
Cổ phiếu tiếp tục tăng giá áp đảo trong sáng nay khi đêm qua chứng khoán Mỹ bùng nổ mạnh trên 1%. Nhà đầu tư dường như tranh thủ tâm lý mua vào tốt để chốt lời.
Chốt phiên sáng VN-Index tăng 0,34% so với tham chiếu nhưng trong sáng nay thị trường trồi sụt nhiều. Có tới hai nhịp chỉ số tụt xuống dưới tham chiếu. Độ rộng HSX rất tốt với 176 mã tăng/124 mã giảm và khoảng 100 mã tăng trên 1%.
VN30-Index tăng 0,5% với 18 mã tăng/11 mã giảm nhưng cũng không có cổ phiếu nào bùng nổ như VIC hôm qua. Mạnh nhất đang là VCB tăng 0,89%, MSN tăng 1,74%, GAS tăng 0,59%, VHM tăng 0,36%. Các mã này tăng cũng không nhiều, lợi thế chính là vốn hóa. Khoảng 1,9 điểm của VN-Index có được là do nhóm này, trong khi chỉ số tăng 3,33 điểm.
Nhóm blue-chips vốn hóa tầm trung tăng khá mạnh nhưng không giúp thị trường bùng nổ được vì ảnh hưởng khá thấp: REE tăng 2,5%, HDB tăng 3,8%, FPT tăng 1,79%, DPM tăng 2,55%, SSI tăng 3,3%, VPB tăng 1,87%.
Nhóm cổ phiếu cảng biển nóng nhất hôm qua cũng phân hóa nhiều. GMD đã giảm 0,36%, VSC tăng 4,55% nhưng thực ra là tụt dốc trong sáng nay. DVP tăng kịch trần nhưng chuyển sang dư bán trần. HAH tăng 1,66% nhưng cũng là đang trượt xuống từ đỉnh.
Các chỉ số sàn HSX tăng nhẹ không phải do bị các mã vốn hóa lớn ép xuống. VIC tham chiếu, SAB chỉ giảm nhẹ 0,07%. TCB giảm 0,25%, BID giảm 0,29%, BVH giảm 0,88%, HPG giảm 0,64%. Diễn biến chậm của chỉ số là do đà tăng ở nhóm bue-chips chưa đủ mạnh.
Thị trường nóng nhất cũng là chỉ tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình. DXG tăng kịch trần. HAR, NLG, DRC, VPG đều tăng trên 4% với thanh khoản khá cao. Chỉ số Midcap tăng 0,8%, mạnh nhất trong các nhóm vốn hóa của sàn HSX.
HNX đà tăng kéo chỉ số tập trung ở SHB tăng 1,56%, PVI tăng 2,17%, PVB tăng 1,83%. HNX-Index tăng 0,18% với 68 mã tăng/53 mã giảm. HNX30 tăng 0,62% với 13 mã tăng/6 mã giảm.
VN-Index bước sang phiên tăng thứ 3 liên tiếp và cũng là phiên khối lượng mua tại đáy ngày 6/8 về tài khoản. Áp lực chốt lời phần nào ngăn cản đà tăng của cổ phiếu, nhất là nhóm vốn hóa lớn. Thanh khoản hai sàn sáng nay sụt giảm khoảng 9% so với phiên trước, đạt 1.677,6 tỷ đồng. Thanh khoản sàn HSX bất ngờ giảm gần 11%.
NLG lại là cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường với 2,2 triệu cổ phiếu giao dịch tương đương 69,5 tỷ đồng giá trị. NLG tăng đột biến 4,25% là mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 tháng. NLG cũng đã quay trở lại mức đỉnh tháng 9 năm ngoái.
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng sáng nay, dù mức độ còn quá nhẹ. HSX được giải ngân 152,3 tỷ đồng, bán ra 147,8 tỷ đồng. VN30 mua 87,4 tỷ đồng, bán 71,5 tỷ đồng. HNX mua 3,6 tỷ, bán 5,5 tỷ đồng. HDB, DXG, VRE, PVD, VCB là các mã được mua ròng tốt nhất. Phía bán ra có STB, SSI, KBC, DPM, HCM, POW và chứng chỉ quỹ E1.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/8/2026
DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa sau IPO lên hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành “kỳ lân văn hóa” của Việt Nam…
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.