09:49 07/10/2016

Chính phủ thúc các doanh nghiệp nhanh chóng "lên sàn"

Bảo Quyên

Các bộ ngành, doanh nghiệp phải hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/11/2016

Chính phủ yêu cầu quá trình thoái vốn Nhà nước phải diễn ra công khai, minh bạch thông qua hình thức đấu giá, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Chính phủ yêu cầu quá trình thoái vốn Nhà nước phải diễn ra công khai, minh bạch thông qua hình thức đấu giá, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về việc việc niêm yết trên sàn chứng khoán đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Trong văn bản phát đi ngày 6/10, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ,  cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lập danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1/11/2016.

Trước đó, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp Nhà nước phải quyết liệt thực hiện cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Quan điểm của Chính phủ là Nhà nước không nắm giữ vốn tại các doanh nghiệp không cần thiết. Tuy nhiên, quá trình thoái vốn này phải diễn ra công khai, minh bạch thông qua hình thức đấu giá, niêm yết trên sàn chứng khoán.

“Với mục tiêu mang lại cho Nhà nước lợi ích cao nhất, nên việc bán vốn sẽ không bán chỉ định, không bán giới hạn,  ai có giá cao nhất người đó mua. Chỉ có lên sàn chứng khoán là tạo ra sự minh bạch nhất, mọi nhà đầu tư có thể lên sàn chứng khoán theo dõi, xem xét”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Cũng trong phiên họp Chính phủ tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, và đặc biệt là hai Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) phải tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm 2016 này.