
Thị trường chứng khoán thế giới giữ gần mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi hoạt động giao dịch giảm xuống thấp trước kỳ nghỉ Giáng sinh và nhiều nhà đầu tư chốt lãi sau đợt tăng liên tục tháng này.
Theo tin từ Reuters, chỉ số Stoxx 600 của thị trường chứng khoán châu Âu giảm nhẹ 0,14% khi vừa mở cửa phiên giao dịch đầu tuần vào chiều nay theo giờ Việt Nam. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 0,05%, vững gần mức cao nhất kể từ tháng 6/2018.
Chỉ số MSCI All Country Stock Index của chứng khoán toàn cầu đi ngang gần sát mốc kỷ lục thiết lập vào hôm thứ Sáu tuần trước. Trong tháng 12 này, chỉ số đã tăng 3% khi căng thẳng Mỹ-Trung hạ nhiệt và nhà đầu tư lạc quan về một hướng đi thuận lợi hơn cho cuộc "ly dị" giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), tức Brexit.
Năm nay, chứng khoán thế giới đã tăng 23%, trên đà hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ 2009.
Giới đầu tư toàn cầu giữ tâm trạng lạc quan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ngày thứ Hai, Trung Quốc tuyên bố hạ thuế quan đối với 850 mặt hàng, từ thịt lợn đông lạnh cho tới quả bơ và nhiều thiết bị bán dẫn trong năm 2020.
"Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và kết quả cuộc bầu cử ở Anh rõ ràng đã xóa đi hai rủi ro lớn đối với thị trường. Tuy nhiên, thị trường còn có thể tăng cao hơn nữa nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu khởi sắc có sự rõ rệt", chiến lược gia Stephen Innes thuộc AxiTrader nhận xét.
Hôm thứ Sáu, chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nội phiên lần thứ 7 liên tiếp, chuỗi dài nhất trong hơn 2 năm. Lúc đóng cửa, cả S&P 500, Nasdaq và Dow Jones cùng lập kỷ lục mới.
Trong phiên ngày thứ Hai, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản gần như đi ngang sau khi đạt đỉnh 14 tháng trong tuần trước. Tháng này, Nikkei 225 đã tăng 2,3%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục trải qua phiên đầu tuần với cú giảm mạnh nhất trong 6 tuần với sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu công nghệ, sau khi một quỹ nhà nước công bố kế hoạch giảm cổ phần trong một số hãng sản xuất con chip. Lúc đóng cửa, chỉ số Shanghai Composite Index giảm 1,4%.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.