11:01 21/04/2008

Carlsberg gom hết cổ phiếu “ế” của Bia Hà Nội

Tập đoàn Bia Carlsberg được mua thêm cổ phần chưa bán hết trong đợt IPO vừa qua của Habeco

Thương hiệu Bia Hà Nội trên một cung đường Quốc lộ.
Thương hiệu Bia Hà Nội trên một cung đường Quốc lộ.
Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý để Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) bán tiếp số cổ phần chưa bán hết trong đợt IPO vừa qua cho đối tác nước ngoài.

Theo đó, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài được chọn là Tập đoàn Bia Carlsberg được mua thêm cổ phần chưa bán hết theo phương án được duyệt với số lượng đủ để bảo đảm chuyển Habeco sang công ty cổ phần.

Cuối tháng 3/2008, Habeco đã thực hiện IPO nhưng không thành công như mong đợi, có 12,59% lượng cổ phần Habeco chào bán được đặt mua.

Cụ thể, chỉ có 4.377.900 cổ phần trong tổng số 34.770.000 cổ phần chào bán với mức giá khởi điểm 50.000 đồng/cổ phiếu được đặt mua. Có 215 nhà đầu tư đăng kí tham gia phiên đấu giá. Trong đó có 14 tổ chức (đặt mua 3.604.400) và 201 cá nhân (đặt mua 773.500 cổ phần).

Habeco không phải là trường hợp đầu tiên được nhà đầu tư ngoại mua gom hết cổ phiếu “ế” sau khi kế hoạch phát hành cổ phiếu không được như mong muốn.

Trước Habeco, một doanh nghiệp lớn khác là Vinare cũng đã được tập đoàn tái bảo hiểm của Thuỵ Sĩ là Swiss Re mua hết số cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cuối năm 2007.