
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Ngọc
09/11/2017, 12:05
Mức tăng kinh khủng của VIC đã tạo ra một cú lật đổ ngoạn mục
Thị trường giao dịch không có gì là đặc biệt trong sáng nay nhưng các chỉ số tăng dữ dội trong khi độ rộng bình thường. Gần như chỉ có duy nhất VIC tỏa sáng.
VIC đang bứt phá càng lúc càng nhanh và sáng nay đã đạt mục tiêu áp sát mức trần. Cổ phiếu này tăng 6,72% và rất có triển vọng sẽ là phiên kịch trần đầu tiên của năm nay.
Mức tăng kinh khủng của VIC đã tạo ra một cú lật đổ ngoạn mục: VIC soán ngôi SAB, trở thành cổ phiếu lớn thứ hai thị trường sau VNM. Vì vậy mức tăng giá của VIC còn ảnh hưởng cực lớn tới thị trường chung.
Chỉ số VN-Index sáng nay được cả VIC lẫn VNM tăng khủng kéo lên. VNM tăng 1,69%. Tuy VNM lớn hơn VIC nhưng mức tăng giá yếu hơn, nên vốn hóa chỉ tăng thêm 3.918,9 tỷ đồng. Trong khi đó VIC gia tăng vốn hóa 11.605,9 tỷ đồng. VIC và VNM tạo ra 0,68% điểm tăng, trong khi chỉ số này tăng tổng thể 4,49 điểm hay 0,52%.
Ngoài ra VN-Index cũng được vài mã khác tăng giá khá mạnh như VJC tăng 1,29%, MWG tăng 1,72%, nhưng so với VIC và VNM chỉ là cổ phiếu "hạng hai".
Độ rộng chung của HSX không có gì đặc biệt, chỉ có 126 mã tăng/128 mã giảm. VN30 cũng bình bình với 13 mã tăng/14 mã giảm nhưng chỉ số vẫn tăng 0,57%. Điều đó cho thấy sức mạnh kinh khủng của VIC và VNM.
Cả hai cổ phiếu lớn nhất thị trường đều đang tăng không thấy đỉnh nữa. VIC đã lập đỉnh lịch sử từ cả tháng nay còn VNM cũng mới vượt đỉnh lịch sử từ đầu tháng 11.
Nhà đầu tư đang đu bám vào VIC ngày càng lớn. Sáng nay VIC giao dịch 1,13 triệu cổ, không phải là đột biến, nhưng lại toàn là nhà đầu tư trong nước. Các phiên trước khối ngoại mua rất nhiều và nhà đầu tư trong nước chiếm phần không lớn. Tình thế đang đảo ngược.
Phía ngược lại, các chỉ số tiếp tục chịu sức ép của ROS và SAB. ROS sụt giảm thêm 6,74% nữa vẫn chỉ chủ đạo được chặn đỡ giá rất thấp. SAB đang giảm 0,53%. Ngoài ra nhóm ngân hàng cũng đuối: VCB giảm 0,11%, MBB giảm 0,63%, CTG giảm 0,5%, STB giảm 0,45%...
VN-Index dưới sức kéo chính của VIC và VNM đã leo lên mức 864,19 điểm. Tuy nhiên thanh khoản vẫn đang tương đối yếu. Giá trị khớp lệnh sáng nay ở sàn này giảm khoảng 7% so với sáng hôm qua.
Rổ VN30 giao dịch cũng giảm khoảng 7%. Toàn thị trường khớp lệnh giảm 7%, đạt 2.313,7 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào rất mạnh sáng nay, trong đó có nhiều thỏa thuận lớn. Tổng giá trị mua bên HSX đạt 479,6 tỷ đồng, bán ra 197,5 tỷ đồng. VNM và VCI giao dịch lớn qua thỏa thuận nhưng cũng được mua ròng cả khớp lệnh.
Khối này giải ngân ròng vào hàng loạt blue-chip khác như SSI, BID, VCB, NT2, PVD, VJC, GAS. Phía bán chỉ trọng tâm 3 mã là MSN, HSG và HPG.
Dòng ngoại tệ chảy ra góp phần khiến huy động vốn của các ngân hàng chậm hẳn lại trong quý 3 trong bối cảnh tín dụng vẫn mở rộng nhanh. Điều này gây áp lực lên thanh khoản hệ thống và đẩy tăng tất cả các loại lãi suất.
VN-Index hoàn toàn có khả năng bật tăng quay trở lại kiểm định vùng 1.740–1.780 điểm trong hai tháng cuối năm và trở nên sôi động nhất trong năm 2026.
Quỹ PYN Elite cũng vừa báo cáo hiệu suất giảm 4,85%, chủ yếu do điều chỉnh trong nhóm cổ phiếu tài chính.
Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: