
Thị trường sáng nay dao động rất hẹp và không bùng nổ được. Đợt tăng yếu nửa đầu phiên lại dẫn đến nhịp trượt dần sau đó. VN-Index đang trả lại gần hết mức tăng cho thị trường.
Chỉ số này chốt phiên sáng chỉ còn tăng rất nhẹ 0,1% dù đầu phiên tăng khoảng 0,65%. VN30 cũng vậy, từ mức tăng 0,9% ban đầu tụt xuống 0,14%. HNX-Index cũng không hơn gì, từ tăng 1,11% giờ còn 0,39%.
Diễn biến này cho thấy thị trường đang tụt áp dần. Độ rộng của hai sàn vẫn cân bằng tức là cổ phiếu hạ dần độ cao và chưa đến mức giảm hẳn. HSX đang có 138 mã tăng/131 mã giảm. VN30 là 18 mã tăng/12 mã giảm. HNX có 59 mã tăng/53 mã giảm.
Các chỉ số tụt lùi có phần ảnh hưởng của cổ phiếu lớn. Tác động mạnh nhất là VIC, đang giảm 3,13%. Vốn hóa của VIC bốc hơi tới trên 10.851 tỷ đồng. Đây là áp lực cực kỳ lớn vì phía tăng mạnh nhất là SAB, tăng 3,4% thì vốn hóa cũng chỉ bù lại được 4.361 tỷ đồng. VNM tăng 1,35%, VHM tăng 0,93% cộng vào với SAB cũng chưa đủ cân bằng cho VIC.
VIC rơi từ độ cao lịch sử đang tạo áp lực lên thị trường. Trong khi đó VNM cũng bắt đầu tụt lùi, lúc 10h giá đạt đỉnh tăng 2,77%, giờ còn 1,35%. VRE lao dốc đủ mạnh để rơi vào vùng giảm, ban đầu tăng 0,71%, hiện đang giảm 1,19%. VCB cũng gây thiệt hại lớn, từ chỗ tăng 0,97%, hiện giảm 0,32%...
Nhìn chung mặt bằng giá của rổ Vn30 lúc chốt phiên sáng thì vẫn nghiêng về phía tăng nhiều hơn, với một số mã còn mạnh như VNM, VPB, VJC, SAB, CTG. Tuy nhiên số giảm cũng có VCB, VIC, VRE, ROS, MSN, GAS, NVL. Điều quan trọng là mặt bằng giá của các blue-chips đều đang hạ dần xuống, chỉ là mã nào phải chịu sức ép rơi xuống vùng giảm mà thôi. Chẳng hạn độ rộng của VN30 đến 10h vẫn chỉ có duy nhất 2 mã giảm, còn lại đều tăng, hiện đã là 12 mã giảm.
Sàn HSX hiện vẫn đang ghi nhận khoảng 80 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng cũng hơn một nửa là giao dịch với thanh khoản dưới 100.000 đơn vị. Đa phần tăng nằm ở các cổ phiếu thị giá thấp. HAG, HTT là hai mã trần duy nhất có thanh khoản đủ lớn.
Sàn HNX chỉ trông cậy vào hai mã duy nhất là ACB tăng 1,09% và VCG tăng 2,35%. Sàn này cũng chỉ có vài mã giao dịch đạt thanh khoản tốt và tăng giá là AAV, PVX, SHS...
Thanh khoản phiên sáng nay lại rất cao, hai sàn khớp lệnh tới 2.666,3 tỷ đồng, tăng 42% so với sáng hôm qua. Đây là phiên sáng thanh khoản lớn nhất suốt 7 phiên vừa qua. Có 6 mã khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng là ACB, PVS, VIC, VPB, CTG và HPG. 6 mã này chiếm khoảng 30% thị trường.
Diễn biến cũng khá bất ngờ nữa là khối ngoại không giao dịch nhiều. Vì vậy thanh khoản cao chủ đạo là do nhà đầu tư trong nước giao dịch. Trên HSX khối ngoại chỉ bán ra 242,2 tỷ đồng và mua vào 195,6 tỷ đồng. Rổ VN30 bán 134,7 tỷ đồng, mua 109,4 tỷ đồng. HNX mua 19,2 tỷ, bán 17,8 tỷ đồng.
Các mã được mua ròng tốt là VCB, DXG, BID, STB. Phía bán ròng lớn là VIC, NVL, PVD.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/7), đạt mức cao nhất trong 2 tuần, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro...
Nhà đầu tư cá nhân trong nước hôm nay mua ròng 1.863,8 tỷ đồng, riêng khớp lệnh mua ròng 2.070 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 24,9% so với cùng kỳ, cải thiện đáng kể so với mức tăng 17,5% trong cập nhật trước.
Tốc độ giảm chóng mặt hôm nay gợi nhớ lại phiên ngày 9/3 vừa qua khi nhịp ép cuối đi vào giai đoạn kinh hoàng nhất. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đang tranh nhau thoát ra và khi tiền chỉ chấp nhận chờ giá rất thấp, biên độ giảm mở rộng là điều tất yếu.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.