
Thị trường sáng nay trồi sụt khá nhiều nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giữ nhịp cực tốt. VN-Index ổn định trên ngưỡng 1020 điểm và đang tạm thời bị chặn lại ở 1023.
Mức tăng của chỉ số chính là khá nhẹ, chỉ 0,31% so với tham chiếu mặc dù đang có 157 mã tăng/109 mã giảm. Cổ phiếu ngân hàng là nhóm chính nâng đỡ chỉ số, còn lại chỉ tăng từ trung bình đến yếu. Có thể nói sáng nay thị trường là màn trình diễn của ngân hàng cộng GAS.
TCB đang soán ngôi đầu trong việc kéo VN-Index với mức tăng 2,56%. Đây là màn trở lại khá hoành tráng của TCB sau 4 phiên gần nhất trồi sụt liên tục. TCB cũng leo lên 30.100 đồng, vượt được đỉnh cao nhất cuối tháng 9.
GAS xếp ngay sau TCB với mức tăng 1,06%. Cổ phiếu này chính thức bước vào vùng đỉnh cũ kéo dài suốt tháng 4/2018. PLX, một đại diện khác của nhóm dầu khí không có gì nổi bật, chỉ tăng 0,42%. Nhóm dầu khí cũng còn nhiều mã khá mạnh khác, nhưng tính về trụ để đứng cùng ngân hàng sáng hay thì chỉ duy nhất GAS là xứng tầm.
Các cổ phiếu ngân hàng còn lại cũng khá mạnh: VCB tăng 0,95%, CTG tăng 1,09%, VPB tăng 0,96%, MBB tăng 3,68%, TPB tăng 2,66%. Duy nhất HDB đang giảm nhẹ 0,38%, STB tham chiếu.
VN-Index tăng 0,31% thì khoảng 0,22% đã là từ TCB, GAS và VCB, chưa kể nhóm ngân hàng còn lại. Do vậy không có gì là quá mức khi nói rằng ngân hàng cộng GAS đang giữ nhịp cho chỉ số. Các cổ phiếu còn lại tăng không đủ khác biệt như VHM tăng 0,68%, VRE tăng 0,6%, MSN tăng 0,32%, SAB tăng 0,09%.
Các trụ giảm đáng chú ý là VIC đang rơi 1,27%. Mức giảm này là khá nặng và riêng VIC đã gần vô hiệu hóa được mức tăng của cả VCB lẫn TCB. Ngoài ra có VNM giảm 0,51%, VJC giảm 0,9%, HPG giảm 0,12%.
Chỉ số của nhóm blue-chips VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,23% với 19 mã tăng/9 mã giảm. Độ rộng rõ ràng là tích cực, nhưng mức tăng của đa số mã còn nhẹ. Toàn sàn HSX cũng có độ rộng áp đảo ở phía tăng nhưng toàn là các mã nhỏ và thanh khoản rất tệ. Chỉ số Midcap cũng chỉ tăng 0,49%, Smallcap tăng 0,16%. Mức tăng giá trên cổ phiếu cũng không phải là mạnh.
Sàn HNX có khác biệt khá lớn là không có trụ nào giảm mạnh gây ảnh hưởng như VIC. Hầu hết các cổ phiếu quan trọng nhất đều tăng tốt: ACB tăng 1,49%, PVS tăng 1,65%, VCS tăng 2,23%, VCG tăng 1,58%. HNX-Index tăng 0,86% với 68 mã tăng/63 mã giảm, HNX30 tăng 0,74% với 11 mã tăng/5 mã giảm.
Cổ phiếu ngân hàng sáng nay cũng gây ấn tượng mạnh về thanh khoản. MBB giao dịch gần 16,5 triệu cổ phiếu tương đương 392,2 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Tuy nhiên MBB cũng đang chịu sức ép nhất định. Mức tăng lúc chốt phiên sáng 3,68% là hơi đuối so với mức tăng cao nhất 5,19% thời điểm giữa phiên.
HPG, GEX và PVS cũng là các cổ phiếu có thanh khoản rất tốt, đều giao dịch trên 100 tỷ đồng khớp lệnh. Trong đó duy nhất HPG là giảm nhẹ, một phần do khối ngoại xả quá "dữ". Trong tổng giao dịch 5,3 triệu cổ, khối ngoại bán gần 3,4 triệu tương đương 64%, mua vào 1,2 triệu cổ. 4 cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay chiếm gần 28% thanh khoản chung. Cả hai sàn khớp 3.013 tỷ đồng, tăng 43% so với sáng hôm qua.
Khối ngoại bán lớn ở HPG nên sáng nay ghi nhận mức bán ròng mạnh. Trên HSX, tổng giá trị bán ra đạt 402,7 tỷ đồng, mua vào 204 tỷ đồng. VN30 bị bán 263,5 tỷ đồng và chỉ mua 97,4 tỷ đồng. Sàn HNX mua 40,5 tỷ, bán 22,7 tỷ đồng.
Ngoài HPG, khối ngoại cũng xả ròng rất lớn ở MSN, PVD, VCB, GEX, VJC và chứng chỉ quỹ. Phía mua ròng có CTG, STB, SSI, DPM, KBC, TDH, DGW.
Tuy nhiên, thông điệp cứng rắn này của BOJ không đủ sức để đẩy đồng yên Nhật tăng giá...
Trong năm tới, Vanguard dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các danh mục đầu tư. Đây là khoảng 65.000 tỷ đồng, được đầu tư thay mặt cho hàng triệu người trên toàn thế giới.
"Một lần nữa, xin chúc mừng Việt Nam về thành tựu hết sức quan trọng này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phía trước", bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhấn mạnh.
FTSE Russell cam kết trở thành đối tác lâu dài của Việt Nam trong quá trình tiếp tục hiện đại hóa thị trường vốn.
Nâng hạng không phải là bước tiến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục có những chuyển biến và thay đổi...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Mạng lưới 5 tuyến metro (đường sắt đô thị) đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc không gian đô thị tại Hà Nội, định hình cấu trúc đô thị đa cực. Nơi mà người dân tiếp cận được các dịch vụ trong cự ly đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp đến các ga trung chuyển kết nối di chuyển.