
Hôm nay là ngày quỹ F&N Dairy Investment bắt đầu mua gần 21,8 triệu VNM. Giá cổ phiếu này đã tăng cao, kéo theo sự phục hồi tốt của thị trường.
VN-Index đã sụt giảm thêm suốt nửa đầu phiên sáng nay, có lúc chạm tới 930 điểm. Tuy nhiên kể từ sau 10h30, khi VNM bắt đầu được khối ngoại giải ngân mạnh hơn, các chỉ số cũng bắt đầu phục hồi.
Cho đến cuối phiên sáng, VN-Index từ chỗ giảm 0,89% đã được kéo tăng 0,47% so với tham chiếu. VN30-Index cũng đang tăng 0,48%.
Giao dịch của khối ngoại tại VNM rất chậm đầu phiên và đó là lý do cổ phiếu này tuy không sụt giá thêm một nhịp nữa nhưng cũng không tăng được rõ ràng. VNM bắt đầu tăng tốc khoảng sau 10h30 và tăng liên tục cho tới hết phiên sáng, chốt trên tham chiếu 2,69%. Khối ngoại đã mua 161.290 VNM và bán 119.270 cổ phiếu.
Mặc dù so với phiên rơi 4,6% hôm qua VNM mới phục hồi được hơn một nửa, nhưng trong bối cảnh các trụ đều không mạnh nổi bật, VNM trở nên quan trọng. Cổ phiếu này đã gánh 0,29% điểm tăng cho VN-Index.
Các cổ phiếu khác hỗ trợ VNM khá tốt là MSN tăng 3,62%, GAS tăng 1,41%, VRE tăng 1,74%, VJC tăng 2,36%, BVH tăng 2,62%, MBB tăng 1,01%.
Phía giảm có hai cổ phiếu quan trọng là SAB rơi 1,38% và VCB giảm 1,47%. Cổ phiếu SAB đã tụt xuống 315.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá sàn đấu giá tới đây.
Vẫn chưa thể liên hệ mức sụt giảm của SAB từ mức 347.000 đồng 315.000 đồng trong 6 ngày qua với kỳ vọng về kết quả đấu giá thoái vốn của doanh nghiệp này. Tuy nhiên thị trường hôm nay đã chứng kiến tình trạng ế ẩm của VCG khi lượng đăng ký chỉ bằng 5,6% lượng chào bán. Giá chào bán VCG là 25.600 đồng và "sóng thoái vốn" thổi tung VCG lên cao nhất 29.400 đồng.
Hệ quả của việc bán ế và sự thoái trào của kỳ vọng thoái vốn là VCG có một phiên sáng giảm sàn 9,82% xuống 24.800 đồng và vẫn đang dư bán sàn trên 3,8 triệu cổ. Nhóm cổ phiếu niêm yết vừa rồi ăn theo "sóng thoái vốn" sáng nay cũng đều giảm dù mức độ khác nhau: BMP giảm 1,93%, NTP giảm 0,26%, FPT giảm 0,18%, BMI giảm 1,71%.
Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,48% với 15 mã tăng/13 mã giảm. Toàn sàn HSX có 138 mã tăng/99 mã giảm. Độ rộng được cả thiện sau khi VNM kéo VN-Index tăng vượt tham chiếu.
Sàn HNX về mặt độ rộng là cũng cân bằng, với 65 mã tăng/70 mã giảm toàn sàn, và 11 mã tăng/10 mã giảm ở HNX30. Tuy nhiên VCG giảm mạnh đã kéo chỉ số HNX-Index giảm 0,4%, HNX30 giảm 0,57%. Trụ lớn ACB cũng giảm nhẹ 0,55%, VGC giảm 1,92%. Phía tăng có PVS tăng 1,06% và VCS tăng 2,93%.
Thanh khoản thị trường phiên sáng vẫn đuối, chỉ khớp lệnh 2.517,6 tỷ đồng, tăng chưa đầy 2% so với sáng qua. Cổ phiếu ROS giao dịch lớn nhất và tăng thanh khoản 31% so với sáng qua.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giải ngân khá lớn ở VNM nhưng lại xả quá khủng ở VIC qua thỏa thuận. Tính chung tất cả các giao dịch, khối này bán ra tới gần 617 tỷ đồng trong khi chỉ mua vào 189 tỷ đồng. HNX chỉ được mua 1,5 tỷ và bán 9,3 tỷ.
Ngoài VIC, khối ngoại đang xả ròng khá lớn ở LCG, DIG, VCB, MSN, BID, VND, PVD, SSI, HSG, DRC, VJC. Phía mua ròng, ngoài chứng chỉ quỹ E1 tiếp tục chuyển nhượng như thường lệ, thì không còn mã nào đáng kể ngoài HNG, BVH, VRE.
Mặc dù cả VIC lẫn VHM có lùi giá một chút trong phiên chiều nay nhưng số lớn blue-chips khác lại phục hồi tích cực. Điều này giúp ổn định mức tăng điểm số, hỗ trợ trạng thái phân hóa lành mạnh ở cổ phiếu.
Chi phí vay nợ dài hạn của Chính phủ Pháp chạm mốc 5%, mức cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về ổn định chính trị và tình hình tài chính công của quốc gia này...
VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.
Lượng xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 2, thời điểm trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran...
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán tiếp tục giảm mạnh 15,2 nghìn tỷ đồng (-17,5%) xuống còn 71,5 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 3/2026, đánh dấu quý suy giảm thứ hai liên tiếp và là mức thấp nhất kế từ quý 4/2023.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.