
Thị trường tụt giảm đáng kể sáng nay dưới sức nặng của "siêu trụ" VNM. Chỉ đến khi cổ phiếu này được bắt đáy, tình hình mới bớt xấu.
Mức sụt giảm kinh khủng gần 3% xuống tận 201.100 đồng của VNM đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cổ phiếu này mở cửa ở tham chiếu 207.000 đồng nhưng nhanh chóng tụt giảm liên tục. VN-Index chạm đáy 1158,49 điểm, giảm 0,73% cùng lúc với đáy của VNM.
VNM hiện đang ở mức giá thấp nhất 17 phiên và bắt đầu được bắt đáy khá mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài xả lớn, tới gần 436.000 cổ phiếu trong tổng giao dịch 1,03 triệu cổ phiếu, tạo sức ép đáng kể.
Cầu bắt đáy đã đẩy thanh khoản VNM sáng nay lên cao nhất thị trường với gần 209,8 tỷ đồng giá trị giao dịch. Hầu như mới có nhà đầu tư trong nước bắt đáy VNM, khối ngoại mua vào rất ít.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có ảnh hưởng rất xấu, nhưng về cuối phiên đã có cải thiện. VCB chỉ còn giảm 0,28%, BID vẫn đang rớt 1,25%, CTG giảm 1%, MBB giảm 1,28%, HDB giảm 1,52%, VPB giảm 0,46%.
Đây là những blue-chips gây khó nhất cho VN-Index phiên sáng. Các trụ tăng chỉ trông cậy được và GAS tăng 3,56% và ít hơn là NVL tăng 3,77%, PLX tăng 0,85%, STB tăng 0,98%. Các mã còn lại như CTD, DHG, FPT vẫn còn quá nhỏ dù mức tăng giá rất tốt.
Đà phục hồi của thị trường trong những phút cuối phiên sáng nay chủ yếu xuất phát từ đà phục hồi của các cổ phiếu lớn đã tụt giảm chạm đáy và bắt đầu được mua vào tốt hơn. Độ rộng của VN30 cũng mới chỉ có 12 mã tăng/16 mã giảm và chỉ số chớm xanh 0,04% so với tham chiếu.
VN-Index đến 10 phút cuối phiên cũng mới xanh được và mức tăng hiện tại cũng chỉ là 0,09% so với tham chiếu. Tuy thế nếu so với mức giảm tại đáy 0,73% thì đây cũng là một nỗ lực phục hồi khá tốt. Độ rộng của HSX khá ổn với 127 mã tăng/120 mã giảm. Thậm chí ngay cả khi chỉ số này giảm sâu nhất thì độ rộng cũng không quá hẹp và điểm số giảm chủ đạo do ảnh hưởng của các blue-chips.
Sàn Hà Nội vẫn có được PVS trụ vững, đang tăng 1,92%. ACB giảm nhẹ 0,43% và SHB tham chiếu. Do đó HNX-Index chỉ giảm 0,17% với 66 mã tăng/88 mã giảm. HNX30 đã tăng được 0,2% với 10 mã tăng/11 mã giảm.
Thanh khoản phiên sáng đã bắt đầu phục hồi tốt, giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 17% so với sáng hôm qua, đạt 2.997,4 tỷ đồng. Thanh khoản tăng lên nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện khi các blue-chips điều chỉnh khá sâu. VN30-Index tạo đáy giảm tới 0,88% so với tham chiếu và duy nhất 1 mã tăng trong khi 27 mã giảm giá.
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng nhẹ. HSX được giải ngân 783,1 tỷ đồng, bán ra 726,8 tỷ đồng. VN30 vẫn bị bán ròng nhẹ với 451 tỷ đồng bán ra và 417,1 tỷ đồng mua vào. HNX giao dịch cân bằng với 9,6 tỷ mua và 9,1 tỷ đồng bán ra.
Sáng nay khối ngoại đã mua ròng trở lại chứng chỉ quỹ E1. Ngoài ra có một số blue-chips như HDB, VIC, VRE, HPG. Phía bán VNM vẫn là cổ phiếu bị xả ròng cao nhất. Ngoài ra chỉ có SSI bị bán ròng thuộc rổ VN30.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.