12:01 05/09/2019

Chứng khoán sáng 5/9: Ngỡ ngàng, HSX khớp chưa tới 1.000 tỷ!

Lan Ngọc

Đủ thứ tốt, chỉ riêng diễn biến thị trường là không tốt. HSX cả buổi sáng mới khớp lệnh được 984,1 tỷ đồng

Lại thêm một phiên thị trường có cơ hội rất thuận lợi để bùng nổ, nhưng nhà đầu tư lại từ chối: Thanh khoản tụt xuống mức thấp kỷ lục khi HSX mới khớp lệnh được 984,1 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch của HSX thì lớn hơn, đạt khoảng 1.630,6 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch thỏa thuận không tác động gì lên giá cổ phiếu. Trong 646,5 tỷ đồng thỏa thuận, ROS đã sang tay 16 triệu cổ trị giá 400 tỷ đồng. Còn lại là KDC, ITA, VJC và vài mã khác.

Lượng tiền vào các giao dịch khớp lệnh cực nhỏ có thể lý giải được tình trạng lình sình suốt cả phiên sáng nay. Đáng lẽ hôm nay có thể là một ngày bùng nổ tốt vì đêm qua chứng khoán tăng vọt hơn 1%, các chỉ số tương lai hiện cũng tăng trên 1%. Cùng thời điểm với Việt Nam, chứng khoán Nhật tăng 2,19%, Trung Quốc tăng 1,56%. Thông tin đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng bung ra....

Đủ thứ tốt, chỉ riêng diễn biến thị trường là không tốt. VN-Index tăng cả phiên sáng nay nhưng mức tăng cao nhất cũng chỉ 0,41% so với tham chiếu và mức tăng thấp nhất là 0,08%. Chốt phiên sáng chỉ số còn tăng 0,15% với 146 mã tăng/135 mã giảm.

Vn30-Index đang tăng 0,17% với 14 mã tăng/12 mã giảm. Các chỉ số cũng không phải bị trụ ép xuống quá nhiều. Giảm lớn nhất là VNM đang rơi 1,29%, chỉ khiến VN-Index mất khoảng 0,8 điểm. Ở mức này thì VCB tăng 0,78% cũng gần đủ để bù lại. Ngoài ra TCB tăng 2,76%, BID tăng 0,91%, SAB tăng 0,68%.

Đà tăng nhẹ là do số cổ phiếu tăng giá không đủ áp đảo và mức tăng cũng thấp. VIC chỉ tăng 0,25% thì VHM giảm 0,34%. GAS tăng yếu 0,3%, CTG tăng 0,5%...

Lực tăng kém xuất hiện ngay đầu phiên, thời điểm thị trường có thể hưng phấn nhất. VN-Index tạo đỉnh trong phiên ngay 9h25, tức là chỉ 10 phút sau khi bước vào đợt liên tục. Toàn bộ thời gian còn lại chỉ số chưa từng đạt trở lại đỉnh này.

Ngay cả các cổ phiếu đầu cơ hôm nay cũng không thấy "khởi nghĩa" gì rõ rệt. Mức tăng trên 3% không có mã nào thanh khoản đủ cao. Vài mã như SHI, NTL, LGL tăng trên 2% với giao dịch nhỉnh hơn mặt bằng chung. Các cổ phiếu đầu cơ tăng trong khoảng 1% thì là không đáng kể về dao động. Chỉ số Midcap chỉ tăng 0,01%, Smallcap tăng 0,15%.

Sàn HNX đang giảm trên cả hai chỉ số chính vì chỉ duy nhất VCS tăng 1,22% và VCG tăng 0,77% là đáng kể. Còn PVS, ACB tham chiếu, SHB giảm 1,59%, NVB giảm 1,39%. HNX-Index giảm 0,09% với 56 mã tăng/38 mã giảm. HNX30 giảm 0,21% với 10 mã tăng/8 mã giảm.

Điều bất ngờ nhất sáng nay là nhà đầu tư đã đóng băng giao dịch. Cả hai sàn khớp "hì hụi" mới được 1.099,7 tỷ đồng, giảm 22% so với sáng hôm qua. Đặc biệt là rổ VN30 chỉ khớp lệnh 497,9 tỷ đồng, mức thấp ngỡ ngàng. Đó cũng đã là nhờ TCB và ROS giao dịch khá cao, tương ứng 64,8 tỷ đồng và 56,6 tỷ đồng. Hai mã này chiếm 24,4% giá trị rổ có nghĩa là 28 cổ phiếu còn lại thanh khoản cực thấp.

Thị trường rõ ràng là thuận lợi để tạo hưng phấn cho nhà đầu tư nhưng thực tế thanh khoản lại cho thấy bức tranh ngược lại. Ngay cả khối ngoại cũng giao dịch cực nhỏ. HSX chỉ được mua 94,6 tỷ, bán ra 132,5 tỷ đồng. VN30 mua 59 tỷ, bán 90,7 tỷ đồng. HNX bán 4,7 tỷ, mua không đáng kể. Như vậy cả nội lẫn ngoại sáng nay đều nhìn nhau mà không giao dịch là bao.