rộng của sàn này cũng kém với 53 mã tăng/107 mã giảm. HNX30 có 8 mã tăng/14 mã giảm.
Thanh khoản phiên sáng nay khá bất ngờ, lại giảm gần 2% so với sáng hôm qua, đạt 5.356,3 tỷ đồng. Tuy nhiên có thể tính đến cả mức giảm giá thì thanh khoản đã không biến động nhiều. Hôm nay là phiên T 3 của kỷ lục thanh khoản hôm 25/1 về tài khoản. Thị trường đã trông đợi một mức thanh khoản lớn hơn.
Mặc dù vậy trên bảng điện hiện vẫn còn dư mua dư bán rất lớn chưa khớp. Chỉ cần thị trường chuyển biến mạnh hơn theo một phía nào đó thì thanh khoản sẽ lập tức tăng rất cao. Hiện tại vẫn chỉ có các blue-chips là thanh khoản nổi bật và có dấu hiệu chốt lời nhiều như HPG, STB, SSI, VPB, VJC, HDB, NVL…
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua bán khá cân bằng nhưng cũng phải chú ý tới 164,2 tỷ đồng mua ròng ở chứng chỉ quỹ E1VFMVN30. Giao dịch ở chứng chỉ này thường rất lớn hàng ngày nhưng không phải là cầu trực tiếp tác động lên cổ phiếu. Trên HSX sáng nay, tổng giá trị mua của khối ngoại đạt 622,8 tỷ đồng, bán ra 602,8 tỷ đồng. Sàn HNX mua 20,8 tỷ, bán ra 43,3 tỷ.
Ngoài chứng chỉ quỹ, khối ngoại mua ròng lớn tại STB, VIC, GAS, HSG, BVH, LDG, KBC… Phía bán hai giao dịch đáng chú ý nhất là SSI và HPG, bị xả ròng hàng triệu cổ phiếu. Ngoài ra là HDB, VRE, VCB, CTD, NVL, toàn các blue-chips cũng bị bán ròng mạnh.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.