
Thị trường đã nhận được sức mạnh đáng kể từ nhóm blue-chips trong sáng nay và VN-Index đã đạt tới 944,73 điểm, trong khi mức cao nhất trong tháng 7 là 947,07 điểm.
VN30-Index kết thúc phiên sáng tăng 1,23% trong khi VN-Index tăng 0,98%. Chỉ riêng mức tăng này đã phản ánh sức mạnh chủ đạo của chỉ số xuất phát từ nhóm blue-chips.
Cả hai nhóm cổ phiếu mạnh nhất thị trường hiện tại là nhóm cổ phiếu Vingroup và nhóm ngân hàng sáng nay đều rất khỏe. Ảnh hưởng vốn hóa là yếu tố nổi bật, mặc dù độ rộng của thị trường chung lẫn rổ VN30 đều tích cực.
VHM đang tăng 1,61% là cổ phiếu đóng góp điểm số lớn nhất cho VN-Index. Nhóm ngân hàng có đại diện là VPB tăng 4,17%. Ngoài ra, VIC tăng 0,47%, VRE tăng 1,66%, VCB tăng 1,26%, CTG tăng 1,5%, MBB tăng 1,52%, STB tăng 2,23%, BID tăng 2,42%, HDB tăng 3,29%, TCB tăng 0,39%. Chỉ có TPB là giảm 2,63%.
Ngoài hai nhóm cổ phiếu quan trọng nhất, độ rộng của VN30 có tới 25 mã tăng/5 mã giảm. HSG kịch trần, HPG tăng 0,94%, MWG tăng 1,41%, PLX tăng 1,94%, VJC tăng 3,93%, PNJ tăng 2,14%. Toàn sàn HSX ghi nhận 163 mã tăng/107 mã giảm. Nhóm Midcap là các mã mạnh nhất với chỉ số tăng 1,54%.
Sàn HSX có 12 mã đang tăng kịch trần nhưng nhóm đầu cơ thật ra không nóng như vậy. Chỉ vài mã đạt thanh khoản cao và có sức mua tốt ở giá trần là TTF, HAG, PHR, VSC.
Sàn HNX có mức tăng nhẹ hơn do các trụ không nổi bật như ở HSX. ACB đang tăng 1,4% là mã kéo chính. SHB không tăng được. PVS tăng 2,38%, VCG tăng 1,8%, VCS tăng 1,1%, VCG tăng 1,12% cũng là những trụ mạnh. HNX-Index tăng 0,65% với 64 mã tăng/56 mã giảm. HNX30 tăng 0,65% với 9 mã tăng/13 mã giảm.
Diễn biến tích cực nhất sáng nay là sự trở lại của nhóm blue-chips với mức tăng giá khá rộng. Chỉ có SAB, ROS, MSN, NVL là có ảnh hưởng xấu do giá giảm nhưng mức giảm khá nhẹ: SAB giảm 0,43%, MSN giảm 0,12%. Độ rộng tốt đang tạo cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư và nhất là đem lại cơ hội vượt đỉnh cho chỉ số VN-Index.
Với sức mạnh của nhóm trụ rất tốt, chưa kể VNM, GAS, VIC còn có thể cải thiện mức tăng, SAB, MSN hoàn toàn có thể quay lại tham chiếu, khoảng cách vài ba điểm đối với đỉnh VN-Index là không đáng kể. Nếu VN-Index vượt qua đỉnh cao giữa tháng 7 sẽ là tín hiệu rất tốt.
Thanh khoản khá đuối sáng nay là hạn chế nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm nhẹ 1% so với sáng phiên trước và tụt xuống dưới mốc 2.000 tỷ đồng, chỉ đạt 1.998 tỷ đồng. Giao dịch duy nhất đạt trên 100 tỷ đồng thuộc về VJC với 117,2 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng chỉ giao dịch trung bình, tốt nhất cũng chỉ có VPB, MBB, ACB trên 50 tỷ đồng giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ và giao dịch không lớn. Ở HSX, tổng giá trị bán đạt 180,6 tỷ đồng, mua vào 154,4 tỷ đồng. Rổ VN30 bất ngờ chỉ được mua 26,5 tỷ đồng và bán 36,8 tỷ đồng. Sàn HXN tiếp tục giao dịch rất nhỏ.
Với mức giao dịch rất thấp ở VN30, nhóm blue-chips không có mã nào được giao dịch mua ròng chú ý, ngoài BID, NT2. Phía bán chủ đạo là VIC, VRE, GTN.




Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.