
Với sự phục hồi tốt của VNM, thị trường sáng nay ấm hơn và bật tăng. Tuy nhiên đến cuối phiên các chỉ số đồng loạt trả lại gần hết.
VN-Index chốt phiên sáng tăng hầu như không đáng kể 0,08% so với tham chiếu. Đỉnh cao nhất chỉ số này tăng 0,49%. VN30-Index chốt tăng 0,18% trong khi đỉnh cao nhất tăng tới 0,83%. Nỗ lực khởi nghĩa đã không duy trì được và thị trường thoái lui dần, thậm chí đang ngấp nghé ngưỡng thất bại.
Nguyên nhân lớn nhất vẫn là các cổ phiếu trụ không đủ mạnh, đồng thời thanh khoản không cải thiện được.
Sáng nay VNM phục hồi rất tốt, tăng 3,19% so với tham chiếu, sau khi đã giảm 2,71% ngày hôm qua. Tuy vậy bản thân cổ phiếu mạnh nhất thị trường này cũng không duy trì được sức tăng. VNM lúc tạo đỉnh cùng các chỉ số còn tăng tới 4,5%.
Hỗ trợ đáng kể cho VNM là BVH tăng 3,02% và VCB tăng 0,66%. Một vài cổ phiếu khác tăng nhưng vốn hóa yếu hơn là TCB tăng 1,01%, VRE tăng 1,09%. Rổ VN30 có 15 mã tăng, nhưng số còn lại không đáng kể.
Phía giảm, VIC tiếp tục là gánh nặng lớn khi mất thêm 1,22% nữa xuống 96.800 đồng, chính thức là giá thấp nhất kể từ đầu tháng 6. GAS sụt giảm 0,9%, MSN giảm 1,16%, NVL giảm 2,15%, VHM giảm 0,38%, SAB giảm 0,49%.
Như vậy cơ cấu các trụ không phải là quá chênh lệch nếu nhìn từ góc độ bù đắp vốn hóa. Điểm khiến thị trường yếu dần đi là đà tăng giá ở những mã này không bền vững. Tất cả đều đang tụt dần xuống trước áp lực chốt lời tăng lên.
Rổ VN30 hiện có 15 mã tăng/11 mã giảm, toàn sàn HSX là 125 mã tăng/119 mã giảm. Độ rộng nói chung cũng cân bằng. Yếu tố còn lại chính là khả năng giữ nhịp của các trụ.
Sàn HNX đang trông cậy hết vào trụ duy nhất là ACB tăng 0,61%. Chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,05% với 58 mã tăng/69 mã giảm là hoàn toàn do có ACB. Còn lại PVS giảm 1,9%, VCG giảm 0,57%, VGC giảm 0,53%, VCS giảm 0,47%. HNX30-Index đang giảm 0,41% do chỉ có 9 mã tăng/11 mã giảm.
Diễn biến của thị trường sáng nay khá giống những phiên trước khi có một nhịp phục hồi sớm, các blue-chips đảo chiều đi lên và chỉ số tăng. Tuy nhiên theo thời gian, giá cổ phiếu đuối dần và chỉ số tụt xuống. Điểm chung là thị trường không có được mức thanh khoản đủ lớn ở các blue-chips nói riêng và đại đa số cổ phiếu.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng tăng 9% so với sáng hôm qua, đạt 1.773,1 tỷ đồng. Tuy nhiên mức tăng ở các blue-chips thì không. Rổ VN30 giao dịch tương đương với sáng hôm qua. HPG thanh khoản lớn nhất cũng chưa tới 64 tỷ đồng giá trị. Thanh khoản chung tăng là nhờ PVS giao dịch gấp đôi sáng hôm qua với 95,6 tỷ đồng giá trị. Ngoài ra là một số mã ngoài nhóm blue-chips như HNG, GEX, HAG, ASM cũng tăng thanh khoản cao.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng là khích lệ lớn. Khối này giải ngân 206,7 tỷ đồng ở HSX và bán 161,1 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 107,1 tỷ đồng và bán 61,6 tỷ đồng. HNX được mua 6,3 tỷ đồng và bán 24,7 tỷ đồng.
Khá nhiều blue-chips đã được mua ròng trở lại tốt như HPG, VCB, VNM, VRE, DPM. Phía bán không có cổ phiếu nào lớn, chỉ là KBC, VND, GEX HT1. VIC, NVL, HDB, SSI, GAS cũng bị bán ròng nhưng không đáng kể.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.