
Đợt bán ra mạnh của nhà đầu tư nước ngoài từ hôm qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Sau những phút đầu tiên khá bình yên, đến nửa sau của phiên sáng, khối này mới bắt đầu bán nhiều.
Hai cổ phiếu ngân hàng là BID và STB tiếp tục hứng chịu khối lượng xả rất cao. STB đã bị bán khoảng 1,33 triệu cổ, chiếm khoảng 32% thanh khoản. BID bị xả 1,14 triệu cổ, tương đương 43% thanh khoản. BID đang giảm giá 2,39%, chính thức chạm đáy 7 tháng. STB ngược lại tăng nhẹ 0,48% nhưng giá thực ra đang ở đáy 16 tháng.
HDB mới bị bán khoảng 480.000 cổ và bán ròng hơn 311.000 cổ. Tuy vậy thanh khoản của HDB khá đuối nên lực bán của khối ngoại chiếm tới gần 77% thanh khoản, tạo sức ép không nhỏ. HDB đang giảm giá 2,88%.
Hàng loạt blue-chips khác bị bán ròng mạnh sáng nay là VIC, HPG, NVL, MSN, VHM, HSG. Tính riêng rổ VN30, khối ngoại xả 227,1 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và chỉ mua 65,4 tỷ đồng. Toàn sàn HSX khối này bán 379,9 tỷ đồng, mua vào 243,6 tỷ đồng.
Lực xả của khối ngoại tăng lên trong nhóm blue-chips và bắt đầu gây sức ép trong nửa sau của phiên sáng. Trước đó, thị trường có một nhịp phục hồi khá tốt trên cơ sở kéo các mã vốn hóa lớn nhất. VN-Index đã từ đáy 890,8 điểm lên 910,5 điểm trong khoảng 1 giờ đồng hồ.
VHM là cổ phiếu kiến tạo điểm số chính cho VN-Index ở đợt tăng này. VHM từ chỗ giảm 1,45% so với tham chiếu tăng vụt lên sát trần. Chốt phiên sáng mã này đang tăng 6,18%. Riêng VHM đã đem lại cho VN-Index hơn 0,6% điểm tăng. VIC cũng đang tăng 2,31% hỗ trợ đáng kể.
Bộ đôi cổ phiếu Vingroup này đối chọi lại nhóm ngân hàng giảm đáng kể. STB, MBB, CTG tăng nhẹ, nhưng TCB lại đang giảm tới 5,87%, VCB giảm 0,71%, BID giảm 2,39%, HDB giảm 2,88%, TPB giảm 1,92%, VPB giảm 0,19%.
Ngoài ra một số trụ lớn khác cũng đang khiến VHM và VIC giảm ảnh hưởng là GAS giảm 3,49%, VNM giảm 1,19%, VJC giảm 2,63%, SAB giảm 0,92%... Do vậy VN-Index rất cố gắng nhưng vẫn chưa trèo qua được tham chiếu, phải giảm 0,03% ở những phút cuối phiên.
Rổ VN30 giao dịch cũng không hẳn là tốt, nhưng chỉ số lại tăng nhẹ 0,01%. Đó là do cơ cấu tính chỉ số nghiêng nhiều hơn về VIC, HPG, MWG, những mã đang tăng khá cao. Rổ này cũng ghi nhận 14 mã tăng/13 mã giảm trong khi toàn sàn HSX là 122 mã tăng/135 mã giảm.
Sàn HNX khá may mắn về cuối phiên khi ACB có vài lệnh giao dịch tạo giá tăng 0,65%. SHB cũng kịp tăng 1,37%. Phía ngược lại có VGC giảm 3,35% là đáng kể nhất và cũng có dấu ấn của khối ngoại khi bán ra 197.400 cổ phiếu. HNX-Index đang giảm nhẹ 0,01% với 50 mã tăng/68 mã giảm. HNX30 giảm 0,03% với 12 mã tăng/10 mã giảm.
Thanh khoản sáng nay tăng nhẹ gần 8% so với sáng hôm qua, hai sàn khớp lệnh 1.753,7 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch khá dàn trải và không có cổ phiếu nào khớp được trên 100 tỷ đồng. Cao nhất là HPG cũng chỉ giao dịch hơn 90 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng đang giảm thanh khoản khá mạnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.