
Mọi phân tích thị trường cuối tuần qua đều "đổ sông đổ biển" hết chỉ vì vài dòng tweet của Tổng thống Mỹ. Căng thẳng thương mại có nguy cơ leo thang đã nhấn chìm thị trường tài chính toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc ngay trước thềm vòng đàm phán dự kiến diễn ra giữa tuần này tại Mỹ. Điều này được giới đầu tư cho là dấu hiệu của sự căng thẳng trong quan điểm giữa hai bên chưa giải quyết được và cần sức ép mới.
Do thông tin nói trên được đưa ra vào cuối tuần nên phản ứng sớm nhất chỉ có ở thị trường tương lai. Các chỉ số chứng khoán Mỹ bị đánh tụt kinh hoàng, báo hiệu phiên châu Á sẽ xuất hiện làn sóng bán ra. Tuy nhiên giảm lớn nhất vẫn chỉ có chứng khoán Trung Quốc, kết phiên sáng nay sàn Thượng Hải giảm 5,19%, Hang Seng giảm 3,45%...
Chứng khoán Việt Nam bị vạ lây trong bối cảnh thị trường đã khá đuối từ tuần trước. Đồng loạt blue-chips sụt giảm mạnh đã đẩy VN-Index giảm tối đa tới 1,84%, xuống 956,23 điểm trước khi phục hồi nhẹ lên 961,09 điểm, tương đương giảm 1,34% chốt phiên sáng nay. VN30-Index vẫn đang giảm 1,5%.
Mức sụt giảm lớn trong phiên hôm nay không có gì bất ngờ vì nhà đầu tư sẽ phản ứng mạnh mẽ với các tin xấu. Độ rộng sàn HSX đến lúc này chỉ có 53 mã tăng/226 mã giảm và gần 170 mã đang giảm quá 1%, 140 mã đang giảm mạnh hơn VN-Index. Tuy vậy cũng không có cảnh giảm sàn hàng loạt.
Rổ Vn30 đang có 23 mã giảm trên 1% trong tổng số 27 mã giảm giá. Duy nhất DHG đang tăng 0,77% và CII, VCB đang tham chiếu. Rất khó để các blue-chips cầm cự được trong bối cảnh thị trường giảm chung như vậy. Điểm tựa duy nhất có lẽ là mức giảm chưa quá lớn.
GAS rơi 3,64% là khủng khiếp nhất trong nhóm trụ. Cổ phiếu này chịu tác động kép, vừa trải qua một đợt tăng giá rất tốt hơn 16% trong tháng 4, vừa chịu tác động của giá dầu rơi thảm. Nhóm trụ còn lại không có mã nào giảm quá 2%: VNM giảm 1,3%, VHM giảm 1%, VIC giảm 0,36%, TCB giảm 1,88%, SAB giảm 1,31%, MSN giảm 0,79%, HPG giảm 1,9%, CTG giảm 1,67%, BID giảm 1,32%.
VIC và VCB cầm cự khá tốt sáng nay là yếu tố quan trọng giúp các chỉ số không mất điểm quá lớn. VCB giảm tối đa cũng chỉ 1,2%. VIC phục hồi đáng kể từ đáy giảm 2,04%.
Sàn HNX cũng chìm trong sắc đỏ khi hầu hết các trụ giảm mạnh: ACB giảm 1%, PVS giảm 2,97%, SHB giảm 1,35%, VCG giảm 1,47%, PVI giảm 244%... HNX-Index đang giảm 1,09% với 15 mã tăng/69 mã giảm. HNX30 giảm 1,24% với 2 mã tăng/19 mã giảm.
Áp lực bán tháo đã đẩy thanh khoản sáng nay tăng vọt 29% so với phiên trước, đạt 1.752,9 tỷ đồng. Đây là buổi sáng khớp lớn nhất 11 phiên. BVH xuất hiện giao dịch lớn trị giá 130,8 tỷ đồng và bất ngờ thoát cảnh giảm sàn nhờ cầu bắt đáy. Cổ phiếu này chốt phiên vẫn đang giảm 5,35% sau khi rớt hơn 14% chỉ trong 3 phiên.
Các thị trường chứng khoán toàn cầu đều chịu áp lực lớn chứ không riêng gì Việt Nam trong sáng nay. Cho đến hết phiên châu Á, giá hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 vẫn đang giảm 1,74%, của DJA giảm 1,8%, Nasdaq giảm 2%.
Thông tin về nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ - Trung tràn ngập khắp nơi càng khiến tâm lý yếu hơn. Thực tế đây mới chỉ là nguy cơ. Nếu Trung Quốc tiếp tục tham gia đàm phán trong tuần này, tình hình có thể được giải quyết.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.