
Thị trường sáng nay không xấu nhưng cũng không mạnh, lình xình đi ngang với thanh khoản rất thấp. Mọi chú ý tập trung vào diễn biến của thị trường Mỹ với kết quả bầu cử đang diễn ra.
Vì thị trường Mỹ đã dừng giao dịch, chỉ còn thị trường phái sinh nên đây là chỉ báo duy nhất. Khổ nỗi giá phái sinh các chỉ số chính của Mỹ cũng trồi sụt trong hướng tăng rất nhẹ. Các thị trường châu Á quan trọng như Nhật, Trung Quốc cũng lình xình không rõ ràng.
Thị trường trong nước cũng không có biến động mạnh, chủ yếu vì thanh khoản quá thấp. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cầm chừng và hai sàn cả buổi sáng mới khớp được 1.456 tỷ đồng, còn giảm 4% so với sáng hôm qua. Độ rộng của thị trường cũng phản ánh tình trạng thiếu quyết đoán.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,17% với 117 mã tăng/134 mã giảm. VN30-Index tăng 0,34% với 9 mã tăng/14 mã giảm. Một số trụ khá mạnh đang đẩy điểm số là chính còn mặt bằng giá chung là phân hóa và tăng rất nhẹ.
VNM, BID và MSN là 3 trụ chính của VN-Index. Bản thân độ rộng của rổ VN30 cũng đã cho thấy blue-chips không mạnh. Tuy thế các trụ đang làm việc khá hiệu quả. VNM tăng 2,04%, BID tăng 2,19%, MSN tăng 1,67%. Khoảng 0,3% điểm tăng của VN-Index đến từ 3 cổ phiếu này. VN30-Index tăng mạnh hơn VN-Index vì có thêm ảnh hưởng của MWG tăng 1,62%, STB tăng 4,08%, MBB tăng 0,47%. Những cổ phiếu này có tỷ trọng lớn trong VN30-Index trong khi lại rất nhỏ trong VN-Index.
Phía giảm cũng không có nhiều biến động lớn. VIC giảm 0,73%, VHM giảm 0,69%, SAB giảm 0,85% là 3 mã đáng kể nhất. Số còn lại giảm khá nhẹ nên dù có số lượng nhiều hơn cũng không tác động gì đáng kể.
Sàn HNX cũng chủ yếu là đi ngang và cân bằng. Nhiều trụ ở sàn này cũng tăng nhưng mức độ còn yếu. Đó là VCG tăng 1,58%, VGC tăng 2,5%, ACB tăng 0,34%, SHB tăng 1,32%. Số giảm chỉ có VCS giảm 1,9% là đáng kể. HNX-Index tăng nhẹ 0,27% với 50 mã tăng/60 mã giảm. HNX30 tăng 0,56% với 11 mã tăng/6 mã giảm.
Mức biến động rất nhẹ của thị trường trong phiên sáng có thể nhìn qua các chỉ số. VN-Index dao động tối đa chỉ 0,6% trong khi VN30-Index dao động cũng chưa tới 0,7%. Thanh khoản chính là yếu tố khiến thị trường rơi vào trạng thái gà gật vì không có cổ phiếu nào tạo đột biến hút dòng tiền. Hai mã thanh khoản cao nhất và duy nhất trên 80 tỷ đồng là STB và VNM. Nhóm ngân hàng, dầu khí cùng các trụ thanh khoản như HPG, MSN cũng khớp rất thấp.
Khối ngoại cũng ngại giao dịch. HSX cả phiên sáng chỉ được giải ngân 110,6 tỷ đồng, bán ra 94,1 tỷ đồng. Vn30 mua 71,3 tỷ đồng, bán 25,4 tỷ đồng. HNX mua 5,1 tỷ, bán 4,6 tỷ đồng. Các giao dịch mua ròng đáng chú ý thuộc về STB, BID, MSN, VNM, GMD. Phía bán là BCG, HBC, IDI, DLG.
Khối ngoại giao dịch nhỏ cũng là một nguyên nhân dẫn tới thanh khoản yếu. Tuy nhiên điều cũng phản ánh tâm trạng giống nhau trên thị trường, là ngại giao dịch ở thời điểm hiện tại.
Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.
Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
Về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua...
Thị trường đã cân bằng lại đáng kể sau phiên điều chỉnh mạnh bất ngờ hôm qua. Áp lực bán có tín hiệu nhẹ đi rất nhiều khi thanh khoản khớp lệnh HoSE giảm sốc 28%, nhỏ nhất 11 phiên và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục.
Với Việt Nam, khả năng xuất hiện một số nhịp “mua khi kỳ vọng, bán khi tin ra” quanh thời điểm 21/9 là hoàn toàn có thể, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.