
Điểm sáng duy nhất của FPT trong phiên sáng nay không làm thay đổi được tình thế khó chịu của thị trường chung. VN-Index vẫn đang chịu sức ép lớn từ số đông cổ phiếu giảm giá.
Thanh khoản không cải thiện gì với khoảng 1.047 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, tăng chỉ hơn 1% so với sáng phiên trước. Hai giao dịch lớn đáng kể duy nhất là FPT và ROS. Trong đó ROS thì thường xuyên tạo nhiễu thanh khoản, còn FPT sáng nay được nhà đầu tư chú ý và xuất hiện giao dịch đột biến.
Trong số các cổ phiếu được sử dụng làm cơ sở cho chứng quyền, FPT đang là mã mạnh nhất khi giá vẫn loanh quanh vùng đỉnh ngắn hạn trong khi các mã khác đã điều chỉnh. Sáng nay FPT bất ngờ tăng 2,08% so với tham chiếu lên 54.000 đồng trong khi đỉnh đóng cửa cao nhất lịch sử là 54.400 đồng hôm 23/8 vừa qua và giá cao nhất lịch sử trong ngày là 55.100 đồng hôm 16/8.
Thanh khoản của FPT cũng lên tới 1,92 triệu cổ tương đương 103,2 tỷ đồng giá trị, là cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường sáng nay. FPT hầu như không có giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Riêng FPT đã chiếm gần 10% giá trị khớp toàn thị trường, chiếm 10,8% sàn HSX và chiếm 19,3% rổ VN30.
Điều bất lợi duy nhất là FPT vốn hóa quá bé để có thể gồng gánh VN-Index. Tăng rất mạnh nhưng FPT chỉ tạo ra có 0,2 điểm cho chỉ số. FPT chỉ kéo được VN30-Index với hơn 0,8 điểm (FPT đứng thứ 10 về vốn hóa trong VN30).
Các cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh hơn FPT trong chỉ số chính là VIC tăng 0,66% và PLX tăng 1,82%. Đây là hai trụ duy nhất tăng, các mã khác tác động quá nhỏ như VNM tăng 0,33%, SAB tăng 0,15%, MSN tăng 0,41%, CTG tăng 0,5%.
Số giảm giá đang áp đảo. Sàn HSX chỉ có 108 mã tăng/172 mã giảm. VN30 đang có 10 mã tăng/17 mã giảm. Các trụ yếu nhất là VHM giảm 0,9%, HVN giảm 3,35%, TCB giảm 1,58%. Các mã khác giảm khá nhẹ: GAS giảm 0,3%, BID giảm 0,13%, HPG giảm 0,23%, VRE giảm 0,15%...
Giao dịch tích cực hơn ở HSX tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nhưng cũng chỉ mang tính đơn lẻ. Thanh khoản tốt có thể kể tới IJC tăng 3,78%, GTN tăng 3,43%, ANV tăng 2,02%, DLG tăng 1,95%, PVT tăng 1,69%, HDC tăng 1,67%, LDG tăng 1,62%... Mặc dù mức tăng này là yếu so với tính chất đầu cơ mạnh của các cổ phiếu dạng này nhưng trong bối cảnh thị trường quá chán thì việc tăng giá cũng đã là tích cực.
Sàn HNX giao dịch rất chậm và cả hai chỉ số đều giảm do các trụ quá tệ. VCS tăng 1,31% thì ACB giảm 0,46% đã đủ triệt tiêu hết. VCG giảm 0,38%, NVB giảm 1,39% trong khi không có mã nào khác cân lại. HNX-Index giảm 0,23% với 50 mã tăng/60 mã giảm. HNX30 giảm 0,22% với 6 mã tăng/14 mã giảm.
Thị trường sáng nay trồi sụt giống các phiên trước do thanh khoản quá nhỏ để có thể đảm bảo giá cổ phiếu ổn định. VN-Index dập dình quanh tham chiếu nhưng phần lớn thời gian là ở vùng đỏ, chỉ có điều mức giảm không nhiều. Tình trạng này cũng là nhờ áp lực bán chưa tăng lên. Khoảng 30 phút cuối phiên cả VN-Index lẫn VN30-Index đang rơi xuống khá nhanh và đều đang ở sát đáy phiên sáng.
Khối ngoại cũng gần như dừng giao dịch. HSX chỉ được giải ngân 58,3 tỷ đồng, bán ra 64,8 tỷ đồng. VN30 được mua 39,7 tỷ, bán 41,2 tỷ đồng. HNX mua không đáng kể, bán 2,9 tỷ đồng. Ba mã được mua ròng tốt hơn số còn lại là CTG, BID và GEX. Phía bán ròng có HPG, STB, VRE, PVD, PGI, POW.




Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), khi nhà đầu tư gượng dậy sau những cú bán tháo mạnh trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Có tới 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap, chỉ số bao gồm các cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa Large Cap, Mid Cap và Small Cap.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.